Bình Dương: Huyện Bàu Bàng đủ tiêu chí lên thị xã vào cuối 2026

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương chỉ đạo huyện Bàu Bàng cần năng động, sáng tạo trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng, chỉnh trang và phát triển đô thị, để đáp ứng đủ các tiêu chí và trở thành thị xã chậm nhất vào cuối 2026.

bau-bang-1.jpg
Huyện Bàu Bàng đủ tiêu chí lên thị xã vào cuối 2026

Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh Bình Dương vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện uỷ Bàu Bàng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2025.

Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng Nguyễn Phú Cường cho biết, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Hoạt động thương mại, dịch vụ, hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Hoạt động trồng trọt, sản xuất, chăn nuôi của người dân, doanh nghiệp ổn định...

Về thu chi ngân sách, đến ngày 10.2.2025, tổng thu, tổng chi ngân sách Nhà nước của Bàu Bàng đạt lần lượt gần 252 tỷ đồng và gần 112 tỷ đồng, (lần lượt vượt kế hoạch UBND tỉnh giao là hơn 15% và hơn 11%). Trong Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của huyện gần 274 tỷ đồng. Đến 10.2.2025, giá trị giải ngân 32,5 tỷ đồng, đạt gần12% kế hoạch.

Bên cạnh đó, về phát triển kinh tế – xã hội, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng cũng cho biết, trong thời gian tới, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, huyện sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp hiện có; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện khu công nghiệp theo định hướng mới; thu hút đầu tư công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; kịp thời rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, nhất là các dự án, công trình quan trọng…

bau-bang-2.jpg
Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng. Ảnh: Văn Dũng

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Toàn, Bàu Bàng là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao của tỉnh. Phân bổ vốn trung hạn năm 2024 - 2025 của Bàu Bàng là 1.909 tỷ, với 25 dự án. Đến nay, Bàu Bàng đã giải ngân 1.662 tỷ đồng, đạt trên 87% và trở thành địa phương dẫn đầu trong toàn tỉnh về giải ngân đầu tư công. Sản lượng điện thương phẩm ổn định, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt trên 99,9%. Từ đầu năm đến nay, huyện đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho 45 hộ gia đình, cá nhân với tổng số vốn hơn 11,6 tỷ đồng.

Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương nhận định, với những kết quả đạt được của Bàu Bàng trong thời gian qua, Bàu Bàng sẽ là trung tâm phát triển 2 con số của tỉnh và là địa phương tạo ra dư địa đối với các địa phương khác của tỉnh.

bau-bang.jpg
Dự án khu đô thị Phúc An Garden nằm ở xã Trừ Văn Thố được xem là khu đô thị hiện đại nhất Bàu Bàng. Ảnh: Văn Dũng

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao kết quả giải ngân đầu tư công của huyện Bàu Bàng và cho rằng, việc giải ngân đầu tư công tốt là nền tảng quan trọng, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt các dự án. Đây sẽ là động lực quan trọng để Bàu Bàng tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2025, cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Năm 2025, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giải ngân đầu tư công; hỗ trợ, tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp hoạt động, thực hiện tốt và tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai; quan tâm nhu cầu và tạo điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân. Huyện phải xây dựng quy hoạch các dự án và hướng tới hệ sinh thái khu công nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp Net Zero.

Đặc biệt, Bàu Bàng cần năng động, sáng tạo trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng, chỉnh trang và phát triển đô thị, để đáp ứng đủ các tiêu chí và trở thành thị xã chậm nhất vào cuối năm 2026.

Địa phương

Quang cảnh buổi phát động
Trên đường phát triển

Vĩnh Long phát động Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật

Ngày 16.4, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật chính thức được phát động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm hiện thực hóa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt đối với nhóm yếu thế trong xã hội.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 thu hút hàng nghìn du khách đến với thành phố cà phê
Địa phương

TP. Buôn Ma Thuột: Tăng tốc bứt phá sau quý I

Quý I.2025 khép lại với nhiều gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của TP. Buôn Ma Thuột. Từ ổn định thị trường, đẩy mạnh sản xuất, đến bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự, thành phố đang thể hiện quyết tâm rõ rệt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng
Địa phương

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng

50 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cũng là khoảng thời gian tỉnh Long An - vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đi qua muôn vàn khó khăn, thách thức, để hôm nay tự hào đứng vào hàng ngũ những địa phương phát triển năng động bậc nhất khu vực ĐBSCL và cả nước.

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao
Trên đường phát triển

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều nguồn lực và sự quan tâm cho lĩnh vực then chốt này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng, đặc biệt là ở phân khúc nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP. Hồ Chí Minh - 50 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo
Địa phương

TP. Hồ Chí Minh - 50 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo

Tinh thần “năng động, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, xuyên suốt các giai đoạn phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Chính tinh thần ấy là nền tảng lớn nhất để trong suốt 50 năm qua, thành phố không ngừng đổi mới, kiến tạo, từng bước vươn lên trở thành một đô thị hiện đại, mang trong mình sứ mệnh lớn lao đối với cả nước.

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã Quảng Yên khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản của các hộ dân và đánh giá tình hình triển khai mô hình nuôi lồng bè.
Địa phương

Nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong cuộc khảo sát được tổ chức mới đây, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã trực tiếp kiểm tra các khu vực nuôi trồng thủy sản tại xã Hoàng Tân và Liên Hòa; ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất về việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, giúp họ nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng thời, xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra…