Huyện Mường Ảng đưa vào hoạt động 2 công trình trọng điểm

Chiều ngày 14.7, UBND huyện Mường Ảng tổ chức Lễ khánh thành công trình Chợ trung tâm xã Búng Lao và Lễ gắn biển, công bố đưa Nghĩa trang nhân dân - An Lạc Viên (giai đoạn 1) đi vào hoạt động.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án huyện Mường Ảng, chợ trung tâm xã Búng Lao có tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện, quy mô xây dựng gần 7.000 m2.

Toàn bộ mặt bằng được chia thành 77 ô bán hàng cố định, 50 – 60 ô bán hàng không cố định và 1 khu nhà làm việc của ban quản lý. Các hạng mục phụ trợ như hệ thống phòng cháy, chữa cháy hiện đại, khu vệ sinh, khu thu gom, xử lý rác thải, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống điện, cây xanh và sân đều đã hoàn chỉnh.

Huyện Mường Ảng đưa vào hoạt động 2 công trình trọng điểm -0
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên thăm hỏi, động viên tiểu thương buôn bán tại chợ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Tiến Đạt cho biết, lâu nay, toàn bộ các hộ kinh doanh đều bám dọc theo Quốc lộ 279 khu vực cầu Búng Lao và kéo dài 1-2km. Giờ cao điểm luôn diễn ra tình trạng lộn xộn, lấn chiếm lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.

“Đây là công trình trọng điểm với mục đích an sinh xã hội, phục vụ nhu cầu giao thương, buôn bán, từng bước nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Búng Lao và hơn 10 xã lân cận. Đồng thời góp phần quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng cơ sở bộ mặt đô thị, nông thôn như mục tiêu nghị quyết đảng bộ huyện đã đề ra”, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ.

Do vậy, từ phương án quy hoạch đến thiết kế, thi công đối với chợ Búng Lao, địa phương và đơn vị thực hiện đều tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên tinh thần tiếp thu toàn bộ ý kiến để tạo điều kiện tốt nhất cho Nhân dân đồng thuận vào chợ và không để gián đoạn kinh doanh, buôn bán.

Huyện Mường Ảng đưa vào hoạt động 2 công trình trọng điểm -0
Văn phòng UBND huyện Mường Ảng tham gia Hội thi “Bữa cơm gia đình - ấm áp yêu thương” 

Cũng trong dịp này, để chào mừng khánh thành công trình chợ trung tâm, trong 2 ngày (12 và 13.7) các đơn vị trong huyện Mường Ảng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như Ngày hội “làn nhựa đi chợ” tặng gần 2000 chiếc làn nhựa cho người dân xã Búng Lao; trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, nghề thủ công truyền thống, đồ dùng gia đình, trang phục, nhạc cụ truyền thống trên địa bàn xã…

Bên cạnh đó, Hội thi “Bữa cơm gia đình - ấm áp yêu thương” với 18 mâm cỗ và 12 chảo thắng cố phục vụ miễn phí đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Ảng, Tuần Giáo (Điện Biên), Thuận Châu (Sơn La) đến chợ vui chơi, mua sắm; tổ chức giao lưu văn nghệ múa xòe tại chợ Búng Lao vào các tối ngày 13 và 14.7.

Huyện Mường Ảng đưa vào hoạt động 2 công trình trọng điểm -0
Toàn cảnh chợ trung tâm xã Búng Lao

Trong khi đó, Nghĩa trang nhân dân huyện Mường Ảng có diện tích 13,5ha; dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 55 tỷ đồng trên địa bàn Thị trấn Mường Ảng và xã Ẳng Tở. Giai đoạn 1, dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tháng 11.2021 với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng và chính thức khởi công tháng 5.2022.

Sau 2 năm thi công, với quy mô đầu tư san nền với tổng diện tích 7,2ha, hệ thống đường giao thông tổng chiều dài 1,7km, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống thu gom nước rỉ từ mộ hung táng; miếu thổ thần; lò hóa vàng và các hạng mục phụ trợ khác... dự án chính thức đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

Huyện Mường Ảng đưa vào hoạt động 2 công trình trọng điểm -0
An Lạc Viên Mường Ảng chính thức đi vào phục vụ Nhân dân trong huyện

Được biết, huyện Mường Ảng đã kêu gọi, vận động được 20 tổ chức, hơn 200 cá nhân, nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ, công đức để xây dựng các hạng mục chưa được nhà nước đầu tư như: cổng nghĩa trang; hệ thống điện chiếu sáng; tượng Địa Tạng Vương; biển công trình và hàng trăm cây xanh... với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Đặc biệt, các hộ dân trên địa bàn xã còn tự nguyện hiến 7,2ha đất để hỗ trợ chính quyền trong quá trình triển khai xây dựng công trình.

Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân
Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định rằng, mặc dù Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND có điều chỉnh tăng giá đất, nhưng về cơ bản, nghĩa vụ tài chính của người dân không thay đổi nhiều. Khi so sánh giá đất giữa các quyết định, mức thuế và tiền sử dụng đất phải nộp của người dân vẫn giữ nguyên.

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…