Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân (5.10.1988 - 5.10.2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Giữ vững ngọn lửa sáng tạo, đổi mới, xứng đáng với truyền thống 30 năm Báo Đại biểu Nhân dân

- Thứ Ba, 25/09/2018, 08:39 - Chia sẻ
Bài phát biểu của TỔNG BIÊN TẬP ĐỖ CHÍ NGHĨA tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Kính thưa các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội,

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa các bạn đồng nghiệp!

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt tập thể Báo Đại biểu Nhân dân chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu đã dành thời gian đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Kính chúc đồng chí Chủ tịch Quốc hội và quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, thành công trên cương vị của mình!


Ảnh: Quang Khánh

Kính thưa các vị đại biểu,

Năm 1988, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, đòi hỏi phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phục vụ hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, ngày 5.10.1988, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 96/HĐNN, chính thức thành lập Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân. Từ đây, bắt đầu hành trình tờ báo của cơ quan dân cử vươn lên làm tròn trách nhiệm và sứ mệnh của mình.

Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân đầu tiên xuất bản 3 tháng 1 kỳ, sau đó, nâng lên mỗi tháng 1 kỳ, một tháng 2 kỳ, rồi một tháng 3 kỳ. Tòa soạn đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ tin học và là một trong những báo sớm thực hiện chế bản, dàn trang ngay tại tòa soạn vào thời điểm đó. Ngay từ số đầu tiên, tòa soạn đã quyết định in, phát hành gần 1 vạn cuốn. Quyết định mạnh mẽ ấy thể hiện niềm tin vào uy tín của QH và quyết tâm xây dựng một cơ quan báo chí xứng tầm, có sức lan tỏa và tầm tác động rộng rãi. Thực tế đã chứng minh, niềm tin ấy là đúng đắn, bạn đọc đã đón nhận tờ tạp chí một cách nhiệt tình.

Cuối năm 2001, VPQH đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa X chuyển Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân thành Báo Người Đại biểu Nhân dân. Tháng 1.2002 Tuần báo Người Đại biểu Nhân dân được xuất bản. Báo tăng kỳ phát hành lên 2 số một tuần, sau đó lên 3, 4, 5 rồi 6 số một tuần. Đầu năm 2006, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương cho Báo Người Đại biểu Nhân dân xuất bản hàng ngày.

Năm 2009 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi lãnh đạo QH giao cho VPQH cùng Báo chuẩn bị Đề án nâng cấp, xây dựng tờ báo có vị thế, tầm vóc tương xứng thực hiện sứ mệnh “Tiếng nói của QH, ĐBQH, HĐND và cử tri”. Ngày 27.8.2009, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 816/2009/UBTVQH12 nâng cấp và đổi tên Báo Người Đại biểu Nhân dân thành Báo Đại biểu Nhân dân, là báo loại 1, cấp Tổng cục. Từ đây, Báo Đại biểu Nhân dân có một tầm vóc mới, vị thế mới như lời nhắn nhủ chân tình, sâu sắc của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam do VPQH tổ chức: “Tâm sáng, trí cao, ngòi bút sắc. Thênh thang đường lớn vượt lên nào”…

Năm 2010, “đường lớn” đến với bạn đọc tiếp tục được mở rộng khi Báo điện tử Đại biểu Nhân dân chính thức đi vào hoạt động. Việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng báo điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi để Báo Đại biểu Nhân dân - Tiếng nói của QH, Diễn đàn của ĐBQH, HĐND và cử tri đến với độc giả nhanh hơn, kịp thời hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn. 

Kính thưa quý vị đại biểu,

30 năm qua, Báo có bước trưởng thành vượt bậc, từ một tờ tạp chí với một loại hình xuất bản là tạp chí in, nay Báo Đại biểu Nhân dân đã có nhiều ấn phẩm như báo in ra hàng ngày, với số lượng phát hành lớn tới 63 tỉnh, thành trên cả nước; Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi phát hành dành riêng cho đồng bào dân tộc và khu vực miền núi và Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân tại địa chỉ www.daibieunhandan.vn. Báo đã làm tốt vai trò Tiếng nói của QH, diễn đàn của ĐBQH, HĐND và cử tri, thông tin mang tính thời sự và tinh thần xây dựng, tăng cường phản biện xã hội, chuyển tải tâm nguyện của cử tri trước những vấn đề bức xúc của cuộc sống. 

Đặc điểm nổi bật của Báo Đại biểu Nhân dân là luôn lấy lợi ích của nhân dân, tâm nguyện của nhân dân làm điểm tựa để mài sắc tính tranh luận. Trong quá trình bàn sửa đổi Hiến pháp năm 2013, Báo đã đi đầu mở diễn đàn thảo luận và quyết liệt bảo vệ quan điểm phải tổ chức thiết chế HĐND song song với UBND các cấp. Ngày 28.11.2013, QH Khóa XIII bỏ phiếu thông qua Hiến pháp 2013, trong đó xác định rõ chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND, UBND là cơ quan hành chính do HĐND bầu ra và phải chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp. Đó là thành quả cho sự kiên trì, bền bỉ bảo vệ quan điểm về một thiết chế đặc biệt quan trọng của chính quyền nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân - một dấu ấn trong công tác thông tin của Báo Đại biểu Nhân dân. 

Là tờ báo chính trị lớn của đất nước, Báo đã chú trọng tuyên truyền các nghị quyết Trung ương, đặc biệt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cải cách bộ máy hành chính Nhà nước… Nhiều bài viết có chiều sâu, nhiều thông tin nhanh nhạy, kịp thời, có chính kiến rõ ràng được bạn đọc đón nhận và hoan nghênh. Báo đã đoạt nhiều giải thưởng quan trọng như: Giải báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”, Giải Khoa học công nghệ, Giải báo chí Tài nguyên môi trường… Nhiều phóng viên được nhận bằng khen của Văn phòng Trung ương Đảng, VPQH, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Báo điện tử phát huy thế mạnh loại hình, tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, giao lưu trực tuyến về các chủ đề được dư luận quan tâm. Điển hình là cuộc giao lưu trực tuyến về BOT tháng 5.2016 như một dự báo sớm về “điểm nóng” trong một phương thức đầu tư rất cần thiết nhưng còn nhiều lỗ hổng trong quản lý. Những nội dung kết luận của tọa đàm từ đó đến nay vẫn nguyên tính thời sự. Các cuộc hội thảo, tọa đàm, giao lưu trực tuyến về Bảo vệ môi trường - những vấn đề cấp bách, Gỡ nút thắt trong xử lý nợ xấu, Quản lý tài sản công, Đổi mới thi cử trong giáo dục, Bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trong thị trường vận tải hàng không… mang tính thời sự, đưa ra được những giải pháp thiết thực đã góp phần nâng cao uy tín của Báo, giúp các cơ quan hoạch định chính sách có thêm thông tin để xử lý chính xác vấn đề đặt ra từ cuộc sống.  

Bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, Báo còn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động xã hội - từ thiện, tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo có ý nghĩa, được dư luận ghi nhận, đánh giá cao. Báo tổ chức chương trình hướng về biển đảo, tổ chức các hoạt động xã hội - từ thiện, quyên góp trao tặng nạn nhân chất độc da cam - dioxin… Báo cũng đã quyên góp trao tặng nhà tình nghĩa tại nhiều địa phương: Hà Giang, Yên Bái, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Tuyên Quang... Tổng số tiền làm từ thiện xã hội những năm qua lên tới nhiều tỷ đồng, tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tốt đẹp.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa QH Việt Nam và QH Lào, được sự chỉ đạo của VPQH, Báo Đại biểu Nhân dân đã hợp tác giúp Tạp chí Phouthen Pasaxon xuất bản các số báo định kỳ và nâng cấp thành tuần báo Phouthen Pasaxon. Báo đã đào tạo về nghiệp vụ cho gần 100 lượt cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, hỗ trợ đồng bộ nhiều thiết bị giúp Báo Phouthen Pasaxon Lào. Lãnh đạo QH Lào đã đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Báo Đại biểu Nhân dân và Báo Phouthen Pasaxon, coi đây là mô hình hợp tác mẫu mực giữa các đơn vị của VPQH hai nước, là động lực thúc đẩy cho báo Phouthen Pasaxon hoàn thành nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của QH Lào.

Với truyền thống sáng tạo, đổi mới không ngừng, trên cơ sở nâng cao chất lượng thông tin, có các giải pháp phù hợp, nên những năm qua, trong điều kiện khó khăn chung của báo in, phát hành của Báo vẫn luôn giữ vững và có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Phóng viên thường trú tại các vùng miền phát huy tốt hiệu quả thông tin, bám sát cơ sở. Nguồn thu của báo được bảo đảm, thu nhập của hơn 100 cán bộ, phóng viên ngày càng tăng. Đến nay, Báo đã tự chủ trên 80% chi thường xuyên và sẽ tiến tới tự chủ 100% theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo VPQH.

Kính thưa các vị đại biểu,

Suốt 30 năm phấn đấu, trưởng thành, Báo luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, trực tiếp là sự chỉ đạo sát sao, trách nhiệm của cơ quan chủ quản là VPQH  trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, cũng như chỉ đạo về nội dung, góp ý về hình thức. Những người làm báo Đại biểu Nhân dân luôn khắc sâu trong lòng tình cảm từ những bức thư, lời phát biểu, những căn dặn, góp ý ân cần, sự động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo QH, các cơ quan của QH dành cho.

Sự quan tâm ấy góp phần làm nên tầm vóc, sức vươn xa của Báo, thúc đẩy ra đời những bài viết sát sao, thiết thực với hoạt động của các cơ quan dân cử và cử tri, là phần không thể thiếu của Báo Đại biểu Nhân dân… Tấm Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013 và tấm Huân chương Lao động Hạng Nhì được trao tặng lần này đã thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước với tờ báo của QH, là niềm tự hào chính đáng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Báo Đại biểu Nhân dân. Đó cũng là sự nhắc nhở để Báo phải phấn đấu nâng tầm chất lượng, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu ấy.

Cuộc sống luôn vận động, đồng nghĩa với thách thức và cơ hội song hành. Báo Đại biểu Nhân dân cũng đang đứng trước những thách thức phát triển. Đó là thách thức của việc giữ gìn bản sắc của một tờ báo chính thống, thông tin trách nhiệm và nghiêm túc với việc phải đổi mới để hấp dẫn hơn, phục vụ bạn đọc tốt hơn; thách thức giữa trách nhiệm thông tin xây dựng luật với bám sát và phản ánh thực tiễn đa chiều; thách thức giữa việc xây dựng và phát huy tờ báo in với yêu cầu báo chí đa phương tiện, tiếp cận bạn đọc nhanh hơn, xa hơn...

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ kiên trì với định hướng một cơ quan báo chí chính thống của QH, diễn đàn của đại biểu các cơ quan dân cử và cử tri. Báo sẽ đổi mới mạnh mẽ báo điện tử, tăng tính tương tác, cập nhật thông tin nhanh hơn, sống động hơn, hoàn thiện phiên bản mobile, phát triển công nghệ truyền hình trên nền tảng báo điện tử để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. Báo giấy lâu nay đã chiếm được sự tin cậy của các đại biểu cơ quan dân cử thì báo điện tử phải phấn đấu là tiếng nói của cử tri, được cử tri thực sự quan tâm, tin cậy và truy cập thường xuyên hàng ngày. Trong tương lai gần, Báo phải tính đến phiên bản điện tử tiếng Anh, góp phần đắc lực vào hoạt động thông tin đối ngoại. Có được số lượng bạn đọc đông đảo, có định hướng, trách nhiệm, sự lan tỏa của không gian số, Báo Đại biểu Nhân dân mới thực sự thể hiện đúng vai trò Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của ĐBQH, HĐND và cử tri trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay!

Kính thưa các vị đại biểu,

Thế mạnh của Báo Đại biểu Nhân dân chính là Tiếng nói của QH, dựa trên uy tín, vị thế của QH và HĐND, là nỗ lực của từng cá nhân lãnh đạo, phóng viên của Báo trong 30 năm qua. Mong muốn của những người làm báo Đại biểu Nhân dân là tiếp nối thành tựu 30 năm qua, quyết tâm xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, tinh thông nghề nghiệp, đưa Báo Đại biểu Nhân dân không ngừng vươn lên, xứng tầm cơ quan truyền thông mạnh của Quốc hội. Tập thể cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân xin hứa sẽ phấn đấu không ngừng vì mục tiêu đó.

Một lần nữa, xin kính chúc sức khỏe đồng chí Chủ tịch QH, các đồng chí lãnh đạo QH, lãnh đạo các cơ quan của QH, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương, các vị khách quý, các bạn đồng nghiệp và toàn thể đại biểu về dự buổi lễ kỷ niệm và đón nhận huân chương trọng thể hôm nay.

Xin trân trọng cảm ơn.