Kết quả giám định của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự- Bộ Công an về 10 viên thuốc trên đã cho kết quả bất lợi đối với tiền vệ CLB HN.ACB Nguyễn Xuân Thành. Theo đó, ngoài 3 viên thuốc được xác định ngay khi bị bắt là loại ma túy tổng hợp thuộc nhóm MDMA (trọng lượng 0,892 gam), 7 viên còn lại cũng được xác định là ma túy tổng hợp thuộc nhóm MDA. 7 viên thuốc này có trọng lượng là 1,287g. Tổng cộng số ma túy mà Xuân Thành tàng trữ lúc bị bắt là 2,179g.
Như vậy, nếu Xuân Thành bị xác nhận đã tàng trữ ma túy với số lượng lớn và đã sử dụng loại chất cấm này, khung hình phạt kỷ luật nghề nghiệp đối với cầu thủ này sẽ từ treo giò 4 năm đến treo giò vĩnh viễn.
VP