Trưa 6.10, ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, có khoảng 50 tấn cá vược nuôi lồng bè của gần 60 hộ dân trên địa bàn bị chết, nổi trắng mặt nước, thiệt hại rất nặng nề.
Do cá chết đột ngột, số lượng nhiều nên chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống khu vực nuôi để hỗ trợ bà con trục vớt, vận chuyển lên bờ; đồng thời phát loa thông báo, nhờ mọi người giúp đỡ bà con tiêu thụ nhằm giảm bớt thiệt hại.
Ông Nguyễn Thành Vinh (SN 1964, thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn) cho hay: Lúc 4h sáng, ra thăm lồng để chuẩn bị cho cá ăn thì nhận thấy dấu hiệu bất thường khi cá nổi đầy lên mặt nước. Rất nhanh sau đó, số cá chẽm nuôi trong 5 lồng bè bắt đầu bị chết. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình cố gắng vớt số cá lên đưa đi cấp đông và gọi thương lái tới thu mua nhằm giảm bớt thiệt hại.
Theo ông Vinh, số cá chẽm đã được gia đình thả nuôi từ 1 – 3 năm với trọng lượng từ 0,8 – 2,5kg/con. Thời điểm này, số cá trong 5 ô lồng nuôi ước chừng 500kg và với giá thị trường hiện nay từ 170.000 – 180.000/kg, gia đình thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.
Không riêng gia đình ông Vinh, tất cả cá chẽm ở các lồng bè của các hộ dân thôn Sông Hải nuôi lồng bè trên sông Nghèn đoạn dưới cống bara Đò Điệm đều bị chết.
Chị Võ Thị Đào (SN 1979, trú thôn Song Hải, xã Thạch Sơn) cho biết, hơn 10 năm nay, gia đình chị nuôi cá lồng bè. Đầu năm, nhà chị thả nuôi 1.500 con cá vược giống, ngoài ra còn cá sẵn trong bè từ 2-3 tuổi, ước tính khoảng 2.000 con.
“Chỉ sau một đêm ngủ dậy, vợ chồng tôi đã mất trắng do cá chết đột ngột. 2 tấn cá chết, chúng tôi thiệt hại khoảng 200 triệu đồng”, chị Đào buồn bã.
Theo nhận định của người dân, do lượng nước ngọt từ bara Đò Điệm đổ về lớn khiến môi trường nuôi trong các lồng bè thay đổi đột ngột, kết hợp với việc nguồn nước có thể bị ô nhiễm nên cá bị sốc nước.
Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết thêm, trong sáng 6.10, lực lượng ở địa phương đã kêu gọi người mua ủng hộ nên các hộ dân bán được gần hết số cá chết có trọng lượng lớn, hiện chỉ còn hơn 30% số cá có trọng lượng nhỏ từ 0,5-0,7 kg/con. Địa phương đang khẩn trương hỗ trợ cho các hộ dân, đặc biệt là hộ neo đơn.
Lực lượng chức năng đã xuống hiện trường để kiểm tra, lấy mẫu nước xác định nguyên nhân. Bước đầu xác định, cá chết do môi trường nước tại khu vực nuôi. Mưa lớn những ngày qua đã cuốn theo lượng lớn chất bẩn, làm gia tăng độ đục trong nước, gây thiếu hụt oxy khiến cá bị ngạt và chết hàng loạt.