Thanh niên hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai, tối 13.10 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai phối hợp với Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức Chương trình Gala “Thanh niên hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai”.

Thanh niên “sáng tạo – tiên phong – trách nhiệm xã hội” trong phòng, chống thiên tai 

Phát biểu khai mạc đêm Gala, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, cách đây 3 ngày, Cơ quan chiến lược về giảm nhẹ thiên tai của Liên Hợp Quốc (UNDRR) đã công bố Cơ sở dữ liệu khẩn cấp do thiên tai trên toàn cầu năm 2021, trong đó Việt Nam được xếp vào 1 trong 12 quốc gia phải gánh chịu số lượng các sự kiện thiên tai nhiều nhất trên thế giới.

Thanh niên hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai -0
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT phát biểu khai mạc tại đêm Gala

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, "những năm gần đây, Việt Nam đã ứng dụng nhiều hơn các công nghệ hiện đại như công nghệ số, dữ liệu vệ tinh… trong công tác phòng, chống thiên tai. Đồng thời, chúng ta cũng vận dụng nhiều hơn các phương tiện truyền thông để tăng cường nhận thức cộng đồng trong phòng, chống thiên tai. Bởi năng lực của từng cá nhân trong cộng đồng sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo giữ sinh mệnh của chính cá nhân đó và những người xung quanh”.

Đánh giá cao vai trò của lực lượng thanh niên Việt Nam trong nỗ lực phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, "cho dù là một buổi lễ lớn hay một trận thiên tai, cho dù đó là một sự kiện lớn hay một dịp nhỏ, bóng dáng thanh niên luôn xuất hiện ở khắp các nơi cần sự giúp đỡ. Không có tiếng vỗ tay, không có hoa tươi, không có phần thưởng. Nhưng họ vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu cao cả nhất”.

Ấn tượng với slogan của Trường Đại học Khoa học tự nhiên “sáng tạo – tiên phong – trách nhiệm xã hội”. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phân tích, “sáng tạo, tiên phong có thể đưa đến công danh và thành đạt. Nhưng trách nhiệm xã hội, mới chính là yếu tố duy trì bền vững và khẳng định giá trị sống. Thanh niên là 1 thành phần của cộng đồng, nhưng các bạn lại có những ưu thế đặc biệt bởi các bạn đang sở hữu sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, khả năng sáng tạo và khối kiến thức khổng lồ do làm chủ được các công nghệ mới. Các bạn là cầu nối linh hoạt và hiệu quả nhất để truyền tải các kiến thức giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào cộng đồng”.

“Tôi biết rất rõ rằng, sức mạnh của cộng đồng, sự tồn tại bình yên của cộng đồng trước thiên tai, đã, đang và sẽ phụ thuộc 1 phần rất lớn vào nỗ lực cống hiến của các bạn thanh niên. Các bạn luôn là người đồng hành đáng tin cậy của chúng tôi trong sự nghiệp đảm bảo an toàn cho người Việt Nam trước thiên tai”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Tiếp tục hợp tác và hỗ trợ các nỗ lực phòng chống thiên tai

Đánh giá cao công tác phòng, chống thiên tai của Việt Nam, ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai cho biết, "công tác phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2022 của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả toàn diện mặc dù có những tác động của đại dịch Covid-19. Sở dĩ có được điều đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và hành động, sáng kiến của các địa phương, cộng đồng. Trong đó thành tựu nổi bật là việc cải thiện cơ chế, chính sách và thể chế liên quan đến công tác phòng chống và ứng phó với thiên tai".

Theo ông Andrew Jeffries, ADB cũng như các đối tác phát triển khác đã và đang hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Việc thành lập Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào tháng 10.2019, gồm 24 thành viên quốc tế, là minh chứng cho việc tăng cường hợp tác và sức mạnh tổng hợp trong nỗ lực hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai. Bên cạnh việc cung cấp các hỗ trợ nhân đạo, Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã mở rộng thêm một số hoạt động nhằm hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai như truyền thông và tăng cường năng lực phòng chống thiên tai.

Thanh niên hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai -0
Ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia ADB, Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai phát biểu tại đêm Gala.

Đề cập đến công tác phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục Phòng chống thiên tai cùng các thành viên Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ông Andrew Jeffries thông tin, “sau trận lũ lụt lịch sử ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung vào tháng 10 năm 2020, các thành viên Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Phòng chống thiên tai để thực hiện việc đánh giá thiệt hại và nhu cầu trước mắt sau thiên tai ở các khu vực bị ảnh hưởng, góp phần xây dựng Báo cáo chung về Đánh giá nhanh tổng hợp thiệt hại sau đợt thiên tai đó. Nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm Ngân hàng Phát triển châu Á đã sử dụng kết quả của Báo cáo đánh giá này để xây dựng các Đề xuất hỗ trợ tài chính/Dự án hỗ trợ khẩn cấp và các hoạt động hỗ trợ khác, nhằm mục đích cứu trợ nhân đạo và phục hồi sinh kế ngay lập tức sau trận thiên tai nói trên”.

Thanh niên hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai -0
Ban tổ chức trao giải cho cuộc thi hùng biện "Thanh niên hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai"

“Việt Nam được xem là một trong 5 quốc gia trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các tác động của rủi ro khí hậu. Theo dự đoán, thiên tai sẽ ngày càng trầm trọng do các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu, và thiên tai sẽ xảy ra với tần suất ngày càng cao hơn và cường độ lớn hơn. Vì vậy, công tác phòng, chống thiên tai sẽ đòi hỏi sự nỗ lực phối hợp của các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân Việt Nam”, ông Andrew Jeffries nói, đồng thời cam kết, ADB cùng các đối tác phát triển khác trong Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ các nỗ lực phòng chống thiên tai của Việt Nam.

Tại đêm Gala, sinh viên 4 trường Đại học gồm Đại học Thủy lợi, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Khoa học Tự nhiên đã có các phần thi hùng biện "Thanh niên hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai", thể hiện nhận thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Kết quả, trường Đại học Thuỷ lợi đạt giải nhất, 3 đội còn lại đồng giải khuyến khích. 

Bên cạnh Gala, tại khuôn viên trường Đại học Thủy lợi, còn có Hội trại do sinh viên 4 trường Đại học tham dự phối hợp với thành viên thuộc Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai đồng thực hiện, chủ động lên ý tưởng và dựng trại và triển lãm ảnh “Phụ nữ trước bão giông”.

Nhịp cầu giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

GS.TS Phan Mạnh Hưởng: Xây dựng nguồn nhân lực bán dẫn, trường đại học cần “ngồi lại” với các tập đoàn
Giáo dục

GS.TS Phan Mạnh Hưởng: Xây dựng nguồn nhân lực bán dẫn, trường đại học cần “ngồi lại” với các tập đoàn

GS.TS Phan Mạnh Hưởng - Giáo sư Đại học Nam Florida (Hoa Kỳ) cho rằng các trường, viện đào tạo cần “ngồi lại” với các tập đoàn để thấy được nhu cầu của tập đoàn, kỹ năng mà sinh viên cần có khi làm việc trong các nhà máy, thậm chí phải mời chuyên gia từ các tập đoàn đến đào tạo ngay tại chỗ.

Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Giáo dục

Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Ngày 12.8, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04.11.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".