Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

Gia Lâm về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, huyện Gia Lâm có 20/20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó, có 7 xã NTM kiểu mẫu; huyện đạt 9/9 tiêu chí, với 38 chỉ tiêu huyện NTM nâng cao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra trước 2 năm.

Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Theo Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền: ngay sau khi huyện hoàn thành xây dựng NTM năm 2018, với 20/20 xã đạt chuẩn NTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gia Lâm tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần thực hiện quyết liệt gắn với mục tiêu xây dựng NTM các tiêu chí phát triển đô thị.

Đoàn thẩm định của Văn phòng Nông thôn mới thành phố Hà Nội thăm mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ảnh: Mai Phương
Đoàn thẩm định của Văn phòng Nông thôn mới thành phố Hà Nội thăm mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ảnh: Mai Phương

Được sự quan tâm của lãnh đạo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện và sự đồng lòng, góp sức của Nhân dân, Chương trình xây dựng NTM nâng cao của huyện Gia Lâm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng bình quân 11,63%. Người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85,3 triệu đồng/người/năm (tăng 30 triệu đồng so với năm 2019), trên địa bàn không còn hộ nghèo. Công tác huy động nguồn lực bảo đảm đầu tư, tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 - 2025 của huyện là 9.300 tỷ đồng, với 477 dự án để phát triển, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, hệ thống hạ tầng khung trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho người dân, như: mô hình trồng rau thuỷ canh, mô hình sản xuất rau, quả trong hệ thống nhà màng, nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP… Mô hình cho hiệu quả kinh tế cao trung bình từ 350 - 400 triệu đồng/ha, có chỗ lên tới 1 - 1,2 tỷ đồng/ha.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền khẳng định: nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương. Đây cũng là cơ sở và lực lượng quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị; là tiền đề, nền tảng vững chắc giúp huyện hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao và phát triển thành quận giàu đẹp - văn minh - hiện đại - bền vững.

Trên cơ sở đó, huyện Gia Lâm đã tập trung phát triển kinh tế nông thôn theo hướng kinh tế đô thị gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và mang lại thu nhập cao cho người dân. Toàn huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn tại các vùng nông nghiệp theo quy hoạch và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất để tạo ra các sản phẩm có chất lượng, đạt giá trị kinh tế cao. Điển hình là mô hình sản xuất rau sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Đặng Xá. Hiện toàn xã có 109,7ha sản xuất rau được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trong đó có 42ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP- Chủ tịch UBND xã Đặng Xá Nguyễn Thị Nam chia sẻ.

Đến nay, Đặng Xá có 7 sản phẩm rau đạt chứng nhận sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao (bắp cải, su hào, cải xanh, cải ngồng) và 3 sản phẩm đạt 3 sao (súp lơ, cải thảo, rau muống). Giá trị sản xuất tại vùng trồng rau của Đặng Xá đạt từ 700 - 800 triệu đồng/ha, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và tiêu chí NTM.

Hay như xã Phù Đổng, người dân trong xã đã tập trung trồng hoa, cây cảnh, chủ yếu là hoa giấy trên tổng diện tích 139,23ha ở các thôn Phù Đổng 1, Phù Đổng 2, Phù Đổng 3, giúp nâng mức thu nhập bình quân của toàn xã lên 74 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh trên tổng diện tích 9.546,5m2 tại khu chùa Thủy, xã Đa Tốn cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm.

Đến nay, kinh tế nông thôn của Gia Lâm có bước phát triển vượt bậc: cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi theo hướng tích cực, giảm diện tích lúa còn khoảng 1.000ha, tăng diện tích trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả; diện tích trồng rau, quả sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 420,73ha; diện tích sản xuất nông nghiệp an toàn duy trì 1.693,5ha...

Hoàn thành trước 2 năm nghị quyết đề ra

Sau 5 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao, đến nay huyện Gia Lâm có 20/20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 7 xã NTM kiểu mẫu; huyện đạt 9/9 tiêu chí, với 38 chỉ tiêu huyện NTM nâng cao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra trước 2 năm.

Với những kết quả đạt được, huyện Gia Lâm vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2025, Chủ tịch UBND huyện cho biết: huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2025; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, huy động mọi nguồn lực, duy trì và củng cố các tiêu chí đã đạt gắn với các tiêu chí NTM kiểu mẫu và tiêu chí xây dựng huyện thành quận, xã thành phường; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2025, tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, gắn với phát triển đô thị và bảo vệ môi trường; tạo tiền đề thuận lợi xây dựng huyện thành đơn vị hành chính cấp quận vào năm 2025, huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm phát động phong trào thi đua năm 2025. Theo đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tăng cường chỉ đạo điều hành, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; khai thác sử dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…


(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội)

Địa phương

Quảng Ninh: Rà soát, loại bỏ ngay những quy định, thủ tục hành chính đang là rào cản phát triển
Địa phương

Rà soát, loại bỏ ngay những thủ tục hành chính là rào cản phát triển

Tại Hội nghị công bố kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, DGI, DTI năm 2024 vừa diễn ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở. Phải loại bỏ ngay những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) đang là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư, Nhân dân; bảo đảm giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Quảng Ninh: Rà soát, loại bỏ ngay những quy định, thủ tục hành chính đang là rào cản phát triển
Trên đường phát triển

Quảng Ninh: Rà soát, loại bỏ ngay những quy định, thủ tục hành chính đang là rào cản phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, DGI, DTI của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2024 diễn ra sáng nay, 15.3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở. Phải loại bỏ ngay những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) đang là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhân dân; bảo đảm giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Huyện Hưng Hà, Thái Bình: Hợp tác sản xuất và xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản
Địa phương

Huyện Hưng Hà, Thái Bình: Hợp tác sản xuất và xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản

Ngày 14.3, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung về đột phá phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và chứng kiến lễ ký kết thoả thuận hợp tác sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gạo sang thị trường Nhật Bản với các nhà đầu tư.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Trung tâm hành chính công của tỉnh
Địa phương

Không bỏ trống địa bàn trong quá trình tinh gọn bộ máy

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh Thanh Hóa gương mẫu triển khai, hoàn thành tổ chức mô hình công an địa phương 2 cấp; đồng thời, tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ từ một số sở, ngành chuyển trao cho lực lượng công an theo phương châm “Triển khai thực hiện mô hình mới bảo đảm nhanh gọn, không làm gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, mang lại hiệu quả cao”.

Chặn dòng, tích nước dự án hồ thủy lợi nghìn tỷ giữa lòng TP. Buôn Ma Thuột
Trên đường phát triển

Chặn dòng, tích nước dự án hồ thủy lợi nghìn tỷ giữa lòng TP. Buôn Ma Thuột

Dự án hồ thủy lợi Ea Tam sau khi hoàn thiện sẽ bảo đảm điều tiết được trên 1 triệu m3 nước để phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 25.000 người dân trong khu vực thành phố và lân cận. Công trình cũng được kỳ vọng là địa điểm khai thác tiềm năng du lịch, kêu gọi đầu tư và mở rộng không gian đô thị quanh vùng dự án.

Hà Nội tìm giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong bảo vệ môi trường
Địa phương

Hà Nội tìm giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong bảo vệ môi trường

Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội" diễn ra vào sáng ngày 14.3 do UBND TP Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức đã khẳng định tầm quan trọng và tính khả thi đối với vấn đề giải quyết ô nhiễm của thành phố Hà Nội.

Liên kết chuỗi để phát triển cà phê bền vững
Địa phương

Liên kết chuỗi để phát triển cà phê bền vững

Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, ngày 13.3, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Nông dân với phát triển cà phê bền vững” nhằm hướng các hội viên nông dân tích cực phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi để phát triển ngành hàng cà phê bền vững.

Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Móng Cái – Quảng Ninh trúng hàng loạt gói thầu đầu tư công tại Móng Cái
Địa phương

Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Móng Cái – Quảng Ninh trúng hàng loạt gói thầu đầu tư công tại Móng Cái

Nhiều năm qua, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Móng Cái – Quảng Ninh là nhà thầu “quen mặt” thường xuyên trúng các gói thầu trên địa bàn TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Đặc biệt, nhiều gói thầu của doanh nghiệp này có kết quả tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức thấp.

Hà Nội: Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính
Trên đường phát triển

Hà Nội: Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 12.3.2025 về việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.

Thành lập Báo Lào Cai trên cơ sở hợp nhất Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
Trên đường phát triển

Thành lập Báo Lào Cai trên cơ sở hợp nhất Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Từ ngày 1.4, Báo Lào Cai hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 9 đơn vị trực thuộc, gồm: Phòng Hành chính - Trị sự; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ; Phòng Thư ký tổng hợp; Phòng Biên tập và tổ chức sản xuất; Phòng Văn nghệ - Thể thao - Giải trí; Phòng Dân tộc; Phòng Thời sự - Chính trị; Phòng Kinh tế - Xã hội; Phòng Phát triển nội dung số.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Minh Hiếu
Địa phương

Thanh Hóa: Gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp phát triển trong kỷ nguyên vươn mình

Ngày 13.3, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm “Doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa - Kỳ vọng trong kỷ nguyên vươn mình”. Tại tọa đàm, các doanh nghiệp đã chia sẻ khó khăn và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh