Ông Lê Văn Hiệu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

- Thứ Sáu, 02/06/2023, 18:54 - Chia sẻ

Chiều 2.6, HĐND tỉnh Hải Dương triệu tập Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Ông Lê Văn Hiệu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương -0
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Bình

Từ đầu năm đến nay, đây là kỳ họp chuyên đề thứ 3 được HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Khắc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Hiệu dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết: Việc tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Qua đó, kịp thời kiện toàn công tác cán bộ giải quyết các công việc quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các nội dung về công tác nhân sự. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương mong muốn sự đồng thuận, nhất trí cao của đại biểu để kỳ họp bầu bổ sung đầy đủ nhân sự theo yêu cầu về công tác cán bộ tại địa phương, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Ông Lê Văn Hiệu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương -0
Các đại biểu HĐND tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thanh Bình

Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh chủ tịch HĐND Khóa XVII; đồng thời bãi nhiễm tư cách Đại biểu HĐND đối với cựu Bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Kết quả tán thành bãi nhiệm chức danh chủ tịch HĐND Khóa XVII với tỷ lệ 95% đại biểu HĐND tỉnh và bãi nhiễm tư cách Đại biểu HĐND đối với ông Phạm Xuân Thăng đạt tỷ lệ 95%.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm các chức danh đối với ông Phạm Xuân Thăng, kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND Hải Dương Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Kết quả, ông Lê Văn Hiệu, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Văn Hiệu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương -0
Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương
nhiệm kỳ 2021 – 2026 Lê Văn Hiệu phát biểu. Ảnh: Thanh Bình

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu cho biết: Với cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh, ông sẽ tích cực rèn luyện, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nguyện sẽ cống hiến hết sức mình, cùng HĐND tỉnh, Thường trực, các ban, tổ và các đại biểu HĐND tỉnh; tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh các nhiệm kỳ; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự ủng hộ, đồng hành của các đại biểu HĐND tỉnh; quan tâm, giám sát, ủng hộ của cử tri và nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả nhiệm kỳ 2021 –  2026.

Ông Lê Văn Hiệu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương -0
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thanh Bình

Trong 1/2 ngày làm việc, HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua 13 Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương; Nghị quyết về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối Quốc lộ 18, TP. Chí Linh; Nghị quyết về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với Quốc lộ 5; Nghị quyết về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xử lý sự cố đê điều trên địa bàn huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà… 

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu quê quán tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tóm tắt quá trình công tác: Tháng 5.2009 – 12.2014: Bí thư Huyện ủy Nam Sách, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách. Từ tháng 12..2014 – 7.2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương. Từ tháng 7.2015 – 11.2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương. Từ tháng 11.2020 – 2.2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương. Từ tháng 3.2021 đến 2.6.2023 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương. Từ tháng 7.2021 đến nay: ĐBQH Khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương.

Thanh Bình
#