Điểm sáng ở Thượng Bằng La

Xã Thượng Bằng La là một trong những điểm sáng của huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) về số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Tại đây, bằng việc tăng cường tuyên truyền, nhiều người dân trên địa bàn xã đã hiểu rõ lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH tự nguyện và tích cực hưởng ứng.

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) xã Thượng Bằng La - Lò Thị Thúy Nga cho biết: Hàng tháng, chúng tôi tổ chức họp nghe các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Tại các Hội nghị, chúng tôi tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn bản chú trọng tuyên truyền cho hội viên và Nhân dân hiểu rõ về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Điểm sáng ở Thượng Bằng La -0
Bà Hà Thị Thanh Hoa (giữa) - nhân viên thu xã Thượng Bằng La đang tư vấn cho người dân. Ảnh: BH

Cũng theo bà Nga, UBND và Ban Chỉ đạo xã còn giao Hội Nông dân xã thường xuyên về các thôn, bản; đồng thời phối hợp với BHXH huyện và Bưu điện huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, chỉ đạo Đài Truyền thanh xã tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng về công tác BHXH, BHYT, nhất là chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Đáng chú ý, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện phụ thuộc rất nhiều vào nhân viên thu và cộng tác viên thu, bởi đây chính là những người gần dân, hiểu dân nhất. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, bà Hà Thị Thanh Hoa - nhân viên thu xã Thượng Bằng La không quản khó khăn, vất vả để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với các hộ gia đình.

Điểm sáng ở Thượng Bằng La -0
Bà Vũ Thị Hậu (thôn Nông Trường) đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: BH

Theo bà Hoa, bản thân bà luôn gương mẫu đi đầu để mọi người tin tưởng làm theo. "Tôi vận động những người thân trong gia đình, bà con làng xóm cùng tham gia. Hiện nay, tính cả hai bên nội ngoại, gia đình tôi đang có 5 người tham gia BHXH tự nguyện. Cùng với cộng tác viên ở thôn, chúng tôi luôn tích cực đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động. Bản thân tôi khi đi tuyên truyền luôn nhiệt tình, giải thích cặn kẽ và trả lời thấu đáo các thắc mắc của người dân" - bà Hoa chia sẻ.

Bà Vũ Thị Hậu (thôn Nông Trường) trước đây không biết BHXH tự nguyện là gì, nhưng sau khi được bà Hoa và cộng tác viên tư vấn, giải thích, nên đã hiểu và quyết định đăng ký tham gia.

"Hiện nay, tôi đang tham gia mức đóng 517.000 đồng/tháng. Dù đây không phải là số tiền nhỏ đối với lao động tự do, nhưng tôi cố gắng dành dụm tham gia, để sau này khi về già còn có lương hưu, có thẻ BHYT, nhất là mình chủ động được tài chính, không phải phụ thuộc vào con cái" - bà Hậu trải lòng.

Phó Giám đốc BHXH huyện Văn Chấn Đoàn Duy Phương cũng cho biết, tính đến nay, toàn huyện có gần 2.878 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, xã Thượng Bằng La là địa phương có 267 người tham gia - thuộc diện cao nhất huyện; chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay có hơn 30 người tham gia.

Xã hội

Trạm kiểm định di động mobilab của Cục Kiểm định hải quan tại Khu công nghiệp Formosa Vũng Áng-Hà Tĩnh
Xã hội

Ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận thương mại

Theo Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan), việc phân tích, phân loại kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu một mặt bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong xác định mã số, mức thuế và chính sách mặt hàng; mặt khác nhằm phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận thương mại.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.