Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trên đất bạn Campuchia

Đoàn y, bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao tặng quà cho bà con nhân dân trên địa bàn xã LBaeuk, huyện Chhuk, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Khám bệnh và cấp trên 400 suất thuốc miễn phí trên đất bạn Campuchia
Đoàn công tác khám bệnh và cấp trên 400 suất thuốc miễn phí trên đất bạn Campuchia (Ảnh: Phương Vũ).

Những ngày cuối tháng 5, đoàn y, bác sĩ bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho cán bộ và nhân dân tại xã LBaeuk, huyện Chhuk, tỉnh Kampot., Vương quốc Campuchia.

Khi đoàn khám bệnh đến nơi, rất nhiều người dân địa phương vui mừng vì trước nay gia đình rất khó khăn nên không có điều kiện đi điều trị bệnh.

Bà Nuol Chkal, 60 tuổi người dân ấp Tnol, xã LBaeuk, huyện Chhuk, tỉnh Kampot là người được sinh ra và lớn lên tại địa phương, hôm nay thấy bộ đội Việt Nam đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà và người dân quê mình nên bản thân bà rất xúc động

Khám bệnh và cấp trên 400 suất thuốc miễn phí trên đất bạn Campuchia
Bà con ở xã xã LBaeuk, huyện Chhuk, rất vui mừng khi có đoàn công tác y bác sĩ đến địa phương khám bệnh và tặng quà (Ảnh: Phương Vũ).

Bác sĩ Lê Thị Phương Mai, bác sĩ CK1, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, thành viên đoàn khám bệnh chia sẻ: “Mặc dù còn nhiều khó khăn khi di chuyển, nhưng tôi thấy điều kiện y tế của người dân sống khu vực này còn nhiều khó khăn. Do đó,  bản thân tôi là một bác sĩ cùng với với các anh chị nhân viên y tế trong đoàn cố gắng hết mình để giúp đỡ về y tế cho bà con ở nơi đây, góp phần giảm bớt gánh nặng cho y tế ở địa phương”.

Dịp này, đoàn y, bác sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã khám và cấp hơn 400 suất thuốc miễn phí cho cán bộ và nhân dân nơi đây. Tại mỗi nơi đến khám bệnh và cấp thuốc đoàn cũng đã trao trao tặng 60 suất quà cho các gia đình nghèo. Việc làm trên đã để lại rất nhiều tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền địa phương và bà con nhân dân nước bạn về hình ảnh người bộ đội Việt Nam.

Khám bệnh và cấp trên 400 suất thuốc miễn phí trên đất bạn Campuchia
Các y bác sĩ trong đoàn công tác nỗ lực,tận tình khám bệnh, cấp thuốc cho người dân Campuchia (Ảnh: Phương Vũ).

Có mặt tại buổi khám bệnh, Ngài Nak Sok Quanh Na Ri, Chủ tịch Ủy ban hành chánh huyện Chhuk, tỉnh Kampot cho biết: “Qua công tác phối kết hợp với đoàn của tỉnh, Đội chuyên trách K92, đoàn đã đến khám phát thuốc trên địa bàn xã Lbaeuk. Với việc làm này, tôi hoan nghênh và vui mừng, xin cám ơn đoàn y bác sỹ của tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ để người dân ở địa phương chúng tôi giảm bớt phần nào khó khăn trong việc chăm sóc y tế, sức khỏe”.

Việc tổ chức đoàn y, bác sĩ đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân nơi đây là việc làm hết sức ý nghĩa của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang, góp phần cùng với chính quyền, địa phương của nước bạn chăm lo đời sống nhân dân, đưa đất nước Campuchia vượt qua khó khăn, từng bước phát triển.

Khám bệnh và cấp trên 400 suất thuốc miễn phí trên đất bạn Campuchia
Đoàn công tác còn tặng quà cho người dân (Ảnh: Phương Vũ).

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang chia sẻ:Việc tổ chức cấp thuốc và tặng quà cho nhân dân ở tỉnh Kampot với mục đích chăm lo đến đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Kampot nói chung và huyện Chhuk nói riêng. Qua đó, nhằm thắt chặt mối đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia cũng như giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot.

Trên cơ sở việc khám, cấp thuốc, tặng quà lần này nhằm tri ân người dân, chính quyền và lực lượng vũ trang trên đất bạn Campuchia đã tạo mọi điều kiện cho đội K92 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến tại Campuchia".

Địa bàn đoàn đến khám bệnh từng là căn cứ kháng chiến của quân tình nguyện Việt Nam khi tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam và cũng là nơi Đội K92, Bộ CHQS tỉnh đang đóng quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Từ năm 2015 đến nay Bộ CHQS tỉnh Kiên giang đã tổ chức 7 đoàn khám bệnh và cấp hơn 4.000 suất thuốc cho bà con nhân tại nhiều xã, huyện còn gặp nhiều khó khăn trên đất bạn trị giá số tiền trên 500 triệu đồng.

Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân
Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định rằng, mặc dù Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND có điều chỉnh tăng giá đất, nhưng về cơ bản, nghĩa vụ tài chính của người dân không thay đổi nhiều. Khi so sánh giá đất giữa các quyết định, mức thuế và tiền sử dụng đất phải nộp của người dân vẫn giữ nguyên.

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.