Quảng Bình:

Tiếp lửa cho giáo viên trên hành trình “trồng người” đầy ý nghĩa

Nắm bắt tình hình nhiều giáo viên, nhân viên ngành giáo dục có hoàn cảnh khó khăn, Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Bình dành sự thăm hỏi, động viên giáo viên để mọi người tiếp lửa cho hành trình “trồng người” đầy ý nghĩa.

Dịu nỗi đau, trao con chữ

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Phương là giáo viên Trường mầm non Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới (Quảng Bình). Với công tác gắn liền cùng con trẻ, cô luôn có niềm vui chân thành và giản đơn khi chăm sóc các lứa học sinh, nhận được tình cảm của các con cũng như là người chỉ bảo những bài học đầu tiên trong đời.

Thế nhưng, trái ngược với cuộc sống đơn thuần nhiều tiếng cười trên lớp học, cô đang phải chống chọi cùng căn bệnh ung thư quái ác, lại là mẹ đơn thân và phải nuôi hai con nhỏ cùng người mẹ già cũng bị K. Bởi vậy, sau những giờ đến lớp là hàng giờ cô trăn trở với cuộc sống và bộn bề khó khăn.

Quảng Bình: Giáo viên ấm no để trao con chữ hạnh phúc -0
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình Phan Thanh Lân, thay mặt Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái tặng cô giáo Nguyễn Thị Lan Phương

Thấu hiểu hoàn cảnh của cô Phương, ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình kết hợp cùng các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ, xây dựng một ngôi nhà ở khang trang, để gia đình cô có mái nhà che mưa che nắng, cũng là nơi sinh hoạt và góp phần giúp cô Nguyễn Thị Lan Phương yên tâm công tác.

Cô giáo mầm non Lan Phương cũng là một trong những giáo viên, nhân viên ngành giáo dục nhận được những quan tâm, chia sẻ và động viên của các cấp ngành giáo dục, cũng như sự đóng góp của xã hội trong dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2023).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Đặng Ngọc Tuấn cho biết: “Nhằm chia sẻ những khó khăn đối với các giáo viên, nhân viên, đơn vị đã đến nhà và thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ để các thầy cô giáo, nhân viên vơi bớt đi “nỗi buồn” riêng, có thêm động lực và được tiếp lửa cho hành trình giáo dục”.

Trong dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã trao 111 suất quà là tiền mặt, với tổng số tiền 181 triệu đồng đến giáo viên, nhân viên của ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quảng Bình: Giáo viên ấm no để trao con chữ hạnh phúc -0
Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình Đặng Ngọc Tuấn và Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nguyễn Tất Thiện hỏi thăm và tặng quà giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Giống với cô giáo mầm non Lan Phương, cô Võ Thị Huyền Trang, giáo viên Trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cũng đối mặt với hoàn cảnh éo le khi bản thân mắc bệnh ung thư, đồng thời một mình nuôi dạy hai con nhỏ. Mức lương giáo viên vừa đủ để cô trang trải cho sinh hoạt của gia đình, lại không đủ tiền thuốc men chạy chữa. Bởi vậy, gian nhà sinh hoạt của gia đình xập xệ, cũng chỉ tạm đủ để sống qua ngày đoạn tháng.

“Mặc dù có nhiều khó khăn, đặc biệt từ sức khỏe của bản thân, nhưng tôi cũng mong mỏi gắn bó với nghề. Nay được sự động viên, quan tâm của lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành, tôi như được tiếp thêm hy vọng để tiếp tục cống hiến và đến trường, có điều kiện nuôi dưỡng 2 con nhỏ vì một cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn”, cô giáo Võ Thị Huyền Trang chia sẻ.

Chăm lo cho thầy cô giáo

Cũng trong dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng BìnhĐặng Ngọc Tuấn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng BìnhNguyễn Tất Thiện cùng các cán bộ, nhân viên ngành giáo dục đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cũng nêu cao và biểu dương tinh thần cống hiến của các thầy cô giáo, luôn ưu tiên sự nghiệp giáo dục và công tác giảng dạy lên trên hết, hoàn thành nhiệm vụ dù vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương, hiệu trưởng các trường học quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các giáo viên, nhân viên ốm đau, bệnh tật yên tâm điều trị bệnh nhằm sớm ổn định sức khỏe.

Đối với các trường hợp phải điều trị bệnh dài ngày nhưng vẫn có thể đến trường, phải nuôi dưỡng người thân mắc bệnh nặng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường bố trí linh hoạt lịch dạy, để thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn có thời gian dành cho gia đình, bản thân, giảm bớt phần nào gánh nặng trong cuộc sống.

Quảng Bình: Giáo viên ấm no để trao con chữ hạnh phúc -0
Khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục tỉnh Quảng Bình

Hướng đến kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, với mục đích chăm lo sức khỏe cho cán bộ, thầy cô giáo và nhân viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cũng phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục triển khai chương trình khám bệnh miễn phí cho hơn 2.300 cán bộ, giáo viên, người lao động trong các đơn vị trực thuộc.

Các giáo viên, nhân viên được xét nghiệp miễn phí tầm soát nguy cơ ung thư gan với nam hoặc tầm soát nguy cơ ung thư vú, ung thư gan đối với nữ. Bên cạnh đó, các giáo viên, nhân viên ngành giáo dục cũng có thể lựa chọn danh mục siêu âm tuyến giáp và chụp X-quang miễn phí, thực hiện tại phòng khám đa khoa.

“Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với một đơn vị y tế tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, là hơn 2.300 người. Chúng tôi mong muốn hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần giúp chăm sóc sức khỏe cho các thầy cô giáo và người lao động trong các cơ sở giáo dục, qua đó động viên các nhà giáo khắc phục khó khăn, vươn lên dạy tốt, công tác tốt”, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình Nguyễn Tất Thiện cho biết.

Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.