
Được khởi công xây dựng ngày 17.12.2024, Công trình cấp điện làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định từ lưới điện quốc gia có quy mô đầu tư xây dựng hệ thống đường dây trung áp xây dựng mới với chiều dài tuyến là 12,9km; đường dây hạ áp xây dựng mới với chiều dài tuyến là 2,2km; xây dựng mới 3 trạm biến áp 22/0,23kV với tổng dung lượng 137,5kVA; lắp đặt 188 công tơ điện tử đo xa cho 188 hộ dùng điện và hệ thống điện trong nhà với bảng điện, ổ cắm, đèn chiếu sáng, cho tất cả các hộ dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết: Làng Canh Tiến là làng đặc biệt khó khăn của xã, việc không có điện là rào cản lớn nhất trong sự phát triển kinh tế xã hội của làng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của bà con.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, làng Canh Tiến, xã Canh Liên được cấp điện từ lưới điện quốc gia là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Định, cũng như nỗ lực bền bỉ của ngành điện lực. Đây không chỉ là dấu mốc khẳng định 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được tiếp cận và sử dụng điện, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.
Việc hoàn thành dự án không chỉ có ý nghĩa với riêng làng Canh Tiến mà còn mở ra bước ngoặt lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ nay, người dân đã có điện lưới quốc gia ổn định, chất lượng cao, phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, học tập… thay cho việc phải sống nhờ vào điện mặt trời hay máy phát điện diesel không ổn định, chi phí cao như trước đây.
Bí thư Huyện ủy Vân Canh Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: sau gần 50 năm thống nhất đất nước, làng Canh Tiến vẫn chưa được cấp điện từ nguồn lưới quốc gia nên điều kiện sống, sinh hoạt, điều kiện sản xuất của bà con, nhân dân trong làng, việc học hành của các trẻ em trong làng, tiếp cận thông tin của người dân còn rất nhiều hạn chế, khó khăn. Việc đưa điện về đúng dịp lễ 30.4-1.5, góp phần chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Trung (7.10.1975 -7.10.2025).

Làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh nằm ẩn khuất, bị bao bọc bởi núi rừng và hồ Núi Một rộng lớn; trước giờ không có đường giao thông để vào làng; hiện làng có 188 hộ, với 557 nhân khẩu, chủ yếu là người đồng bào dân tộc Ba Na và Chăm. Là làng cuối cùng trên địa bàn huyện Vân Canh chưa có lưới điện quốc gia, nên đời sống sinh hoạt, phát triển kinh tế hết sức khó khăn.
Để đến được làng Canh Tiến chỉ có 2 con đường để đi, một là đường sông, hai là đường núi. Đường sông phải đi xuồng hơn 10km qua hồ Núi Một, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn; còn đường núi thì phải đi bộ băng qua giữa cánh rừng xuyên đèo Nha Sam khoảng chừng 3 giờ đồng hồ.
Do không có điện lưới và cả sóng điện thoại cũng chập chờn, lúc có, lúc không, khiến ngôi làng như biệt lập với thế giới bên ngoài, đây chính là một rào cản rất lớn khiến Canh Tiến không thể phát triển kinh tế, du lịch để cải thiện đời sống người dân tại địa phương. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi, nương rẫy, lấy mật ong, bẻ lá nón, lượm dầu rái, trồng lúa một vụ/năm nhờ nước trời vì không có hệ thống thủy lợi tưới tiêu.