Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31.5

- Thứ Bảy, 28/05/2022, 14:50 - Chia sẻ

Sáng 28.5, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31.5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25-31.5 với chủ đề: “Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta”.

Tham dự buổi Lễ mít tinh có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá PGS.TS Lương Ngọc Khuê; Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Chính Phủ Chu Đức Nhuận, Quyền Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới Tiến sĩ Socorro Escalante; Phó chánh Văn phòng Trung ương đoàn Trần Văn Đông.

Lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31.5:
Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu khai mạc. Ảnh: Việt Anh

Phát biểu Khai mạc tại Lễ mít tinh, Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá cho biết, theo thống kế của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm thuốc lá gây ra 8 triệu ca tử vong trong đó khoảng 7 triệu ca tử vong do trực tiếp sử dụng và 1,2 triệu ca tử vong là những người tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Thêm vào đó, người hút thuốc lá có biến chứng nghiêm trọng hơn khi mắc Covid-19 so với người bình thường, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ, gây tổn thất về kinh tế, gây mất khả năng lao động đối với nhiều người.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, theo số liệu thống kê của 1400 bệnh viện tại Việt Nam, 70% bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện hiện nay thường mắc các bệnh không lây nhiễm như huyết áp, tiểu đường, ung thư, béo phì,... và một trong những nguyên nhân chính gây ra là thuốc lá.

Ngày 31.5 hàng năm là ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31.5 với chủ đề “Thuốc lá - mối de doạ với môi trường của chúng ta”, thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá tới sức khoẻ, đồng thời kêu gọi mọi người không hút thuốc để hạn chế rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31.5:
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu trước phần diễu hành xe đạp nhằm hưởng ứng chiến dịch truyền thông: Vì môi trường không khói thuốc lá. Ảnh: Việt Anh

Theo PGS. TS Lương Ngọc Khuê, với sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, thời gian qua Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức đoàn thể, các tỉnh, thành phố triển khai công tác Phòng,chống tác hại của thuốc lá. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung của PCTH của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua, khen thường của công chức, viên chức, người lao động,….Qua 9 năm thực hiện Luật PCTH của thuốc lá, đã có sự chuyển biến rõ rệt trong hành vi của công chức, viên chức, người lao động về việc hút thuốc,… 

Cũng tại buổi mít tinh, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, Giám đốc Quỹ PCTH của thuốc lá đã gửi thông điệp đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tiếp tục tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá, kêu gọi những người hút thuốc bỏ thuốc lá. Không hút thuốc, cai thuốc lá sớm là phương pháp hiệu quả giúp ngăn ngừa bệnh tật, giảm bớt gánh nặng bệnh không lây nhiễm mà hiện vẫn đang chiếm tới 70% gánh nặng bệnh tật và tử vong tại Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường trong lành cho mỗi người, góp phần xây dựng môi trường trong lành cho mỗi người, cho từng gia đình và cho toàn xã hội.
Lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31.5:
Các đại biểu tham dự chiến dịch truyền thông:Vì môi trường không khói thuốc lá: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, PGS.TS Lương Ngọc Khuê; Quyền Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới Tiến sĩ Socorro Escalante; Phó chánh Văn phòng Trung ương đoàn Trần Văn Đông. Ảnh: Việt Anh

Theo Giám đốc Quỹ PCTH của thuốc lá, hiện nay trên thị trường xuất hiện các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá không đốt nóng, shisha,,.. với hình thức bắt mắt, đa dạng thu hút lượng lớn thanh thiếu niên sử dụng. “Các loại thuốc lá phi truyền thống này ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, thậm chí còn ảnh hưởng nặng nề hơn rất nhiều thuốc lá truyền thống”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh. Chính vì vậy, cần giảm cung, giảm cầu, đẩy mạnh truyền thông thực hiện Luật PCTH của thuốc lá mới hi vọng giảm tỉ lệ hút thuốc.

Lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31.5:
Phó Chánh văn phòng Trung ương đoàn Trần Văn Đông phát động cuộc thi sáng tác video clip: Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khoẻ và môi trường. Ảnh: Việt Anh
Lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31.5:
Các tình nguyện viên tham gia chương trình. Ảnh: Việt Anh

Phát biểu tại buổi lêTiến sĩ Socorro Escalante, quyền đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cũng có bài phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh sự nguy hại của thuốc lá đối với môi trường, quá trình trồng trọt, sản xuất thuốc lá sẽ đầu độc không khí, nước, đất, bãi biền và đường phố bằng các chất hoá học, chất thải độc hại, tàn thuốc và vi nhựa. Bên cạnh đó, việc trồng thuốc lá là một trong những nguyên nhân tạo nên nạn phá rừng, khiến suy thoái đất và làm giảm khả năng hỗ trợ các cây trồng khác của đất.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trần Văn Đông đã phát động cuộc thi sáng tác video clip với chủ đề “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khoẻ và môi trường” trên ứng dụng Tiktok từ ngày 28.5 đến hết ngày 28.6.
Văn Anh
#