Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand từ ngày 25-28.2.2025, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Sau đây là toàn văn Tuyên bố chung:

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

1. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã có chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 25 - 28 tháng 2 năm 2025. Trong chuyến thăm chính thức, Ngài Christopher Luxon đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chào Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

2. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975 và quan hệ Đối tác Chiến lược từ năm 2020, Việt Nam và New Zealand đã chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực ổn định và thịnh vượng. Mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, với sự gắn bó và hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand không ngừng được củng cố, cả trên bình diện song phương và trong khuôn khổ tiểu vùng, khu vực và đa phương.

3.Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, chia sẻ những lợi ích chung và sự tin cậy lẫn nhau, hai Thủ tướng đã nhất trí chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong năm tới, hai bên sẽ xây dựng Chương trình Hành động chung nhằm đề ra các sáng kiến cụ thể trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tập trung tăng cường năm trụ cột hợp tác chính, gồm: (i) hợp tác chính trị; (ii) quốc phòng, an ninh, hợp tác biển; (iii) kinh tế, thương mại và đầu tư; (iv) ứng phó với biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ; (v) giáo dục và giao lưu nhân dân.

4. Hai Thủ tướng cũng đã điểm lại những thành tựu quan trọng đã đạt được trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược hiện tại, trên tất cả các trụ cột bao gồm hợp tác chính trị, quốc phòng - an ninh, thương mại, đầu tư, kết nối kinh tế và hợp tác đa phương. Hai bên nhất trí mục tiêu của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là nhằm củng cố khuôn khổ cho hợp tác sẵn có giữa Việt Nam và New Zealand, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong nước và trên toàn cầu.

I. Tăng cường quan hệ chính trị

5. Kể từ năm 2020, quan hệ Đối tác Chiến lược đã tạo điều kiện để hai bên tăng cường hợp tác chính trị thông qua trao đổi cấp cao thường xuyên trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đặc biệt là các cuộc gặp thường xuyên giữa Thủ tướng hai nước. Việt Nam và New Zealand nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi giữa Lãnh đạo Cấp cao, cấp Bộ trưởng và quan chức cao cấp tại các diễn đàn song phương, khu vực và đa phương trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, bình đẳng, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Hai bên sẽ gia tăng hợp tác trong các vấn đề đa phương, tiểu vùng và khu vực thông qua cả kênh chính phủ và quốc hội.

6. Hai bên tái khẳng định cam kết đối với vai trò trung tâm của ASEAN và tái khẳng định vai trò nòng cốt của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình - một cấu trúc mở, minh bạch, toàn diện và dựa trên luật lệ, được xây dựng dựa trên các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, bảo vệ chủ quyền và lợi ích của tất cả các quốc gia.

7. Hai bên tái khẳng định cam kết củng cố quan hệ ASEAN - New Zealand nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại giữa ASEAN và New Zealand. Hai bên mong muốn đánh dấu cột mốc quan trọng này tại Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm quan hệ ASEAN - New Zealand và các sự kiện liên quan vào tháng 10 năm 2025. New Zealand hoan nghênh Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN - New Zealand. Việt Nam hoan nghênh ý định của New Zealand về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với ASEAN vào năm 2025.

8. Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và tăng cường hợp tác ngoại giao kênh 2 thông qua thúc đẩy trao đổi thường xuyên về các vấn đề chiến lược giữa các viện nghiên cứu hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

II. Làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng, an ninh và hợp tác biển

9. Trong những năm gần đây, hai bên đã thắt chặt hợp tác quốc phòng thông qua các chuyến thăm quốc phòng cấp cao, đối thoại chiến lược, giáo dục và đào tạo, nâng cao năng lực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, trao đổi thông tin, hợp tác hải quân và tăng cường hợp tác tại Diễn đàn Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Trên cơ sở Kế hoạch hợp tác quốc phòng đã được hai bên thống nhất gần đây, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại thông qua các cơ chế hiện có, đồng thời nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng, phù hợp với quan hệ Việt Nam - New Zealand cũng như năng lực, nhu cầu và lợi ích của mỗi nước.

10. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin và gia tăng hợp tác trong các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, chính phủ điện tử, đóng góp chung cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, khoa học và kỹ thuật, chống khủng bố, buôn bán ma túy, rửa tiền và buôn người. Hai bên nhất trí xem xét khả năng đàm phán và ký kết các hiệp định song phương trong lĩnh vực này phù hợp với thực tiễn của mỗi bên.

11. Hai bên hoan nghênh việc tổ chức Đối thoại biển lần thứ nhất, đánh dấu sự khởi đầu cho đối thoại thường xuyên về cách tiếp cận giải quyết các thách thức hàng hải và tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác hàng hải dân sự thông qua chia sẻ tri thức, nâng cao năng lực và đào tạo. Hai bên cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thực hiện các chương trình hợp tác hàng hải khác.

III. Thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư chặt chẽ hơn

12. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm chính trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới. Tại hội đàm, hai Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác thương mại là yếu tố then chốt trong quan hệ hai nước, vì lợi ích trực tiếp của nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Hai bên đã nhất trí mục tiêu thương mại hai chiều đạt 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Để đạt được mục tiêu đó, hai bên nhất trí phối hợp trong xây dựng các quy chuẩn và kỹ thuật để tạo điều kiện cho thương mại, trao đổi thông tin, thúc đẩy tiếp cận thị trường và hợp tác giữa cơ quan hải quan cũng như các cơ quan liên quan khác của hai nước.

13. Hai bên tái khẳng định cam kết về việc tăng cường hội nhập kinh tế khu vực; nhất trí ủng hộ vững chắc đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, tự do, rộng mở, minh bạch và toàn diện, bao gồm việc cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hai bên tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA).

IV. Thúc đẩy hợp tác về biến đổi khí hậu, khoa học, và công nghệ

14. New Zealand khẳng định tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua viện trợ phát triển chính thức song phương và khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực là thế mạnh của New Zealand và ưu tiên của Việt Nam như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và tự cường kinh tế, quản lý nước bền vững, nông nghiệp và quản lý rủi ro thiên tai.

15. Hai bên ghi nhận nhu cầu cấp thiết trong việc cắt giảm lượng khí thải nhà kính theo kết luận mới nhất của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu cũng như tầm quan trọng của việc thích ứng với tác động của khí hậu và tái khẳng định cam kết với những mục tiêu của Hiệp định Paris. Hai bên cam kết ủng hộ các sáng kiến hiện có mà hai bên đều là thành viên, bao gồm Liên minh Nghiên cứu Toàn cầu về Khí nhà kính Nông nghiệp. Hai bên có chung mục tiêu giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và chuẩn bị cho các tác động trong tương lai, thông qua chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải khí nhà kính bằng không một cách công bằng, toàn diện, hiệu quả, dựa trên thực tiễn, tạo điều kiện cho đầu tư tư nhân, tiếp cận các công nghệ hiện đại và chia sẻ tri thức. Để đạt được mục tiêu này, hai bên đã ký Bản thỏa thuận về Hợp tác biến đổi khí hậu nhằm tăng cường hợp tác về thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, trong đó có hợp tác về thị trường carbon.

16. Hai bên cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác về nông nghiệp nhằm hỗ trợ Việt Nam trở thành nước sản xuất nông nghiệp hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu; được thực hiện thông qua nghiên cứu chung, hợp tác và hành động về biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu, hỗ trợ kỹ thuật để đạt chứng nhận cho phòng thí nghiệm kiểm dịch thực vật, nhân giống cây trồng và thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp.

V. Củng cố hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân

17. Giao lưu nhân dân, đặc biệt thông qua hợp tác giáo dục và đào tạo, là một lĩnh vực chủ chốt của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới giữa hai nước. Những năm trở lại đây, số lượng du học sinh Việt Nam tại New Zealand, du học sinh New Zealand tại Việt Nam; các chương trình liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học của hai nước; hợp tác đào tạo tiếng Anh chuyên môn cũng như nghề nghiệp; học bổng New Zealand dành cho cán bộ và sinh viên Việt Nam, học bổng dành cho sinh viên New Zealand, trao đổi đoàn giữa giáo viên, sinh viên, học giả hai nước, ngày càng gia tăng. New Zealand cam kết tăng cường hỗ trợ đào tạo cho quan chức trung ương và địa phương Việt Nam, bao gồm đào tạo tiếng Anh.

18. Lãnh đạo hai nước đánh giá cao việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand được ký vào tháng 11 năm 2022. Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Luxon, Chính phủ New Zealand đã công bố tăng số lượng học bổng, khẳng định tiếp tục triển khai chương trình ELTO và hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh. Hai bên cũng khuyến khích và ủng hộ các cơ sở giáo dục đại học của hai nước triển khai các chương trình liên kết đào tạo.

19. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác văn hoá, thể thao, du lịch, bao gồm trao đổi đoàn, tham gia các sự kiện văn hoá, thể thao, hội chợ du lịch quốc tế. Hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc tăng cường các chuyến bay giữa hai nước.

VI. Củng cố hợp tác khu vực, tiểu vùng và đa phương

20. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy sự phát triển ở tiểu vùng Mekong. Hai bên nhắc lại cam kết về việc thúc đẩy hơn nữa sự phát triển hòa bình, thịnh vượng, toàn diện và bền vững tại tiểu vùng Mekong thông qua Ủy ban Sông Mekong (MRC), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), Những người bạn của Mekong (FOM) cũng như các cơ chế và sáng kiến liên quan khác về Mekong.

21. Hai bên tái khẳng định cam kết với chủ nghĩa đa phương và hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ như được nêu tại Hiến chương Liên hợp quốc và Luật quốc tế, coi đây là nền tảng quan trọng để củng cố hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Đặc biệt, hai bên nhấn mạnh nghĩa vụ của tất cả các quốc gia trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế và tái khẳng định Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) đóng vai trò như “Hiến pháp của các đại dương”. Hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh những hành động làm gia tăng căng thẳng hoặc suy giảm lòng tin, cũng như giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.

22. Hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc phát huy và hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ như được nêu tại Hiến chương Liên hợp quốc và Luật quốc tế, dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả các quốc gia, như được quy định tại Hiến chương Liên hợp quốc.

Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy
Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Công điện số 20/CĐ-TTg ngày 26.2.2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19.2.2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luôn xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo nên “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng”
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luôn xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo nên “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng”

Phát biểu trong buổi lễ trọng đại kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế luôn xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo nên “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng” mà Nhân dân luôn kỳ vọng, mong chờ. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tối 26.2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025) với chủ đề “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế phối hợp tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu với tập thể y, bác sĩ Bệnh viện K Trung ương
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện K Trung ương

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025), chiều 26.2, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện K Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 3 Nghị quyết của Quốc hội

Ngay sau khi được Quốc hội khóa XV thông qua với tỷ lệ tán thành cao tại Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 189/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Nghị quyết số 191/2025/QH15 về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2024-2026 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; một số cơ chế, giải pháp cấp bách để triển dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước; Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Anh
Sự kiện nổi bật

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang

Chiều ngày 26.2, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh và các đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.