Kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân (5.10.1988 - 5.10.2018)

Bước chuyển mạnh cả hình thức và nội dung

- Chủ Nhật, 14/06/2020, 16:20 - Chia sẻ
30 năm qua, Báo Đại biểu Nhân dân đã thực sự là cầu nối của Quốc hội với cử tri, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ giữa các ĐBQH với nhau, giữa ĐBQH với cử tri.

Thực sự là cầu nối Quốc hội với cử tri

Là bạn đọc, cộng tác viên thường xuyên của Báo Đại biểu Nhân dân, tôi có tình cảm đặc biệt dành cho tờ báo. Báo Đại biểu Nhân dân đã có nhiều đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của QH nước ta. Nhất là trong 2 năm gần đây, Báo đã có sự chuyển mình rõ nét cả về hình thức, nội dung, phương pháp truyền tải ý kiến của người đại biểu nhân dân và của chính cử tri, về những vấn đề xã hội quan tâm. Báo Đại biểu Nhân dân thực sự là cầu nối của QH với cử tri, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ giữa các ĐBQH với nhau, giữa ĐBQH với cử tri. Nhiều chuyên mục, bài viết, ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng. Hình thức được cải tiến, bắt mắt, dễ đọc và ấn tượng.

Giữa sự đổi mới, vận động không ngừng trong hoạt động của QH, các cơ quan của QH, Báo Đại biểu Nhân dân cũng phải quay cùng guồng quay đó. Báo phải truyền tải kịp thời hơn nữa các hoạt động của QH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH. Mọi vấn đề đều cần được truyền tải một cách toàn diện, đa chiều, khách quan và công bằng. Một số nội dung trên thực tế cử tri chưa nắm bắt được kịp thời, chúng tôi mong muốn Báo Đại biểu nhân dân sẽ truyền tải sớm hơn đến cử tri và Nhân dân, thông qua việc thay đổi cách thức thông tin, quảng bá. Báo Đại biểu nhân dân nên tập trung hơn nữa vào những nội dung có tính chất nóng bỏng, mang tính bức xúc của xã hội, để ĐBQH, QH thấy được và quyết tâm chính trị để giải quyết những bức bách mà cử tri mong đợi. Nội dung các bài báo càng ngắn gọn, súc tích, càng dễ hấp dẫn người đọc.

Sự sáng tạo, đổi mới của Báo Đại biểu Nhân dân là không có giới hạn. Vì vậy, Báo cần cố gắng phản ánh đa dạng hiện thực đời sống xã hội, mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu dân cử.


Ảnh: Quang Khánh

Cử tri hỏi - Đại biểu trả lời

Mong muốn lãnh đạo Báo Đại biểu nhân dân xem xét xây dựng chuyên mục Cử tri hỏi - Đại biểu trả lời và chúng tôi - những người đại biểu của Nhân dân, sẽ tích cực tham gia. Chuyên mục này vừa góp phần thu hút sự quan tâm chú ý hơn của cử tri, Nhân dân đối với tờ báo, vừa là điều kiện để ĐBQH được chia sẻ, trao đổi nhiều hơn nữa với cử tri.

Một trong những khó khăn chung trong điều kiện khách quan hiện nay của các báo in, trong đó có Báo Đại biểu Nhân dân, là mức độ phổ cập không nhiều, thay vì đó, người dân có xu hướng dành sự quan tâm sâu sắc hơn đến các trang mạng, báo điện tử. Thực tế này đòi hỏi Báo Đại biểu Nhân dân nâng cấp và đẩy mạnh báo điện tử Đại biểu Nhân dân, đưa thông tin nhanh hơn đến bạn đọc.

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân, chúc cán bộ, lãnh đạo cùng tập thể phóng viên, biên tập viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo tiếp tục phát huy truyền thống, giữ cho được bút sắc - lòng trong - tâm sáng, như căn dặn của Chủ tịch QH Khóa XII Nguyễn Phú Trọng, xây dựng tờ báo ngày càng đổi mới và phát triển vững mạnh.

Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội
Hoàng Ngọc ghi