Yêu cầu mới trong đào tạo đội ngũ giáo viên tiếng Đức

Sáng 4.10, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Chi hội giáo viên tiếng Đức Việt Nam (VDLV) tổ chức khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ - văn hóa Đức ở khu vực Đông (Nam) Á: Truyền thống và Đổi mới”.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ ngày 4.10 - 5.10. Đây là diễn đàn học thuật giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu giữa các giảng viên giảng dạy tiếng Đức và các nhà nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa các nước nói tiếng Đức của Việt Nam và quốc tế.

Tham dự Hội thảo có 142 đại biểu đến từ các viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ (Đức, Cộng hòa Áo, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Philippines, Canada, Úc, Thái Lan, Lào, Singapore và Việt Nam). Hội thảo cũng có sự tham dự của Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos, cùng nhiều khách mời quốc tế.

2-8174.jpg
3-2766.jpg
Tham dự Hội thảo có 142 đại biểu đến từ các viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục của 16 quốc gia, vùng lãnh thổ (Ảnh: Hùng Sơn)

Cơ hội thuận lợi cho việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Đức

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Lương Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết, tiếng Đức là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia châu Âu và cũng là ngôn ngữ chính của các nước Đức, Áo và Thụy Sĩ. Trong những năm gần đây, nhu cầu học tiếng Đức ở Việt Nam và khu vực đã tăng lên đáng kể. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo TS Lương Ngọc Minh, với việc mở cửa kinh tế và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhu cầu về học ngoại ngữ ngày càng tăng cao. Trong đó, tiếng Đức được xem là một trong những ngôn ngữ quan trọng và có tính toàn cầu cao, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Ngoài ra, Việt Nam cũng có quan hệ đối tác chặt chẽ với các nước Đức, Áo, Thụy Sĩ trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, khoa học và công nghệ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tiếng Đức và tìm kiếm cơ hội việc làm tại các công ty Đức, Áo hoặc các công ty có quan hệ kinh doanh với Đức và Áo, Thụy Sĩ.

“’Những nhu cầu đó đã và đang tạo ra những cơ hội thuận lợi cho việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng trong việc giảng dạy và nghiên cứu tiếng Đức, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên tiếng Đức có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Xu hướng quốc tế hóa các trường đại học cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác khu vực và quốc tế, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học kết nối với nhau nhằm trao đổi kinh nghiệm và học thuật”, TS Lương Ngọc Minh nhấn mạnh.

1-2384.jpg
TS Lương Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội Phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh: Hùng Sơn)

Cũng theo TS Lương Ngọc Minh, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong thời đại 4.0, sự ra đời của ChatGPT vào năm 2022 đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là trong việc giảng dạy ngoại ngữ như tiếng Đức.

Công nghệ và những tiến bộ kỹ thuật số mở ra những lĩnh vực nghiên cứu mới, đồng thời đặt ra những thách thức hoàn toàn mới trong việc điều chỉnh phương pháp giảng dạy để phù hợp với những phát triển công nghệ mới nhất, bảo tồn những khía cạnh tích cực của phương pháp giảng dạy truyền thống.

Do đó, Hội thảo tập trung vào chủ đề “Nghiên cứu & Giảng dạy Ngôn ngữ và Văn hóa Đức ở Đông (Nam) Á: Truyền thống và đổi mới”.

Hội thảo đã nhận được gần 50 bài viết và báo cáo rất chất lượng, với sự tham dự của gần 150 đại biểu, trong đó có 53 đại biểu quốc tế đến từ các Viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, sẽ tạo ra một diễn đàn học thuật quốc tế - nơi các nhà nghiên cứu, giảng viên và giáo viên tiếng Đức cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và những kết quả nghiên cứu mới nhất.

Mạng xã hội đang gây áp lực lớn lên sự đa dạng và chất lượng của ngôn ngữ

Theo ngài Philipp Agathonos, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam, tiếng Đức là ngôn ngữ mẹ đẻ được nói nhiều nhất ở châu Âu và là một trong những ngôn ngữ quan trọng nhất trên thế giới trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học và trao đổi. Hơn 100 triệu người châu Âu ở các quốc gia như Bỉ, Đức, Ý (vùng Nam Tyrol), Liechtenstein, Luxembourg, Áo và Thụy Sĩ sử dụng tiếng Đức. Ngoài ra, còn nhiều cộng đồng nói tiếng Đức và các phương ngữ tiếng Đức ở nhiều quốc gia khác, không chỉ ở châu Âu.

Ngài Philipp Agathonos nhìn nhận, tại Việt Nam, sự quan tâm và vị thế của tiếng Đức là ngoại ngữ vẫn ở mức rất cao, điều này thực sự đáng mừng. Sự thông thạo tiếng Đức của giảng viên các khoa ngoại ngữ tại các trường đại học, cùng với trình độ ngôn ngữ và sự nhiệt tình của sinh viên rất gây ấn tượng. Tuy nhiên, sự lan tỏa nhanh chóng của mạng xã hội toàn cầu đang gây áp lực lớn lên sự đa dạng và chất lượng của ngôn ngữ.

4-8484.jpg
Ngài Philipp Agathonos, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam (Ảnh: Hùng Sơn)

“Chúng ta đều thấy rằng giới trẻ ngày nay thường sử dụng nhiều các ký hiệu viết tắt và biểu tượng cảm xúc (emoji). Điều này đặt ra thách thức mà chúng ta phải lưu ý và tích hợp vào chương trình giảng dạy, để đảm bảo rằng ngôn ngữ vẫn giữ được vai trò quan trọng là cầu nối với cuộc sống của người khác, với các trải nghiệm văn hóa và khoa học của họ. Ngôn ngữ còn tạo điều kiện cho các mối quan hệ dân sự và giao tiếp giữa các cá nhân, điều này rất quan trọng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia”, ngài Philipp Agathonos nhấn mạnh.

Hội thảo “Nghiên cứu & Giảng dạy Ngôn ngữ và Văn hóa Đức ở Đông (Nam) Á: Truyền thống và đổi mới” tập trung thảo luận không giới hạn vào một số vấn đề.

Cụ thể: Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ truyền thống và hiện đại; Công nghệ trong giảng dạy tiếng Đức là ngoại ngữ; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ Đức; Giảng dạy tiếng Đức định hướng nghề cho lao động nhập cư vào Đức và các nước nói tiếng Đức; Xây dựng chương trình đào tạo tiếng Đức; Biên soạn học liệu, giáo trình giảng dạy tiếng Đức là ngoại ngữ; Đào tạo Biên - Phiên dịch; Khối liệu người học tiếng Đức và nghiên cứu thụ đắc ngôn ngữ; Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và giảng dạy tiếng Đức; Đảm bảo chất lượng trong đào tạo tiếng Đức.

Báo cáo của GS.TS Katrin Lehnen về “Chat GPT và viết tự động” thảo luận về sự đột phá của Chat GPT và các công cụ AI trong việc tạo văn bản tự động, gọi là Ghostwriting. Theo GS Katrin Lehnen, điều này đặt ra các thách thức liên quan đến lý thuyết và phương pháp giảng dạy kỹ năng viết và đọc trong bối cảnh giáo dục.

Các mô hình hiện tại về kỹ năng viết chưa đầy đủ để mô tả sự phát triển kỹ thuật số, chủ yếu tập trung vào quá trình nhận thức và ngôn ngữ của cá nhân. AI được xem như công cụ hỗ trợ kỹ thuật cho các quy trình này. Báo cáo nêu rõ những thay đổi trong cách viết thông qua AI tạo sinh và phân tích ảnh hưởng của nó đối với việc nghiên cứu và giảng dạy kỹ năng viết.

Báo cáo của GS.TS. Karen Schramm về “Phương pháp dạy đọc hiểu trong thời đại công nghệ AI” tập trung vào vai trò của AI trong việc hỗ trợ giáo viên chuẩn bị bài giảng kỹ năng đọc hiểu tiếng Đức. Dự án ERASMUS+ “Văn bản phù hợp với cấp độ trong học ngôn ngữ” (LATILL, 2022-2025) phát triển công cụ tìm kiếm văn bản phù hợp cấp độ đến B2, giúp giáo viên tìm tài liệu và kết hợp các công cụ AI khác để giảng dạy.

Báo cáo nhấn mạnh các kỹ thuật kích hoạt kiến thức đọc chuyên sâu, phát triển kỹ năng đọc theo định hướng hành động, và giảng dạy phân hóa cho các đối tượng người học khác nhau.

Được biết, trong buổi chiều cùng ngày và sáng 5.10, tại Hội thảo sẽ diễn ra các phiên song song: Ngôn ngữ học; Văn học và văn hóa; Giảng dạy tiếng Đức là ngoại ngữ; Khoa học dịch và Đào tạo Biên - Phiên dịch; Dịch thuật trong giờ học tiếng Đức.

Giáo dục

Chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học cần giải pháp lâu dài mang tính chiến lược
Giáo dục

Chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học cần giải pháp lâu dài mang tính chiến lược

Ngày 3.10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “Chuyển đổi số - Nâng cao chất lượng đào tạo”, với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục đại học, nhà nghiên cứu, giảng viên từ các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Hà Nội áp dụng mức thu học phí mới với các trường công lập chất lượng cao
Giáo dục

Hà Nội áp dụng mức thu học phí mới với các trường công lập chất lượng cao

Sáng 4.10, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội năm học 2024-2025.

Tập thể Ban giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm
Giáo dục

Trường Đại học Điện lực: Thu hút nhân tài, bứt phá chất lượng giáo dục

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Điện lực (EPU) luôn nhận được sự quan tâm, thu hút được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, trình độ tư duy khoa học tiến bộ, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

PGS Trần Thành Nam: "Giáo viên vi phạm đạo đức, cần kỷ luật nhưng cũng phải hỗ trợ phục hồi"
Giáo dục

PGS Trần Thành Nam: "Giáo viên vi phạm đạo đức, cần kỷ luật nhưng cũng phải hỗ trợ phục hồi"

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cần giữ nghiêm minh các chuẩn mực, nguyên tắc đạo đức của môi trường giáo dục, nhưng không nên mang tính chất trừng phạt, hả hê. Thay vào đó, cần hỗ trợ để giúp người giáo viên phạm lỗi mang tính chất vô tình (do thiếu ý thức trong việc nhận diện tình huống) có cơ hội phục hồi trở lại.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh Sóc Trăng đã vận động và trao 65.801 suất học bổng các loại cho học sinh, sinh viên, với tổng số tiền trên 45,8 tỷ đồng
Giáo dục

Sóc Trăng: Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh Sóc Trăng đã vận động và trao 65.801 suất học bổng các loại cho học sinh, sinh viên, với tổng số tiền trên 45,8 tỷ đồng. Đồng thời vận động xây dựng 26 căn nhà khuyến học cho học sinh khó khăn về nhà ở để các em yên tâm học tập tốt, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ
Thời sự Quốc hội

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đây là giai đoạn rất khó khăn với báo chí, cả về mặt cạnh tranh thông tin và kinh tế báo chí. Chia sẻ điều này, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban sẽ đồng hành với Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như với các cơ quan báo chí, nghiên cứu xây dựng chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

TP. Hồ Chí Minh công bố cấu trúc đề thi lớp 10
Giáo dục

TP. Hồ Chí Minh công bố cấu trúc đề thi lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh vừa công bố cấu trúc và yêu cầu đánh giá của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025-2026. Đây là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.