Ấn Độ công nhận thêm 5 ngôn ngữ cổ điển

Đầu tháng 10 vừa qua, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định trao quy chế ngôn ngữ cổ điển cho 5 ngôn ngữ: Pali, Prakrit, Marathi, Assam và Bengali, qua đó nâng tổng số ngôn ngữ cổ điển ở Ấn Độ lên 11.

Trước đây, Chính phủ Ấn Độ đã trao quy chế ngôn ngữ cổ điển cho tiếng Tamil, tiếng Phạn, tiếng Telugu, tiếng Kannada, tiếng Malayalam và tiếng Odia.

Các ngôn ngữ cổ điển đóng vai trò bảo vệ di sản văn hóa sâu sắc và lâu đời của Ấn Độ, chứa đựng những giá trị cốt lõi lịch sử và văn hóa của mỗi cộng đồng.

an-do-cong-nhan-them-5-ngon-ngu-co-dien-webp-15540060123106359191231-8025.jpeg

Bằng việc trao quy chế này, chính phủ Ấn Độ mong muốn tôn vinh và bảo vệ các dấu mốc ngôn ngữ học trong bối cảnh văn hóa đa dạng của Ấn Độ, bảo đảm rằng các thế hệ tương lai có thể tiếp cận và trân trọng nguồn gốc lịch sử sâu sắc của các ngôn ngữ này.

Động thái này không chỉ củng cố tầm quan trọng của sự đa dạng ngôn ngữ mà còn thừa nhận vai trò quan trọng của những ngôn ngữ này trong việc định hình bản sắc văn hóa quốc gia.

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, ngôn ngữ Pali đại diện cho truyền thống phong phú, lịch sử văn hóa, di sản và văn học Ấn Độ và chính là ngôn ngữ được sử dụng để lưu lại lời răn dạy của Đức Phật và truyền bá trên toàn thế giới.

Quyết định trao quy chế ngôn ngữ cổ điển, vinh danh tiếng Pali, Prakrit và các ngôn ngữ cổ điển khác sẽ thúc đẩy việc bảo tồn, ghi chép và số hóa các văn bản cổ thông qua lưu trữ, dịch thuật, xuất bản và truyền thông số.

Một số tăng, ni, Phật tử Việt Nam vẫn sang Ấn Độ để học cao học ngành ngôn ngữ Pali nhằm hiểu hơn về lịch sử, lời dạy của Đức Phật và tiếp tục truyền bá tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác.

Văn hóa - Thể thao

Gặp gỡ, tri ân và cùng nhau bứt phá
Văn hóa - Thể thao

Gặp gỡ, tri ân và cùng nhau bứt phá

Giải “Eximbank Golf Tournament 2024 – Lần thứ 2” đã chính thức diễn ra tại sân Heron Lake Golf Course & Resort, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 35 năm thành lập Eximbank (17.1.1990 – 17.1.2025), một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển và khẳng định vị thế của ngân hàng.

Tác phẩm "Gióng" của Nguyễn Tư Nghiêm - Bảo vật quốc gia
Văn hóa - Thể thao

Người nối mạch nguồn cội với đương đại

Thuần thục các thủ pháp tạo hình châu Âu, danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đã sớm quay về với nguồn cội, lấy cảm hứng sáng tạo từ văn hóa dân gian và khéo léo kết hợp với kỹ thuật hiện đại để tạo nên một phong cách độc đáo. Điều đó khiến ông trở thành một biệt lệ trong các danh họa Việt Nam cùng thời và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ họa sĩ.