Hà Nội: Bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường

- Thứ Ba, 05/09/2023, 13:52 - Chia sẻ

Sáng nay, 5.9, hơn 2,2 triệu học sinh các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tham dự lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Dự báo mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao nên Công an TP. Hà Nội và lực lượng chức năng các địa phương đã chủ động lên kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được an toàn, thông suốt...

Để học sinh đến trường an toàn

Theo Công an TP. Hà Nội, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn ngày khai giảng năm học mới 2023 - 2024 trên địa bàn TP được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP đặt ra và chỉ đạo các đơn vị trong toàn Công an Thành phố nghiêm túc thực hiện ngay từ những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9.2023. Do vậy, các đơn vị Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố đã xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch trọng tâm, cụ thể và nghiêm túc thực hiện.

Tại quận Hoàng Mai, Công an quận đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cho lễ khai giảng năm học mới. Theo đó, lực lượng Công an phối hợp với ngành Giáo dục, các trường đẩy mạnh giáo dục kiến thức pháp luật, quy định về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng năm học mới...

Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường
Công an phường Hoàng Liệt hỗ trợ phụ huynh học sinh tham gia giao thông tại Trường Tiểu học Chu Văn An - quận Hoàng Mai

Ghi nhận của phóng viên tại Trường Tiểu học Chu Văn An – quận Hoàng Mai vào đầu giờ sáng ngày 5.9, mặc dù phương tiện giao thông diễn ra đông đúc, phụ huynh, cùng học sinh nô nức đưa các em đến trường với tâm lý phân khởi, nhưng không kém phần lo âu vì nhiều phu huynh đưa con em đến trường trong ngày tựu trường. Nhưng nhờ có sự chuẩn bị chu đáo của Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã xây dựng các phương án từ trước nên đã giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn, nhất là những nơi có trường học. Tình hình giao thông diễn ra thông suốt, bảo đảm an toàn, không có tình trạng ùn tắc cục bộ.

Chia sẻ với phóng viên, anh Vũ Mạnh Trường, tổ dân phố số 22, phường Hoàng Liệt, phụ huynh học sinh có con học tại trường Tiểu học Chu Văn An cho biết: Tôi có cháu học lớp 1 tại trường tiểu học Chu Văn An, buổi đầu đến trường còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự hỗ trợ của các anh Công an phường Hoàng Liệt, cùng lực lượng chức năng trên địa bàn phường đã nhiệt tình hướng dẫn tôi điểm dừng đỗ đúng nơi quy định. Nhờ vậy, việc đưa con đi khai giảng được thuận lợi, đúng giờ. Tuy vậy, tôi cũng mong rằng chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đến các bậc phụ huynh, thông qua đó việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong người dân được nâng lên.

Có cùng quan điểm, chị Nguyễn Mai Phương, tổ dân phố số 26, phường Hoàng Liệt cũng cho biết: Là phụ huynh buổi đầu đưa con đến trường không khỏi lo lắng đối với việc tham gia giao thông khi đưa các cháu đến trường nhất là ngày khai giảng. Tình trạng ách tắc cục bộ là không thể tránh khỏi, tuy nhiên với sự nhiệt tình của các chiến sỹ công an của phường đã hướng dẫn phụ huynh chúng tôi đỗ xe đúng quy định, đi lại thuận tiện hơn tôi thực sự mừng, bớt đi phần nào tâm lý lo âu của phụ huỳnh ngày đầu đưa con đến lớp. "Tôi tin rằng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, cùng ý thức của người dân tình trạng giao thông trên địa bàn quận sẽ ngày càng cải thiện"- chị Phương bày tỏ.

Theo Đại úy Nguyễn Duy Phấn – Công an phường Hoàng Liệt cho biết: Để chuẩn bị cho việc bảo đảm an toàn giao thông trong ngày khai trường của các cháu học sinh trên địa bàn. Nhận được sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an Quận Hoàng Mai và lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm nóng về giao thông và tại các khu vực cổng trường học, nơi có đông phụ huynh đưa con em đến trường. Qua đó bảo đảm giao thông trong ngày các cháu đến trường tốt nhất và an toàn nhất, giao thông được bảo đảm thông suốt. Mặc dù lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, tăng lên đột biến, trong cùng một khung giờ sáng nay, anh em cán bộ, chiến sỹ công an điều tiết giao thông tương đối vất vả, nhưng nhìn thấy các em học sinh đến trường an toàn và vui vẻ, anh em lực lương cảnh sát chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi xua đi vất vả của công việc.

“Tôi cũng mong rằng, các bậc phụ huynh khi đưa con em đến trường chấp hành tốt tín hiệu giao thông, cũng như hiệu lệnh điều khiểu giao thông của anh em chúng tôi. Để giao thông được bảo đảm, thông suốt và các cháu đến trường được an toàn” - Đại úy Nguyễn Duy Phấn nhấn mạnh.

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Theo Cục Cảnh sát giao thông, vừa qua Bộ Công an đã có Công điện gửi Cục Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị địa phương về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường trong tháng 9. Theo đó, thực hiện công điện, Cục và Công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt. Trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các trục chính ra vào Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến tàu, nhà ga, các điểm đang thi công; kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn, đặc biệt là trên những tuyến giao thông.

Bên cạnh đó, Cục cũng phối hợp với đơn vị chức năng của ngành Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng thông; rà soát hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, hộ lan, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang, gờ giảm tốc tại các nút giao thông, đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, những vị trí mở đường dân sinh... Tổ chức đánh giá, khảo sát xác định các “điểm đen” về tai nạn giao thông; những vị trí thường tập trung đông người dọc các tuyến giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá số người quy định, vi phạm tải trọng, không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ôtô... cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để triển khai thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường, nhất là trong những ngày đầu khai giảng, không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong ngày đầu đến trường; nắm bắt tình hình tại các cổng trường học, việc chấp hành của học sinh, sinh viên đặc biệt là việc giao xe của phụ huynh cho học sinh, sinh viên chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Chủ động phối hợp với ngành Giáo dục đào tạo tăng cường tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, trường học...; hướng dẫn học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn như: đi bộ, sang đường; đi phà, đi thuyền... Đồng thời, phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực các trường học để xử lý nghiêm học sinh, sinh viên sử dụng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ; kiểm soát, xử lý nghiêm phương tiện đường bộ, đường thủy vận chuyển đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật và không đủ các trang thiết bị an toàn cần thiết.

Tin và ảnh: Khánh Duy
#