Tổng mức tăng 7,38% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,05%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,7%, đóng góp 3,39 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,7%, đóng góp 2,75 điểm phần trăm. Như vậy, tăng trưởng được ghi nhận ở cả 3 khu vực kinh tế. Trong đó, đáng chú ý là khu vực công nghiệp và xây dựng, với mức tăng rất cao. Cụ thể, trong khu vực này, ngành công nghiệp tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,01 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Điểm sáng của khu vực này là sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, với mức tăng 13,56% - mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung với 2,46 điểm phần trăm. Ngành khai khoáng đạt mức tăng trưởng dương với 0,4% sau hai năm liên tục giảm. Ngành xây dựng 3 tháng đầu năm tăng 7,46%, đóng góp 0,38 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. “Nền kinh tế đã duy trì được tốc độ tăng trưởng cao của năm 2018. Các khu vực kinh tế, xuất nhập khẩu đều tăng trưởng cao, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm”, ông Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh.
![]() Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,05%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm của tăng trưởng quý I |
Về hoạt động của doanh nghiệp quý I.2018, Tổng Cục trưởng Nguyễn Bích Lâm cho biết, cả nước có 26.785 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 278,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, còn có 8.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động quý I lên hơn 35,2 nghìn doanh nghiệp.
Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xét về góc độ sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,13% so với cùng kỳ năm 2017, đóng góp 5,04 điểm phần trăm vào mức tăng trung; tích lũy tài sản tăng 6,46%, đóng góp 1,15 điểm phần trăm; chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ ở tình trạng xuất siêu làm tăng 1,19 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung.
![]() | |
Toàn cảnh họp báo | Ảnh: Lâm Hiển |
Lý giải nguyên nhân tăng trưởng, Tổng Cục trưởng Nguyễn Bích Lâm cho rằng, thứ nhất, do quý III và IV.2017 tăng trưởng rất cao, đặc biệt quý IV.2017 tăng 7,46%. Do đó, giữ được đà tăng trưởng này, GDP quý I.2018 đã tăng 7,38%. Thứ hai là quy mô GDP quý I của nước ta thường nhỏ, nhưng do đã tiếp được đà tăng trưởng của quý III và IV.2017 làm cho quy mô của quý I.2018 lớn hơn nhiều quý I của các năm. Thứ ba, sản xuất của nước ta có tính mùa vụ, do đó quý I thường tăng trưởng thấp và có hiện tượng tăng trưởng quý sau tăng cao hơn quý trước. Tuy nhiên, ở 3 tháng đầu năm 2018, hiện tượng này có nhưng không nhiều, không tác động như các năm trước.
Về mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2018, Tổng Cục trưởng Nguyễn Bích Lâm cho rằng, để đạt được mục tiêu 6,7% sẽ là rất khó khăn. Mặc dù, ngay từ đầu năm 2018, Chính phủ cũng đã ban hành các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, địa phương cùng nỗ lực thực hiện. Và tuy đạt được mức tăng trưởng cao trong quý I nhưng vẫn đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương tích cực, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho khu vực doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư.