Trà Vinh: Dành hơn 1.500 tỷ đồng thực hiện đề án phát triển kinh tế đêm

Đề án phát triển kinh tế đêm được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2023 -2030, tổng kinh phí phục vụ đề án hơn 1.500 tỷ đồng. Khi các công trình, dự án và sản phẩm phục vụ kinh tế đêm hoàn thành, sẽ giúp Trà Vinh có nguồn thu từ du lịch hơn 1.800 tỷ đồng.

Trà Vinh: Dành hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm
Trà Vinh hành hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm (Ảnh: Đông Lâm)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện vừa ký quyết định phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. Tổng nguồn vốn để thực hiện là hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước 757 tỷ đồng, xã hội hóa 797 tỷ đồng. Đề án được chia ra làm 2 giai đoạn để thực hiện; Giai đoạn 2023-2025 là 519 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 1.035 tỷ đồng.

Đề án đặt ra mục tiêu xây dựng cụ thể, giai đoạn 2024-2025 hình thành 2-3 khu vực tổ hợp vui chơi, giải trí ban đêm; phát triển ít nhất một sản phẩm vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ban đêm mang tính biểu tượng đặc trưng của địa phương; hình thành ít nhất 2-3 tour, tuyến du lịch đặc sắc kết hợp giữa du lịch ban ngày và ban đêm với thời gian lưu trú trung bình 2 ngày.

Ngoài ra, TP Trà Vinh xây dựng trung tâm kinh tế đêm; khu phố ẩm thực đặc trưng đồng bào dân tộc Khmer; các tuyến phố mua sắm, tuyến phố đi bộ thị xã Duyên Hải và các rung tâm kinh tế đêm ở huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long, Châu Thành.

Từ đó, hoạt động kinh tế đêm sẽ tạo việc làm cho người dân địa phương khoảng 6-8%; góp phần thực hiện mục tiêu thu hút lượng khách du lịch đến Trà Vinh năm 2025 khoảng 1,7 triệu lượt, nguồn thu từ du lịch đạt khoảng 930 tỷ đồng.

Trà Vinh: Dành hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm
Đến năm 2030, kinh tế đêm sẽ giúp Trà Vinh có nguồn thu từ hoạt động du lịch trên 1.800 tỷ đồng (Ảnh: Đông Lâm)

Giai đoạn 2026-2030, Trà Vinh sẽ hình thành 6-7 khu vực tổ hợp vui chơi, giải trí ban đêm; phát triển ít nhất 2-3 sản phẩm vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ban đêm mang tính biểu tượng đặc trưng của địa phương; hình thành ít nhất 4-5 tour, tuyến du lịch đặc sắc kết hợp giữa du lịch ban ngày và ban đêm với thời gian lưu trú trung bình 2-3 ngày.

Mở rộng tuyến phố mua sắm ở thành phố Trà Vinh; chợ đêm và khu phố ẩm thực (huyện Cầu Ngang); tham quan trải nghiệm làng nghề; hình thành tổ hợp kinh tế đêm trung tâm xã Hòa Minh, huyện Châu Thành; tổ hợp ẩm thực, vui chơi giải trí thị xã Duyên Hải,… Phát triển các cụm tuyến du lịch trên sông Cổ Chiên, từ thành phố Trà Vinh đến biển Ba Động; phát triển các tuyến du lịch biển tham quan rừng ngập mặn, điện gió, làng nghề cá; phát triển du lịch cộng đồng; kêu gọi đầu tư tàu du lịch cao tốc tuyến Định An – Côn Đảo, Định An – Vũng Tàu…

Khi đó, đến năm 2030, kinh tế đêm sẽ tạo việc làm cho người dân địa phương khoảng 8%; lượng khách du lịch ước đạt 2,5 triệu lượt khách, nguồn thu du lịch đạt 1.850 tỷ đồng.

Trà Vinh: Dành hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm
Để thực hiện đề án phát triển kinh tế đêm thành công, Trà Vinh cần nỗ lực lớn vì hạ tầng giao thông kết nối với TP Hồ Chí Minh, các tỉnh lận cận chưa được thuận lợi (Ảnh: Đông Lâm)

Để triển khai thực hiện đề án, UBND tỉnh Trà Vinh đề ra nhiều giải pháp như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương; quy hoạch các khu vực, địa bàn tập trung phát triển kinh tế đêm; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế đêm; tăng cường xúc tiến, quảng bá và liên kết hợp tác phát triển kinh tế đêm; phát triển nguồn nhân lực cho việc phát triển kinh tế đêm; bảo vệ trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo môi trường…

Đề án phát triển kinh tế đêm của tỉnh Trà Vinh phù hợp với Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 2 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…