Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân (5.10.1988 - 5.10.2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Bám sát thời sự, tăng tính phản biện

- Thứ Ba, 25/09/2018, 08:41 - Chia sẻ
Phát biểu của nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân NGUYỄN NGỌC THỌ

Kính thưa: Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Kính thưa quý vị đại biểu và khách mời

Thưa anh, chị em bạn hữu quý mến!

Tôi rất may mắn được chứng kiến và có chút ít góp phần vào sự hình thành và phát triển của tờ Báo Đại biểu Nhân dân trân quý này.

Nhớ lại 30 năm về trước, Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân (tiền thân của tờ Báo Đại biểu Nhân dân ngày nay) được hình thành, với chức năng phục vụ hoạt động nghiên cứu chuyên ngành “dân cử” là chính.

Được nhận nhiệm vụ phụ trách, tôi với một đồng chí nữa phải lo mọi việc từ nội dung đến hình thức in ấn, phát hành. Chúng tôi xác định phải dựa vào các vị lãnh đạo và cán bộ lâu năm của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước và Văn phòng phục vụ để khai thác trí tuệ, kinh nghiệm chuyên ngành, đặt bài cho Tạp chí. Chúng tôi bước đầu liên hệ với Hội đồng Nhân dân các cấp và một số ngành liên quan để tranh thủ sự giúp đỡ và khai thác tin, bài. Nhờ vậy, Tạp chí dần dần hoạt động đều đặn từ định kỳ 2 tháng/1 số, 1 tháng/số. Tuy nhiên, vẫn có mặt hạn chế là còn ít nghiên cứu về vai trò của Hội đồng Nhân dân từ cơ sở và cử tri.

Đến 1.1.2002, Tạp chí được phép chuyển thành báo ra hàng tuần; đến năm 2006 trở thành báo hàng ngày và từ năm 2009 đến nay, báo được nâng cấp lên thành tờ báo loại 1, song hành với báo in có thêm tờ điện tử Đại biểu Nhân dân. Theo đó, chức năng và nhiệm vụ của tòa soạn Báo được mở rộng hơn; nội dung của tờ báo ngày càng phong phú và hấp dẫn xã hội. Báo đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - là tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri.


Ảnh: Quang Khánh

Kính thưa quý vị đại biểu;

Thưa anh, chị em bạn hữu quý mến!

Báo Đại biểu Nhân dân là tờ báo chuyên sâu về cơ quan dân cử. Vậy nên, không chỉ bảo đảm dung lượng mà cần nâng cao chất lượng thông tin về các hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo tôi Báo cần có nhiều bài viết mang tính phản biện chính sách; có nhiều hơn số lượng tin, bài thông tin, phản ánh việc triển khai thực hiện luật; đưa luật và các nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp vào cuộc sống. Bên cạnh đó, cần có nhiều bài viết bám sát những vấn đề thời sự, “mang hơi thở của cuộc sống; có thêm chuyên mục, chuyên trang về văn hóa - văn nghệ để một mặt bảo đảm tính đa dạng, phong phú của thông tin; mặt khác cũng là điều cần thiết để từng số báo đỡ “nặng” hơn về những thông tin chính sách.

Tôi nghĩ, viết báo, làm báo chính trị - viết về Quốc hội, Hội đồng Nhân dân để hay, thu hút được người đọc là không dễ dàng. Có thể nói, trên Báo Đại biểu Nhân dân đã có không ít bài viết hay, nhưng tôi cho rằng, cùng với việc giữ vững bản sắc của một tờ báo của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, các bạn cần luôn có sự đổi mới để thông tin nhanh nhạy hơn, sắc nét và hấp dẫn hơn.

Lại nhớ, khi thành lập Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân chỉ có 2 người. Giờ đây, tờ Báo Đại biểu Nhân dân đã có nhiều phòng, ban chuyên trách, với số lượng hơn 100 cán bộ lãnh đạo, phóng viên, nhân viên có phẩm chất rất tốt, trình độ trí tuệ và chuyên môn cao. Điều đó cho thấy sự phát triển vượt bậc và vững chắc của tờ báo. Tôi rất tin tưởng ở Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai và luôn xứng đáng là Tiếng nói trung thực của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và cử tri.

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập tòa soạn Báo Đại biểu Nhân dân, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và anh, chị em bạn hữu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an khang. Chúc Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục phát triển và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!