Nghỉ hè, trẻ con háo hức, phụ huynh đau đầu tìm giải pháp

Mỗi dịp hè đến, khác với sự háo hức của con trẻ thì đây lại nỗi lo của nhiều phụ huynh khi cố gắng tìm giải pháp hợp lý nhất để cho con có một môi trường tốt. Thế nhưng nhiều bài toán lựa chọn như: học thêm, gửi con về quê, đưa con cùng đi làm… cũng chỉ là giải pháp tức thời.

Chồng đi làm công trường thường xuyên, chị Phan Thị Yên (TP Vinh, Nghệ An) đau đầu với 2 đứa con nhỏ của mình. Trong khi người anh trai đầu năm nay 12 tuổi có thể ở nhà trông chăm người em trai 5 tuổi nhưng biện pháp này không thể làm chị Yên yên tâm vì suốt ngày “nhốt con” trong chung cư. Trong khi đó, muốn gửi con vào trung tâm năng khiếu hay học thêm cũng không ổn vì không ai đưa đón, chị thì đang bận công việc ở trường. Quá bế tắc, chị Yên bàn với chồng quyết định gửi hai con về quê ngoại.

Nghỉ hè, trẻ con háo hức, phụ huynh đau đầu tìm giải pháp -0
Nhiều phụ huynh đăng ký cho con đi tập bơi trong kỳ nghỉ hè là rất tốt nhưng không phải em nào cũng được như thế này cả

“Dù xa con thì nhớ nhưng ở quê có ông bà, anh em lại có thêm bạn mới nên cũng yên tâm. Những ngày đầu sợ con xa bố mẹ nhưng may là hai đứa con chị “bắt sóng” nhanh với cuộc sống ở quê nên tôi cũng yên tâm phần nào. Nếu các cháu chơi ngoan như thế này thì chắc phải gửi cháu ở quê đến khi vào năm học mới luôn”, chị Yên tâm sự.

Khác với hoàn cảnh chị Yên, mới hết phép nghỉ sinh xong chị Dương Thùy Nga (thành phố Vinh, Nghệ An) lại tiếp tục với công việc công ty của mình. Khổ thay không chỉ bé mới sinh mà hai đứa con đầu của chị cũng mới nghỉ hè nên chưa có phương pháp tốt nhất.

“Chồng thì đi xuất khẩu, một mình tôi giờ xoay xở với 3 đứa con nhỏ đúng như “gà mắc tóc”. Giờ nếu thuê người giúp việc thì họ cũng chỉ đảm nhận được một bé sau thôi, ông bà nội, ngoại cũng không thể giúp được vì quê ở xa và đang bận mùa màng”, chị Nga chia sẻ.

Nghỉ hè, trẻ con háo hức, phụ huynh đau đầu tìm giải pháp -0
Những đứa trẻ ở thành phố "bắt sóng" nhanh khi được bố mẹ gửi về quê vào dịp hè

Sau thời gian suy nghĩ và hỏi ý kiến chồng, chị Nga đành bỏ việc để chăm con. Đây là một quyết định ngoài mong muốn nhưng chị không có lựa chọn nào khác. Chị Nga cho biết thêm, biết bỏ công việc mình đã gắn bó lâu nay là rất tiếc vì sau này nếu có xin làm lại cũng khó. Nhưng vì 3 đứa con nhỏ tôi không có giải pháp nào nữa, dù sao giữa công việc và con thì tôi vẫn chọn con để các cháu có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa hơn.

Hai anh em Nguyễn Gia Bảo (11 tuổi) và Nguyễn Gia Khanh (6 tuổi, ở thành phố Vinh) được bố mẹ gửi về quê cho ông bà ngoại ở huyện Yên Thành cách nhà khoảng 80 km háo hức: “Chúng cháu về quê thích lắm, ở đây được thả diều, theo ông bà ra đồng rồi theo các bạn đi chơi… chứ ở thành phố bố mẹ đi làm là phải khóa cửa nên hai anh em chỉ biết xem ti vi trong nhà thôi”.

Cô giáo Trần Thị Mai Sương, giáo viên một trung tâm khuyết tật ở huyện Hưng Nguyên cho biết, những học sinh học ở đây là những trường hợp “đặc biệt” vì các em được học quanh năm theo một chương trình xuyên suốt. Vì vậy các phụ huynh có con em ở đây phần nào yên tâm hơn trong khi đó hai đứa con trai của cô bước vào kỳ nghỉ hè lại không biết học hay chơi ở đâu.

Nghỉ hè, trẻ con háo hức, phụ huynh đau đầu tìm giải pháp -0
Khác với nỗi đau đầu của phụ huynh thì con trẻ rất háo hức mỗi khi vào dịp hè

“Từ hôm hai cháu nghỉ hè giờ ngày nào cũng theo mẹ đến trường để chơi. Khổ thay là mẹ đi dạy đưa con đến trung tâm cũng rất ngại nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác”, chị Sương chia sẻ thêm.

Hoàn cảnh của gia đình chị Yên và chị Nga chỉ là những trường hợp điển hình. Nhiều phụ huynh lựa chọn môi trường cho con như từ những hoạt động dài hơi: cho con tham gia học kỳ quân đội, các hoạt động rèn luyện năng khiếu, kỹ năng hay gửi về quê cho đến xử lý thời gian ngắn hạn như đi siêu thị, công viên, đưa con lên cơ quan hay "gửi" con cho Ipad, điện thoại, máy tính... đều được phụ huynh sử dụng.… nhưng thực ra đây cũng chỉ là biện pháp “chữa cháy” vào dịp hè mà thôi.

Khác với sự háo hức của bọn trẻ thì nỗi lo lại đè nặng lên vai các bậc phụ huynh. Mỗi dịp đến hè là phụ huynh lại “đau đầu” mặc dù phải kê đủ cách để lấp chỗ trống. Không phải đứa trẻ nào cũng có kỳ nghỉ hè như mong đợi, thay vào đó là ngày nghỉ “chắp vá”.

Phụ huynh nào cũng mong muốn con mình có một môi trường tốt nhất nên tùy từng hoàn cảnh để tạo điều kiện cho các con có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa. Đó cũng là ý kiến chung của những bậc làm cha, làm mẹ mỗi dịp hè đến.

Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Cô giáo tâm huyết với nghề
Giáo dục

Cô giáo tâm huyết với nghề

Tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo Vũ Thị Vân (SN 1976), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) luôn được đồng nghiệp, học sinh tin yêu.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.