Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị, Phú Yên, Bến Tre thảo luận tổ:

Đánh giá kỹ lưỡng những vấn đề mới nổi lên để Quốc hội có quyết sách kịp thời

Sáng 23.5, thảo luận tại Tổ 9 (gồm các Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị, Phú Yên, Bến Tre), đại biểu Quốc hội cho rằng, những khó khăn, thách thức trong báo cáo đánh giá của Chính phủ còn khá mờ nhạt; đề nghị cần đánh giá kỹ lưỡng hơn, nhất là những vấn đề mới nổi lên để Quốc hội có những quyết sách kịp thời tại Kỳ họp này.

Chủ trương đúng, đề xuất hay, giải pháp phải trọng tâm, trọng điểm

Các ĐBQH cơ bản thống nhất với đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2024 của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế. 

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ĐBQH Nguyễn Xuân Thắng (Quảng Ninh) đánh giá, nền kinh tế thời gian qua đạt nhiều kết quả khá toàn toàn diện, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn. 

Đánh giá kỹ lưỡng những vấn đề mới nổi lên để Quốc hội có quyết sách kịp thời -0
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ĐBQH Nguyễn Xuân Thắng (Quảng Ninh) nhấn mạnh, giải pháp cần tập trung, có trọng điểm, cụ thể và tổ chức thực hiện phải quyết liệt hơn.
Ảnh: Hạnh Nhung

Lưu ý khu vực doanh nghiệp hiện không có tăng trưởng tín dụng, đại biểu đề nghị tập trung tháo gỡ bởi doanh nghiệp là chủ thể quan trọng, nếu khu vực này không phát triển, không tăng trưởng thì có bảo đảm được đột phá trong tăng trưởng không, có bền vững không? 

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Xuân Thắng cũng cho rằng, phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi vẫn còn lúng túng, chưa đồng bộ, đầu tư lớn nhưng hiệu quả chưa cao, cần phân tích rõ vấn đề này. 

Chia sẻ một số ý kiến cho rằng việc triển khai chậm là do cán bộ né tránh, không dám làm, đại biểu Nguyễn Xuân Thắng đặt câu hỏi: tại sao lại vẫn có nhiều địa phương làm tốt? 

Nhận định văn kiện, chủ trương đúng, đề xuất hay nhưng thực hiện chưa được, nhiều đề xuất còn chậm, đại biểu Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, giải pháp cần tập trung, có trọng điểm, cụ thể và tổ chức thực hiện phải quyết liệt hơn. 

ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, những khó khăn, thách thức trong báo cáo đánh giá của Chính phủ còn khá mờ nhạt; đề nghị cần đánh giá kỹ lưỡng hơn, nhất là những vấn đề mới nổi lên để Quốc hội có những quyết sách kịp thời tại Kỳ họp này.

Đại biểu phân tích, tăng trưởng GDP quý I.2024 đạt 5,56% cao nhất từ 2020 đến nay. Đây là nỗ lực lớn trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhìn vào dữ liệu khác, trong đó 4 tháng đầu năm nay ghi nhận 86.400 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, bình quân có khoảng trên 21.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường hàng tháng. Ủy ban Kinh tế cho biết, đây là lần đầu tiên trong 5 năm, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 4 tháng đầu năm lại thấp hơn số doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

"Vậy, cần chính sách kích thích hỗ trợ cho doanh nghiệp như thế nào, đề nghị cần phân tích đánh giá để những chính sách kịp thời", đại biểu Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh. 

Đánh giá kỹ lưỡng những vấn đề mới nổi lên để Quốc hội có quyết sách kịp thời -0
ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) phát biểu. Ảnh: Hạnh Nhung 

Hay một vấn đề khác là tiêu dùng hàng hóa yếu do thu nhập tăng chậm trong bối cảnh áp lực lạm phát tăng. Điều này cho thấy, doanh nghiệp và người dân còn nhiều khó khăn. Do đó, cần nhìn nhận cho thấu đáo, đầy đủ.

Một vấn đề quan trọng khác nổi lên thời gian qua là sự "nhảy múa" giá vàng, sự bất ổn của thị trường vàng gây tác động tiêu cực, ngoài dự tính. Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị cần sớm sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sao cho phù hợp và những giải pháp căn cơ hơn để giải quyết vấn đề này.

Ngoài ra, cần nhìn nhận thực chất hơn về tín dụng ngân hàng, hiện tăng trưởng yếu, cuối tháng 4.2024 mới chỉ đạt 2% thì kinh tế phục hồi sẽ rất khó. Đại biểu lưu ý số liệu luôn tăng đột biến trong các thời điểm chốt năm, chốt quý sau đó rơi nhanh, nếu không có quyết sách phù hợp thì không thể hỗ trợ doanh nghiệp. 

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cũng đề nghị Quốc hội sớm cho áp dụng Luật Đất đai từ ngày 1.7.2024 để mở đường cho các luật khác như Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở. Chính phủ nên ban hành các nghị định hướng dẫn kịp thời, từ đó mở đường cho phát triển kinh tế.

Đối với tỉnh Quảng Trị, đại biểu mong muốn Chính phủ, Quốc hội ủng hộ tỉnh có cơ chế đặc thù trong năm 2024 thực hiện tuyến cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo. Đây là điểm đầu của hành lang kinh tế Đông Tây và kết nối tuyến cao tốc Bắc - Nam, kết nối vùng. Từ đó, kinh tế tỉnh sẽ có điểm tựa bứt phá, phát triển hơn.

Đánh giá kỹ lưỡng những vấn đề mới nổi lên để Quốc hội có quyết sách kịp thời -0
ĐBQH Nguyễn Trúc Sơn (Bến Tre) đề nghị cần tập trung vào các nhóm giải pháp cụ thể. Ảnh: Hạnh Nhung

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ĐBQH Nguyễn Trúc Sơn (Bến Tre) đề nghị tập trung thực hiện một số giải pháp: 

Thứ nhất, nếu Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở có hiệu lực sớm thì sẽ khơi thông được nguồn lực, tạo cơ hội đầu tư, tháo gỡ cho các dự án đang vướng mắc. Tuy nhiên, để 3 luật này có hiệu lực sớm thì phải tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ trương đúng nhưng phải làm nhanh và cần phân cấp, phân quyền rõ cho địa phương. 

Thứ hai, về tín dụng, hiện có những gói, những quỹ Chính phủ dự kiến thành lập theo pháp luật thì cũng phải được đánh giá. Tín dụng nên trực tiếp hỗ trợ thêm cho quá trình sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu bởi đây là những lĩnh vực tác động tích cực cho phát triển kinh tế.

Thứ ba, đối với các công trình dự án trọng điểm, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các quy trình thủ tục cần được đẩy nhanh hơn nữa.

Cần làm đậm nét khó khăn để có quyết sách phù hợp
ĐBQH Dương Bình Phú (Phú Yên) đề xuất Chính phủ có các giải pháp thúc đẩy kinh tế số. Ảnh: Hạnh Nhung

ĐBQH Dương Bình Phú (Phú Yên) đề xuất, Chính phủ cần tiếp tục quan tâm thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số vì đây đang là xu hướng phát triển ở các quốc gia đang phát triển. Theo đó, cần thiết đẩy mạnh gói chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi số về vốn và cả nguồn lực...  

Đánh giá kỹ lưỡng những vấn đề mới nổi lên để Quốc hội có quyết sách kịp thời -0
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Đoàn ĐBQH Quảng Trị) trao đổi tại tổ. Ảnh:Hạnh Nhung

Trao đổi các ý kiến tại phiên thảo luận tổ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ĐBQH Nguyễn Chí Dũng (Quảng Trị) cho biết, thời gian tới sẽ tập trung vào những giải pháp ngắn hạn và dài hạn; đẩy mạnh 3 động lực cũ, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đẩy nhanh đầu tư công, thể chế; sớm triển khai Luật Đất đai; cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh...

Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại Hội thảo
Thời sự Quốc hội

Lựa chọn cách tiếp cận phù hợp trong xây dựng Luật Dân tộc

Ngày 20.9, tại TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng tên gọi, nội dung dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc”. Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: Nguyễn Lâm Thành, Trần Thị Hoa Ry chủ trì Hội thảo. Cùng dự có các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực dân tộc.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên họp thẩm tra dự án Luật Việc làm (sửa đổi); Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB; Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà giáo; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB

Chiều 17.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khó đến đâu gỡ đến đó, phải làm đến nơi đến chốn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm 6 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo quy trình tại một kỳ họp; các Bộ trưởng phải trực tiếp xem xét dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng. Chúng ta xác định khó đến đâu gỡ đến đó, tắc đến đâu thông đến đó, phải làm đến nơi đến chốn để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025.