Cụ thể, vào 7 giờ 30 ngày 3.4, ông Hoàng Quang Huy, người dân bản Chuối, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), trong lúc đi thăm rẫy của gia đình đã phát hiện một quả bom lớn bên bờ suối. Người dân đã ngay lập tức thông báo cho chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, đội xử lý bom mìn lưu động của tổ chức MAG đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vào sáng ngày 4.4.
Qua kiểm tra, các chuyên gia xác định đây là quả bom M117, nặng khoảng 360kg, với bán kính sát thương lên tới hơn 1,5km. Sau khoảng 1 giờ 20 phút triển khai công tác di dời, quả bom đã được xử lý an toàn và vận chuyển về kho hủy nổ tập trung.

Dự kiến, quả bom sẽ được tiêu huỷ hoàn toàn trong những ngày tới, cùng với các vật liệu nổ khác.
Được biết, kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Quảng Bình vào năm 2002, MAG đã tiếp nhận hơn 6.000 tin báo từ người dân địa phương về việc phát hiện vật liệu nổ trong lúc làm nương rẫy, xây dựng hoặc sinh hoạt hàng ngày. Những tin báo này đã giúp MAG kịp thời di dời và xử lý an toàn hơn 57.600 vật liệu nổ ra khỏi khu vực sinh sống của người dân.