Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15

Chiều 8.3, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” do Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng đoàn giám sát, làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên.

Tham dự có các thành viên Đoàn giám sát; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ…

Về phía tỉnh Hưng Yên có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn; đại diện Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh…

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 -0
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại cuộc làm việc 

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy cho biết, trong các năm 2022, 2023, Hưng Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội, "biến nguy thành cơ", triển khai kịp thời Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội bảo đảm hiệu quả và thiết thực, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi khá nhanh, toàn diện. Kinh tế vĩ mô cơ bản được duy trì ổn định; đạt được nhiều thành tựu phát triển đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã giúp giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ doanh nghiệp giảm giá các loại hàng hóa, dịch vụ, từ đó kích cầu tiêu dùng, đưa doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp phục hồi, số nộp ngân sách nhà nước cũng tăng dần theo thời gian thực hiện chính sách.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 -0
Quang cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát và tỉnh Hưng Yên

Ngoài ra, một số ngành nghề ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng tăng trưởng và đóng góp phần lớn vào số thu ngân sách của tỉnh; do đó, chính sách miễn, giảm thuế không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách địa phương trong hai năm 2022 và 2023.

Thực hiện chính sách đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Hưng Yên đã được ngân sách Trung ương bố trí 126 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm y tế tuyến xã; bố trí 20 tỷ đồng đề thực hiện dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị 155 trạm y tế tuyến xã.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 -0
Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Long phát biểu tại cuộc làm việc

Đến hết ngày 31.12.2023, dự án xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng trạm y tế tuyến xã đã giải ngân 30,18 tỷ đồng; dự án trang thiết bị giải ngân được 5,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hưng Yên cam kết sẽ triển khai nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án nêu trên, dự kiến đến tháng 7.2024 sẽ hoàn thành.

Đồng thời, tỉnh cũng triển khai thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19… Đến nay, đã giúp 9.598 lượt khách hàng được vay vốn; góp phần tạo việc làm cho 6.895 người lao động; giúp 2.330 học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; hỗ trợ cho 75 cơ sở giáo dục ngoài công lập khôi phục và duy trì hoạt động…

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 -0
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giải trình các vấn đề thành viên Đoàn giám sát quan tâm

Tuy nhiên, việc thực hiện giải pháp giảm thuế suất thuế VAT không áp dụng chung cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế VAT thuế suất 10% mà loại trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ nên trong quá trình thực hiện doanh nghiệp gặp khó khăn trong cách xác định hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế và hàng hóa không được giảm thuế này.

Thực hiện 2 dự án về xây mới, cải tạo các trạm y tế xã và thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã thuộc Nghị quyết số 43/2022/QH15 đều chậm tiến độ, hiện mới giải ngân khoảng 29,5% tổng mức đầu tư. Các địa phương gặp nhiều khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư phát triển, trong đó có một nguyên nhân do tổ chức, bộ máy làm nhiệm vụ này ở một số địa phương, nhất là cấp cơ sở còn thiếu về số lượng, chất lượng chuyên môn chưa cao.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy trình bày báo cáo của tỉnh

Đánh giá cao UBND tỉnh Hưng Yên đã kịp thời xây dựng báo cáo bổ sung chi tiết, thể hiện đầy đủ với đề cương báo cáo theo yêu cầu của Đoàn, Đoàn giám sát đề nghị, Hưng Yên đánh giá rõ hơn hiệu quả thực sự của các chính sách đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bổ sung các dữ liệu, số liệu minh chứng cho kết quả thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chú ý triển khai các hạng mục xử lý chất thải, bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai các dự án đầu tư…

Báo cáo, giải trình làm rõ hơn với Đoàn giám sát, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn khẳng định, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành điểm tự giúp người dân tạo sinh kế, củng cố, phát triển sản xuất, tạo động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, qua đó giúp thực hiện nhiều mục tiêu được Đảng bộ tỉnh đề ra cho nhiệm kỳ 2021 - 2025.

“Trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách an sinh, xã hội, các cơ quan quản lý đã phối hợp chặt chẽ với những tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện, nhờ đó nắm bắt kịp thời và giải quyết hồ sơ đúng với tâm tư, mong muốn của người dân, nên hiện không có phản ánh trái chiều liên quan đến thực hiện các chính sách này”, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh ghi nhận các kết quả Hưng Yên đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị tỉnh cần báo cáo bổ sung số liệu kết quả thực hiện đối với việc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022; tác động của các chính sách miễn, giảm thuế đến người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh; những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các chính sách của Nghị quyết số 43/2022/QH15...

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Hưng Yên, Trưởng Ban Công tác đại biểu lưu ý, tỉnh cần tập trung triển khai các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ 2 dự án sử dụng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, với tinh thần “đã quyết liệt rồi thì càng quyết liệt hơn nữa”, bảo đảm hiệu quả của dự án, tránh lãng phí nguồn vốn; phát huy vai trò của ngân hàng chính sách xã hội trong triển khai thực hiện các chính sách an sinh, xã hội; chủ động sử dụng ngân sách địa phương để cải tạo trụ sở hiện có của trạm y tế xã, kết hợp với mô hình bác sỹ gia đình để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị này...

Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số dự án sử dụng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH của Quốc hội.

Chính trị

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị mở rộng đối tượng, danh mục ngành nghề hỗ trợ đào tạo
Thời sự Quốc hội

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị mở rộng đối tượng, danh mục ngành nghề hỗ trợ đào tạo

Sáng 11.4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh

Sáng 11.4, tại Tây Ninh, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp; khảo sát tình hình phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự
Thời sự Quốc hội

Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự

Sáng 11.4, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp họp thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 đến 15.4.2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp
Chính trị

Thống nhất và đồng bộ

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín và thông qua tại Kỳ họp thứ Mười 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, gồm: dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật Dẫn độ và dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ 4 dự thảo Luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các đạo luật khi cùng được xem xét thông qua tại một kỳ họp của Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác

Chiều 10.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế, thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, nhất là sau khi Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump công bố áp dụng mức thuế 10% và tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh
Chính trị

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

Chiều 10.4, tại Tây Ninh, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường họp thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện 3 dự án hồ chứa nước. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ba dự án hồ chứa nước

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực
Chính trị

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực

Chiều 10.4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Bộ Ngoại giao và các biện pháp sắp tới của Việt Nam trước việc ngày 9.4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì phiên họp. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra sơ bộ tình hình thực hiện ba dự án hồ chứa nước

Sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị
Chính trị

Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới triển khai thực hiện

Lời Tòa soạn: Sáng 10.4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khẩn trương, tích cực, chủ động chuẩn bị Đại hội XIV, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương 11 sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu: