Khởi công xây dựng được gần 3.100 căn nhà
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hà Giang triển khai liên tục trong nhiều năm qua. Với tinh thần, xóa nhà tạm, nhà dột nát là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm với cộng đồng, ngay sau khi phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” được phát động, Hà Giang đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố đã khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động, các hội, đoàn thể, cộng đồng chung tay, góp sức ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với tinh thần “tùy theo khả năng ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”.

Tính đến ngày 9.3, tỉnh Hà Giang đã khởi công xây dựng được 3.093 ngôi nhà và hoàn thành đưa vào sử dụng 2.081 nhà. Toàn tỉnh đặt mục tiêu kết thúc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 7.2025. Đến nay, một số địa phương như huyện Quản Bạ đã hoàn thành nhiệm vụ xóa tạm, nhà dột nát nhà trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Các huyện như Bắc Quang, Bắc Mê, Mèo Vạc… đang tăng tốc hoàn thành mục tiêu trong quý II để giúp người dân có được mái ấm, sớm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.
Đến thăm gia đình chị Vì Thị Sinh (thôn Lâm, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang) trong căn nhà mới khang trang, không giấu nổi niềm vui, chị Sinh xúc động cho biết: điều kiện kinh tế khó khăn, cả gia đình sống trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Từ nguồn hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, cộng với kinh phí vay mượn anh em bạn bè, họ hàng, làng xóm, gia đình anh đã được hỗ trợ để xây nhà mới khang trang, kiên cố hơn. Gia đình tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, chăm lo cuộc sống cho những hoàn cảnh khó khăn.
Giống như chị Sinh, mong ước bấy lâu nay của bà Chấu Thị Tùng (72 tuổi, thôn Khuổi Khà, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên) nay đã thành hiện thực. Sau 1 tháng khởi công, được sự giúp đỡ ngày công lao động của cán bộ xã và bà con trong xóm ngôi nhà kiên cố đã được hoàn thiện. Trong căn nhà cấp 4, mái lợp tôn cùng với 2 cháu nhỏ mồ côi cha mẹ, bà Tùng vui mừng chia sẻ: đêm đầu tiên dọn về ngôi nhà mới, tôi vui lắm, chẳng ngủ được. Trước đây, 3 bà cháu phải sống trong ngôi nhà cũ xiêu vẹo, cứ mưa bão là cả nhà lo lắm, bây giờ ở nhà mới, mưa gió thấy yên tâm. Tôi rất vui mừng và biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và bà con”.
Có thể thấy, mỗi mảnh đời, mỗi số phận, hoàn cảnh khác nhau, nhưng giờ đây tất cả họ đều được quây quần, sum họp bên nhau trong những ngôi nhà mới khang trang. Điều đó không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng từng gia đình mà còn là minh chứng sống động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sẻ chia và tinh thần đoàn kết của cả cộng đồng, là biểu tượng cho ước mơ, niềm tin vào cuộc sống mới.
Phát huy sức mạnh cộng đồng
Chia sẻ tại Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hà Giang mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cho biết: Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là câu chuyện về những ngôi nhà mới mà còn là bài học về sự đoàn kết. Nhiều tổ chức, cá nhân không ngần ngại góp công, góp của. Cùng với đó, các chương trình từ thiện, quỹ hỗ trợ và những chiến dịch kêu gọi đóng góp từ cộng đồng đã tạo thành nguồn lực to lớn để thực hiện mục tiêu này. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng phát huy vai trò dẫn dắt, vận động người dân tự giác tham gia phong trào. Các gia đình được hỗ trợ không chỉ nhận nhà mới mà còn được hướng dẫn cách cải thiện thu nhập, ổn định đời sống lâu dài.
Hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vẫn còn nhiều thách thức, song những thành tựu đạt được bước đầu là minh chứng cho ý chí, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và lòng nhân ái của cộng đồng. Để quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện việc triển khai ở cơ sở, bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công. Việc triển khai xây dựng nhà ở gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, bảo đảm chất lượng công trình.
Đối với những hộ gia đình không có khả năng đối ứng để xây dựng nhà ở, các địa phương cần phân loại đối tượng và huy động các lực lượng ở địa phương thành lập các tổ hỗ trợ, lực lượng giúp đỡ ngay tại cộng đồng thôn, bản. Với những hộ gia đình còn thiếu mặt bằng để xây dựng nhà ở, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết và hoàn thiện các thủ tục về đất ở, bảo đảm người dân sinh sống an toàn ở những khu vực không có nguy cơ bị sạt lở, được tiếp cận với hệ thống hạ tầng thiết yếu, đường giao thông.
Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đề nghị các địa phương phải đổi mới phương pháp huy động nguồn lực theo hướng đa dạng hóa nguồn lực, ngoài huy động nguồn lực từ Trung ương, địa phương cần có sự chung tay, giúp sức của cả cộng đồng, trong đó có các doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện cùng “chia ngọt, sẻ bùi”. Muốn thực hiện được điều này, đòi hỏi sự phát huy vai trò của cá nhân người đứng đầu trong công tác dân vận, cũng như quyết tâm, quyết liệt triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, cần giám sát chặt để bảo đảm việc sử dụng nguồn lực dành cho chương trình được hiệu quả, công khai minh bạch, tránh phát sinh tiêu cực, lãng phí, tham nhũng khi thực hiện chương trình.