Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân (5.10.1988 - 5.10.2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Đem hơi thở cuộc sống tới nghị trường, truyền tải thông tin chính xác đến cử tri

- Thứ Ba, 25/09/2018, 08:36 - Chia sẻ
Phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH nước CHXHCN Việt Nam,

- Thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý,

- Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí Lãnh đạo QH, UBTVQH tới dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (5.10.1988 - 5.10.2018) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Báo Đại biểu Nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận đóng góp xứng đáng của tập thể cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, người lao động của Báo suốt 30 năm qua. Thay mặt UBTVQH, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, cùng toàn thể các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Đại biểu Nhân dân lời chào, lời chúc mừng tốt đẹp và những tình cảm thân thiết nhất. Chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, giàu sức sáng tạo và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thưa các đồng chí,

Báo Đại biểu Nhân dân là một tờ báo uy tín cung cấp thông tin thường xuyên, cơ bản đầy đủ và kịp thời các hoạt động của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH, các cơ quan của UBTVQH, ĐBQH, HĐND, đại biểu HĐND các cấp. Truyền thống hoạt động thông tin về QH và cử tri khởi đầu phải kể đến tờ nhật báo Quốc hội phát hành liên tục trước cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6.1.1946, tờ báo được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ tiền bối của Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Đến nay, các cơ quan báo chí của QH, trong đó có đóng góp nổi bật của Báo Đại biểu Nhân dân đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử; làm cầu nối thân thiết giữa đại biểu với cử tri và giữa cử tri với cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, góp phần tuyên truyền đưa pháp luật vào cuộc sống, phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri đến QH, HĐND các cấp.

Thông qua hoạt động báo chí, Báo Đại biểu Nhân dân đã đóng góp tích cực, thường xuyên, có hiệu quả trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của QH, các cơ quan của QH và cơ quan của UBTVQH. Báo đã chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, mở các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm lập pháp, trao đổi về các đạo luật, nghị quyết cụ thể về chất vấn, giám sát. Các tin, bài viết về QH có phong cách riêng, chuyên nghiệp, am hiểu lĩnh vực lập pháp. Nội dung tập trung phản ánh sự đổi mới, bước đột phá của QH, HĐND và ĐBQH, đại biểu HĐND. Các tin thời sự về hoạt động của QH, các cơ quan của QH, HĐND các cấp đã cơ bản đáp ứng yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ, cập nhật chuyển tải tới cử tri cả nước.

Báo cũng là diễn đàn chính trao đổi kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND, giúp HĐND các cấp có tư liệu hoạt động phong phú, đều đặn, thường xuyên. Nội dung các bài viết về HĐND ngày một phong phú, phản ánh đầy đủ hơn, sâu sắc hơn các hoạt động của HĐND các cấp. Nhiều bài viết đã đi sâu đánh giá chất lượng hoạt động của Thường trực, các ban HĐND, các tổ đại biểu. Kinh nghiệm hoạt động HĐND được đúc rút từ thực tiễn của các địa phương đã trở thành kinh nghiệm chung, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong cả nước.


Ảnh: Quang Khánh

Có thể khẳng định, trong suốt 30 năm qua, Báo Đại biểu Nhân dân đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh đúng và trúng nhiều vấn đề, kể cả những nội dung nóng, gai góc của cuộc sống. Báo đã tạo được những tuyến bài, chuyên đề, chuyên mục đa dạng, nhạy bén có sức lan tỏa, có bản sắc và sức chiến đấu được ĐBQH, các cơ quan dân cử, cơ quan quản lý nhà nước và cử tri ghi nhận, đánh giá cao, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống và đưa thực tiễn cuộc sống vào pháp luật. Nhiều phóng viên của Báo đoạt Giải báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí Toàn quốc về 70 năm QH và nhiều giải thưởng có uy tín khác. Các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo do Báo tổ chức có tính xây dựng, có chất lượng, được dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, Báo cũng đã tích cực tổ chức các hoạt động xã hội - từ thiện, hướng về biển đảo Tổ quốc, hướng về người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tờ báo đã thực sự vươn lên, có uy tín, có chỗ đứng xứng đáng trong làng báo chí cách mạng Việt Nam, được đại biểu và đông đảo bạn đọc, cử tri ghi nhận.

Thay mặt UBTVQH, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Báo Đại biểu Nhân dân đã đạt được và mong các đồng chí tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, xứng đáng niềm tin của lãnh đạo QH, ĐBQH, HĐND, đại biểu HĐND và cử tri cả nước.

Thưa các đồng chí,

Năm 2018 là năm thứ 3 của nhiệm kỳ QH Khóa XIV và HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. QH và HĐND các cấp đang tiếp tục đổi mới trong hoạt động để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; để có những quyết sách đúng, kịp thời nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Từ thực tế đó, Báo Đại biểu Nhân dân cần tiếp tục phát huy tính sáng tạo, đổi mới để bảo đảm thông tin về hoạt động của QH, HĐND các cấp đầy đủ, kịp thời, chuyên sâu và thu hút hơn.

Trong bối cảnh hiện nay, sự bùng nổ thông tin với tính đa dạng, đa chiều làm cho cử tri, nhân dân khó khăn hơn trong việc lựa chọn tiếp cận những thông tin phù hợp, đúng đắn. Là tờ báo của cơ quan dân cử, Báo Đại biểu Nhân dân cần tiên phong trong tuyên truyền về những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, những vấn đề mới; trở thành kênh thông tin và cung cấp thông tin quan trọng, chính thống, chuẩn mực, chuyên sâu về những nội dung chính sách, quyết sách được QH thảo luận, xem xét, thông qua, nhằm định hướng truyền thông và dư luận xã hội - làm cho cử tri, Nhân dân hiểu biết và ủng hộ các chính sách, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội để thực thi hiệu quả các chính sách, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Báo chí là diễn đàn xây dựng chính sách; là kênh phản biện chính sách rất hiệu quả. Báo Đại biểu Nhân dân cần có nhiều bài viết có tính phản biện và mang tính phản biện cao. Cùng với việc đăng tải những bài viết phản ánh hoạt động của các cơ quan dân cử, Báo cần có nhiều bài viết gắn với thực tiễn đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Mục tiêu quan trọng là đem hơi thở cuộc sống tới nghị trường và truyền tải những thông tin chính xác, đầy đủ đến với cử tri, người dân. Theo đó, Báo cần tập hợp được các cây bút là những chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong nhiều lĩnh vực; các ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; xây dựng mạng lưới cộng tác viên chất lượng ở các địa phương, các bộ, ngành để có được sự phong phú về nội dung và chiều sâu của thông tin thực tiễn, góp phần tạo nên sự hấp dẫn và sức sống của tờ báo.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham dự lễ kỳ niệm 
Ảnh: Quang Khánh

Trong sự phát triển của truyền thông đa phương tiện và thời đại Công nghiệp 4.0, việc phát triển, nâng tầm báo điện tử Đại biểu Nhân dân là yêu cầu cấp thiết. Tờ báo in đã được đông đảo đại biểu, cử tri và bạn đọc tin cậy thì báo điện tử cũng phải là diễn đàn uy tín và chất lượng để bạn đọc, cử tri gửi gắm. Mặt khác, phải dần tính đến việc xây dựng phiên bản tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh của báo điện tử để Báo Đại biểu Nhân dân vươn xa hơn trong nhiệm vụ thông tin đối ngoại, đưa thông tin về đất nước, về QH…

Nhân đây, tôi đề nghị lãnh đạo các cơ quan của QH tích cực hỗ trợ, giúp đỡ; các ĐBQH, Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND các cấp tích cực cộng tác với Báo Đại biểu Nhân dân - cung cấp thông tin, viết tin, bài trao đổi, trả lời phỏng vấn… nhằm trao đổi, tranh luận, thể hiện quan điểm chính kiến…, góp phần xây dựng và phát triển Báo Đại biểu Nhân dân xứng tầm là diễn đàn của QH, các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

Thưa các đồng chí,

Để có tờ báo Đại biểu Nhân dân hôm nay là sự cố gắng không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, người lao động của Báo, sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của lãnh đạo QH, UBTVQH, VPQH và các cơ quan hữu quan. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, thay mặt UBTVQH, tôi chúc tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân dồi dào sức khỏe, một lòng đoàn kết, luôn tự hào về nghề nghiệp, tiếp tục sáng tạo không ngừng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng của QH và cử tri cả nước.

Tôi tin rằng, với những cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ còn tiến xa hơn nữa và ngày càng lớn mạnh không ngừng, vừa bảo đảm tính chính trị, định hướng, có tính xác thực cao, luôn hấp dẫn đông đảo bạn đọc và cử tri cả nước!

Xin cảm ơn các đồng chí!

_________________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt