Theo báo cáo từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có hơn 858 công trình thủy lợi, trong đó có 619 hồ chứa. Tuy nhiên, đến nay có 44 hồ cạn nước, 139 hồ dung tích hiện tại dưới 50%.
Dự báo trong thời gian tới nếu không có mưa và thời tiết tiếp tục nắng nóng như hiện nay, mực nước ở các hồ chứa, sông suối sẽ tiếp tục giảm mạnh. Đặc biệt các hồ chứa nhỏ, lượng nước đến gần như bằng không và công trình được đầu tư xây dựng đã lâu nên lòng hồ bị bồi lắng, do đó khả năng diện tích tưới của các công trình này bị hạn về cuối vụ là rất lớn.


Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo công ty thủy lợi phối hợp với các địa phương cùng người dân tìm nước tưới cho cây trồng.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, đến nay đã có hơn 2.000ha cây trồng tại Đắk Lắk thiếu nước tưới. Dự báo trong thời gian tới, sẽ có từ 5.000 - 8.000ha cây trồng có khả năng xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài.


Trong khi đó, nguồn nước trên các sông, suối, đang tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân. Nếu nắng nóng kéo dài thêm, hàng chục nghìn ha cây trồng đối diện nguy cơ bị chết cháy.



Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, đến nay, trong số diện tích cây trồng mà công ty phục vụ tưới có hơn 1.380ha cây trồng bị hạn, trong đó đã chống hạn được hơn 790ha, diện tích còn lại phải tận dụng nguồn nước còn lại dưới đáy hồ phục vụ chống hạn.

"Chúng tôi xin ý kiến để thực hiện bơm tát từ mực nước dưới cùng của hồ chứa để bơm tát dẫn nước vào trong kênh phục vụ tưới. Về nguyên tắc, ở mực nước đó không được dùng. Nhưng năm nay lượng mưa rất thấp nên lượng nước trong hồ không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tưới như bình thường. Chúng tôi xin phép tỉnh thực hiện việc bơm tát để cùng người dân cứu cây trồng", lãnh đạo công ty thủy lợi cho hay.

Tương tự, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, đến nay có gần 10.000ha cây trồng trên địa bàn tỉnh thiếu nước tưới, cây trồng đứng trước nguy cơ giảm năng suất, chết cây. Trong đó, huyện Krông Nô khoảng 4.510ha; Đắk Mil khoảng 3.450ha; Cư Jút khoảng 2.000ha.
Đắk Nông có 255 công trình hồ chứa phục vụ sản xuất đến nay, có 31 công trình đã hết nước hoặc sắp cạn kiệt nguồn nước. Rất nhiều hồ chỉ còn dung tích 30-50% và sẽ cạn trong 1-2 tuần tới.

Hiện nay tỉnh Đắk Nông vẫn tiếp tục bơm nước từ những khu vực ao hồ, sông suối về vùng hạn nhưng nếu thời tiết nắng nóng vẫn kéo dài thì nguy cơ thiếu nước tưới là khó tránh khỏi.
Tại nhiều địa phương khác của khu vực Tây Nguyên, người dân cũng đang quay quắt tìm nước tưới cho cây trồng.