Lần đầu tiên trưng bày sách về văn học công nhân

Không gian trưng bày sách văn học công nhân và những tác phẩm được giải của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam (1953 - 2023) đang được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

Trưng bày do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thư viện Quốc gia tổ chức. Đây là trưng bày sách về văn học công nhân lần đầu tiên, tập hợp các tác phẩm về đề tài văn học công nhân qua các kỳ giải thưởng được sắp xếp có hệ thống theo thời gian và theo chuyên đề văn học, với 4 giai đoạn: 1953 - 1965, 1966 - 1975, 1976 - 1987, 1988 - 2023.

70 năm văn học công nhân
Các tác phẩm được trưng bày. Ảnh: Nam Anh

Nhà thơ Lê Tuấn Lộc, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Công nhân (Hội Nhà văn Việt Nam) cho biết: Mầm mống của văn học công nhân đã có từ năm 1934 với tiểu thuyết “Lầm than” (Lan Khai) viết về thợ mỏ. Nhưng phải đến cuối năm 1952 mới có giải thưởng văn học. Tháng 4.1953, Giải thưởng văn học được công bố, tiểu thuyết “Vùng mỏ” (Võ Huy Tâm) đạt giải Nhất và được xuất bản ngay năm 1953. Chuyên đề văn học công nhân bắt đầu từ đó.

Đến năm 2023, sau giải thưởng về văn học công nhân phát động từ 2021 - 2023, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức, tổng kết ngày 26.11.2023, văn học công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã qua một chặng đường dài 70 năm (1953-2023).

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định. văn học công nhân là một mảng rất quan trọng của văn học Việt Nam, với nhiều tác phẩm lớn, tên tuổi lớn. Và trưng bày sách lần này có thể xem là cuộc “diễu binh” của 70 năm văn học công nhân Việt Nam thông qua những tác phẩm mà công chúng có thể chiêm ngưỡng trực tiếp.  

Trưng bày diễn ra đến ngày 5.1.2024.

Văn hóa - Thể thao