Triển lãm “Cổ tích về Amadeus Vũ Dân Tân"
“Cổ tích về Amadeus Vũ Dân Tân” là chuỗi sắp đặt điêu khắc khổ lớn, lấy cảm hứng và tiếp biến những bức vẽ phác thảo mang tên "mộng tưởng kiến trúc" của nghệ sĩ Vũ Dân Tân.
“Cổ tích về Amadeus Vũ Dân Tân” là chuỗi sắp đặt điêu khắc khổ lớn, lấy cảm hứng và tiếp biến những bức vẽ phác thảo mang tên "mộng tưởng kiến trúc" của nghệ sĩ Vũ Dân Tân.
Trong quá trình đưa áo dài ngũ thân trở lại và hòa vào đời sống đương đại, cần giữ vững nét đẹp, giá trị cốt lõi nhưng cũng không ngừng sáng tạo phù hợp với nhu cầu, thị hiếu con người hiện đại.
Chiều 18.10, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Ban tổ chức Giải thưởng nghệ thuật Pan Pacific Hà Nội 2025 chính thức phát động cuộc thi vẽ tranh “Thế giới quanh tôi”.
Nghi lễ thực hành then, nghi lễ vòng đời, các nghi lễ liên quan đến hoạt động sản xuất, các nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc sẽ được giới thiệu trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI.
Hòa nhạc với chủ đề “Đoài Melody - Giai điệu Đoài” sẽ diễn ra tại phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, Hà Nội, vào 20h ngày 19.10, với các tác phẩm cổ điển thế giới, tác phẩm mang âm hưởng của Thăng Long và vùng văn hóa xứ Đoài.
Sáng 18.10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao, Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bức Tường - ban nhạc rock huyền thoại Việt Nam, Hà Lê - rapper kỳ cựu, Pháo - ngôi sao trẻ triển vọng, Hợp xướng Gió Xanh, Ban nhạc Jam Box, Ban nhạc The Bridge… sẽ tham gia BridgeFest 2024 - lễ hội âm nhạc kết nối cộng đồng.
Ngày 19.10, tại Không gian S.Hub Kids, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, sẽ giới thiệu bộ phim hoạt hình "Bức tranh tặng mẹ".
Việt Nam tham gia Hội sách Frankfurt 2024 với một không gian trưng bày rộng hơn 100m², giới thiệu khoảng 1.000 đầu sách từ 23 nhà xuất bản và công ty sách trong nước.
Áo ngũ thân không còn xa lạ với nhiều người. Đây là thành quả hành trình “ngược dòng tìm lại” của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và nhiều hoạt động quảng bá, tôn vinh trang phục truyền thống của người trẻ.
Liên hoan phim khoa học 2024 đã được khởi động vào sáng 17.10, tại Hà Nội. 20 bộ phim từ 9 quốc gia sẽ được trình chiếu dịp này.
UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức trang trí, xây dựng Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 22, Tết Ất Tỵ năm 2025.
Liên hoan Âm nhạc cổ điển lần thứ 3 diễn ra ngày 17 và 21.10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, là hành trình khám phá âm nhạc và văn hóa Ba Lan.
Bộ phim tài liệu "Hoành Sơn vạn vạn bước chân" là tác phẩm chân thực, sống động về quá trình lao động miệt mài trên công trường thi công đường dây siêu cao áp 500kV mạch 3, đoạn Quảng Trạch (Quảng Bình) - Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Festival đã trở thành mối quan tâm chung của người Huế, từ thành phố đến nông thôn, miền núi, từ học sinh, sinh viên đến các tiểu thương… Họ háo hức chờ đón Festival, lên lịch theo dõi các sự kiện và góp sức để Festival thành công.
Đầu tháng 10 vừa qua, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định trao quy chế ngôn ngữ cổ điển cho 5 ngôn ngữ: Pali, Prakrit, Marathi, Assam và Bengali, qua đó nâng tổng số ngôn ngữ cổ điển ở Ấn Độ lên 11.
Liên hoan Âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh “Hò dô” (Hozo Super Fest) năm 2024 sẽ có 3 đêm diễn từ ngày 13 - 15.12 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) vừa xác nhận kỷ lục đối với chương trình đồng diễn cồng chiêng Tây Nguyên có số lượng nghệ nhân, diễn viên và học sinh tham gia đông nhất Việt Nam với tổng 1.330 người diễn ra tại tỉnh Gia Lai.
Các tác phẩm trong triển lãm của Nguyễn Công Hoài, với những chấm họa ngẫu hứng, thể hiện góc nhìn mới mẻ trong hội họa đương đại.
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Lý Tự Trọng (20.10.1914 - 20.10.2024), đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, NXB Kim Đồng tái bản truyện ký "Lý Tự Trọng - Sống mãi tên anh" của tác giả Văn Tùng và truyện tranh "Lý Tự Trọng" của tác giả Hoài Lộc - họa sĩ Bùi Việt Thanh.