635.000 lượt hộ nghèo Cần Thơ được vay vốn chính sách

UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4.10.2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78).

635.000 lượt hộ nghèo Cần Thơ được vay vốn chính sách -0
Nhân kỷ niệm 20 năm, TP Cần Thơ tặng chi nhánh NHCSXH thành phố bức trướng với 6 chữ: “Tận tâm, kịp thời, hiệu quả”

Dự Hội nghị có Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu; Phó Chủ tịch UBND TP kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện.

20 năm thực hiện Nghị định 78, nguồn vốn cho vay trên địa bàn TP Cần Thơ không ngừng tăng trưởng và đáp ứng tốt nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ 2 chương trình tín dụng ban đầu (cho vay giải quyết việc làm và cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn), đến nay, chi nhánh đang thực hiện 18 chương trình tín dụng ưu đãi với doanh số cho vay đạt trên 9.000 tỷ đồng, với 634.500 lượt hộ được vay vốn. Tổng dư nợ đạt trên 3.400 tỷ đồng, với trên 90.000 hộ còn dư nợ, tăng 3.360 tỷ đồng so với lúc mới thành lập. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn còn 0,14% tổng dư nợ, giảm gần 52 lần so với năm 2003.

635.000 lượt hộ nghèo Cần Thơ được vay vốn chính sách -0
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định 78

Nguồn vốn chính sách đã góp phần giúp trên 85.900 hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo; tạo việc làm cho gần 310.300 lao động; 60.550 HSSV hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo gần 222.400 công trình nước sạch vệ sinh môi trường; mua nhà ở xã hội; xây dựng, sửa chữa 6.010 căn nhà cho hộ nghèo, nhà trả chậm vùng thường xuyên ngập lũ, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân, quân đội nhân dân, người có thu nhập thấp;… Đáng chú ý, trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, những chính sách hỗ trợ vốn được chi nhánh NHCSXH thành phố kịp thời triển khai đã giúp 28 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho gần 41.745 lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng, thành phố và các quận, huyện đã ủy thác qua NHCSXH cho vay trên 439 tỷ đồng, tăng trên 400 tỷ đồng (tăng trên 10 lần) so với năm 2014, nâng tổng nguồn vốn tín dụng đến hết tháng 8.2022 trên địa bàn thành phố gần 3.500 tỷ đồng, tăng 71,35 lần so với khi mới thành lập. Từ đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được triển khai, mở rộng; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 10 lần; tỷ lệ hộ nghèo giảm; hoàn thành sớm chỉ tiêu giảm nghèo từng giai đoạn. Năm 2003, tỷ lệ hộ nghèo là 3,52%, đến đầu năm 2022 còn 0,8%; tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 5,15% còn 3,96%.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đánh giá cao kết quả quá trình triển khai hoạt động tín dụng chính sách xuyên suốt 20 năm qua của chi nhánh; đồng thời đề nghị, chi nhánh khắc phục những khó khăn, tồn tại để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của NHCSXH trong việc gắn tín dụng chính sách xã hội với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

635.000 lượt hộ nghèo Cần Thơ được vay vốn chính sách -0
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu chúc mừng các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND thành phố trong triển khai thực hiện Nghị định 78

Cũng tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu biểu dương những kết quả hết sức tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và chi nhánh NHCSXH thành phố đã góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị định 78. Thành tựu của tín dụng chính sách được đánh giá là “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, qua 20 năm triển khai Nghị định 78, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tình trạng tái nghèo, tỷ lệ lao động thất nghiệp, có việc làm không ổn định còn cao; công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ một số nơi còn chưa kịp thời… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu UBND thành phố và các quận, huyện chủ động bố trí sớm, bố trí đủ ngân sách hàng năm ủy thác sang NHCSXH theo chỉ tiêu Trung ương giao và theo hướng tăng dần hằng năm. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách hiệu quả; tạo điều kiện cho NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai hiệu quả cácchương trình tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, nắm bắt các hạn chế, vướng mắc trong thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở để tháo gỡ kịp thời; báo cáo, đề nghị Trung ương trình Chính phủ xem xét bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố.

Trên đường phát triển

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…