Trung bình mỗi năm cả nước có hơn 1.900 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, chiếm 25% tổng số trẻ em tử vong do các tai nạn thương tích. Các quy định về bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông dù đã có nhưng chưa đầy đủ. Do đó, khoảng trống pháp luật này cần được bổ sung đầy đủ trong quá trình việc hoàn thiện các dự thảo luật liên quan đến vấn đề này. Đây là kiến nghị đưa ra tại Tọa đàm “Phát triển giao thông bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh mới” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều qua, 7.5, tại Hà Nội.
Tại tọa đàm “Phát triển giao thông bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh mới” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều 7.5, các đại biểu đều cho rằng, để thực sự chuyển biến bền vững trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông, việc thiết kế lại và ban hành luật mới phù hợp thực tiễn là đòi hỏi cấp thiết.
Phát triển hệ thống giao thông bảo đảm an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và gắn chặt với gìn giữ môi trường... là những vấn đề đang được quan tâm khi xây dựng dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ.
Sáng 6.5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu đã ra Lệnh giữ người, Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với lái xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung đi không đúng phần đường, khiến 1 người chết, 7 người bị thương.
Chiều 1.5, báo cáo nhanh từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27.4 - 1.5), cả nước xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 138 người, bị thương 285 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, TNGT giảm 9,16% số vụ, giảm 32,35% số người chết, giảm 1,38% số người bị thương.
Cục Hàng hải Việt Nam vừa thông tin về việc cứu nạn thuyền viên tàu Sunrise 268 bị nạn trên khu vực biển cửa Ba Lạt, tỉnh Nam Định.
Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, trong ngày thứ tư kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 61 vụ, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn nào.
Ngày 29.4, theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông và Văn phòng Bộ Công an về tình hình trật tự, an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 15.541 trường hợp; ra quyết định xử phạt 35 tỷ 136,4 triệu đồng; tước 2.929 giấy phép lái xe (GPLX) các loại; tạm giữ 485 ôtô, 5.644 mô tô và 97 phương tiện khác.
Xin hỏi, theo quy định của pháp luật hiện nay, bằng lái xe quốc tế IAA có được sử dụng tại Việt Nam không? - Câu hỏi của bạn Mai Thúy (Ninh Bình).
Chiều 28.4, tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, cả nước đã xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 68 người.
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội
©2024. Bản quyền thuộc về Báo Đại biểu Nhân Dân.