Xây dựng bộ máy chính quyền Thủ đô ngày càng tinh gọn, hiệu quả

Với mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, TP. Hà Nội đã và đang sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính một cách quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm tiến độ đề ra, theo đúng tinh thần Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thay đổi tư duy làm việc

Ngay sau khi Kết luận 127-KL/TW được ban hành, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt nội dung kết luận tới toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cấp thành phố tới cơ sở. Theo đó, thành phố xác định chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tập trung chỉ đạo quán triệt, tạo thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại địa phương, nhất là quan tâm công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc triển khai thực hiện kết luận phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ngay sau hội nghị quán triệt, Hà Nội đã ban hành kế hoạch cụ thể, xây dựng lộ trình chi tiết để sắp xếp, tổ chức lại bộ máy bài bản, khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Cụ thể, Hà Nội tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng tương đồng, loại bỏ sự chồng chéo, bất hợp lý trong hoạt động quản lý. Đáng chú ý, về cải cách tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp tục giảm tối thiểu từ 15% đến 20% đầu mối tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp so với năm 2015; hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế 5% cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách so với năm 2021.

Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các trung tâm phục vụ hành chính công để phục vụ tốt nhất cho người dân. Ảnh: P. L

Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các trung tâm phục vụ hành chính công để phục vụ tốt nhất cho người dân. Ảnh: P. L

Đáng chú ý, đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Hà Nội đã mạnh dạn thực hiện thí điểm sáp nhập một số phường, xã có quy mô dân số nhỏ, điều kiện phát triển hạn chế trước khi Bộ Chính trị ban hành kết luận số 127-KL/TW. Các xã, phường sau sáp nhập không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn tận dụng được đội ngũ cán bộ có trình độ cao, tập trung nguồn lực giải quyết các vấn đề dân sinh bài bản, hiệu quả hơn trước. Điển hình như tại quận Hai Bà Trưng đã sáp nhập 7 phường thành 4 phường mới là Bách Khoa, Đồng Nhân, Bạch Mai, Thanh Nhàn, giảm tổng số phường trên địa bàn quận sau sắp xếp còn 15 phường (giảm 3 phường so với trước đó). Theo Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam, việc sáp nhập thành công các phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã tạo ra những thay đổi tích cực trong công tác quản lý đô thị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành phố tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, kiến thức về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, giúp cán bộ, công chức làm quen và nhanh chóng thích nghi với mô hình tổ chức mới. Các chương trình đào tạo được thiết kế sát thực tiễn, chú trọng kỹ năng quản trị hành chính công hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới của bộ máy quản lý hành chính.

Xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ trong diện sắp xếp

Đáng chú ý, công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử cũng là điểm sáng trong thực hiện Kết luận 127-KL/TW của Hà Nội. Cụ thể, thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, thiết lập mô hình “một cửa liên thông điện tử” tại nhiều sở ngành, địa phương. Chính việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính đã giảm thời gian xử lý hồ sơ từ 30 - 50%, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức. Bên cạnh cải cách hành chính, Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, Hà Nội cũng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước tạm dừng việc tuyển dụng vào công chức, viên chức và tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố; tạm dừng việc bổ sung cấp ủy, ban thường vụ, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn ở các quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hà Nội cũng gặp phải không ít khó khăn, nhất là việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập. Khắc phục tình trạng này, thành phố chủ động xây dựng các chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ trong diện sắp xếp, bảo đảm đời sống, động viên tinh thần, đồng thời tạo điều kiện để họ được đào tạo lại, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp hơn. Bên cạnh đó, thành phố đã tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các cơ quan đơn vị sau khi sáp nhập, tinh giản. Việc này giúp phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nâng cao trách nhiệm cá nhân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, kỷ luật và trách nhiệm cao hơn. Chính nhờ sự sát sao đó, việc triển khai Kết luận 127-KL/TW tại Hà Nội đang ngày càng đi vào chiều sâu, nhận được sự đồng thuận cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân.

Bằng quyết tâm cao độ cùng những giải pháp bài bản, toàn diện, Hà Nội triển khai thực hiện Kết luận 127-KL/TW đã đạt được những thành quả bước đầu quan trọng, làm cơ sở vững chắc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp trong thời gian tới. Thành phố cũng cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản lý, điều hành, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tạo điều kiện thuận lợi để Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. Qua đó, Hà Nội đã và đang khẳng định rõ vai trò tiên phong trong sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, trở thành hình mẫu để các địa phương khác tham khảo và nhân rộng.

Trên đường phát triển

Hà Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm xóa trắng nhà tạm, nhà dột nát
Địa phương

Hà Giang quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát

Hưởng ứng tinh thần của Trung ương xóa hết nhà tạm, nhà dột nát để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hà Giang đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tập trung tối đa các nguồn lực giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sớm “an cư, lạc nghiệp”; phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 7.2025.

Hòa Bình tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đi vào thực chất hơn
Địa phương

Hòa Bình tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đi vào thực chất hơn

Ngày 18.3, chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng - Trưởng Đoàn kiểm tra số 1920 của Bộ Chính trị đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đi vào thực chất hơn, lựa chọn đúng người, đúng việc, phù hợp...

Hòa Bình chung sức nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
Địa phương

Hòa Bình chung sức nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

Là tỉnh miền núi với điều kiện kinh tế còn khó khăn, Hòa Bình luôn đặc biệt quan tâm gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Toàn tỉnh đang chung sức, đồng lòng, tập trung triển khai các giải pháp, bảo đảm sớm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng tiến độ, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những hộ dân khó khăn về nhà ở.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu thăm quan các gian hàng trưng bày sản phẩm chủ lực của tỉnh
Địa phương

Đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ

“Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn” được tỉnh Thanh Hóa xác định là một trong ba khâu đột phá để tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, sự đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ của chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp luôn là một trong những giải pháp quan trọng kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để các doanh nghiệp lớn mạnh, đóng góp tối đa vào sự phát triển chung của địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Kinh tế tiếp tục bứt phá, sản xuất công nghiệp tăng 21,48%
Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Kinh tế tiếp tục bứt phá, sản xuất công nghiệp tăng 21,48%

Giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) tháng 2 của Bà Rịa - Vũng Tàu ước đạt 41.687 tỷ đồng, tăng 21,48%, cùng nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt mức cao so với cùng kỳ. Đồng thời, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh và thu hút đầu tư.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kim Bôi trao đổi với người dân về phương án bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng.
Địa phương

Quyết tâm đưa dự án Quần thể khu đô thị sinh thái Cuối Hạ khởi công đúng tiến độ

Với quyết tâm để dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ khởi công theo đúng kế hoạch trong tháng 5 tới, thời điểm này, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đang nỗ lực, quyết liệt chỉ đạo công tác đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai khu tái định cư, khu xây dựng nông thôn mới và một số hạng mục khác.

Gia Lâm về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao
Địa phương

Gia Lâm về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, huyện Gia Lâm có 20/20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó, có 7 xã NTM kiểu mẫu; huyện đạt 9/9 tiêu chí, với 38 chỉ tiêu huyện NTM nâng cao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra trước 2 năm.

Quảng Ninh: Rà soát, loại bỏ ngay những quy định, thủ tục hành chính đang là rào cản phát triển
Trên đường phát triển

Quảng Ninh: Rà soát, loại bỏ ngay những quy định, thủ tục hành chính đang là rào cản phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, DGI, DTI của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2024 diễn ra sáng nay, 15.3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở. Phải loại bỏ ngay những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) đang là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhân dân; bảo đảm giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Chặn dòng, tích nước dự án hồ thủy lợi nghìn tỷ giữa lòng TP. Buôn Ma Thuột
Trên đường phát triển

Chặn dòng, tích nước dự án hồ thủy lợi nghìn tỷ giữa lòng TP. Buôn Ma Thuột

Dự án hồ thủy lợi Ea Tam sau khi hoàn thiện sẽ bảo đảm điều tiết được trên 1 triệu m3 nước để phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 25.000 người dân trong khu vực thành phố và lân cận. Công trình cũng được kỳ vọng là địa điểm khai thác tiềm năng du lịch, kêu gọi đầu tư và mở rộng không gian đô thị quanh vùng dự án.