Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Đoàn nghị sĩ Cộng hòa Liên bang Đức

- Thứ Sáu, 12/01/2024, 11:44 - Chia sẻ

Sáng 12.1, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức đã tiếp Đoàn nghị sĩ CHLB Đức do Nghị sỹ, Chủ tịch Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” tại Quốc hội Tino Chrupalla làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong vui mừng đón Đoàn nghị sĩ CHLBg Đức đến thăm Nhà Quốc hội; nêu rõ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức tiếp tục có những bước phát triển tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, như: thương mại - đầu tư; hợp tác phát triển; giáo dục - đào tạo; văn hóa - du lịch; khoa học - công nghệ; y tế; hợp tác địa phương… Đặc biệt, Đức đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chiến lược dạy nghề quốc gia và một số trường dạy nghề kiểu mẫu theo mô hình đào tạo nghề song hành rất thành công của Đức.

Về quan hệ kinh tế và thương mại, Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu. Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đức tại Đông Nam Á và đối tác lớn thứ 7 của Đức ở châu Á. Trong Liên minh châu Âu (EU), Đức đóng vai trò tích cực trong quá trình đàm phán và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề nghị, Việt Nam và Đức tiếp tục thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, các cơ chế hợp tác giữa hai nước. Quốc hội hai nước tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện ở cấp liên bang và các bang thông qua trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc trên kênh nghị sĩ hữu nghị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện, đặc biệt là hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh các hình thức trao đổi trên kênh nghị sĩ trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Chân thành cảm ơn Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức đã dành thời gian tiếp Đoàn, Nghị sĩ, Chủ tịch Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” tại Quốc hội Tino Chrupalla cho biết, chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy, phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức.

Cho biết, Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn, Đức sớm thúc đẩy thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Đức - Việt Nam tại Quốc hội Đức nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Nhất trí với đề nghị này, nghị sĩ Quốc hội, Chủ tịch Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” tại Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Đức mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam cũng như tăng cường trao đổi với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức; cho biết, trên cương vị của mình sẽ sớm thúc đẩy thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Đức - Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả.

Tin và ảnh: N. Thành
#