Tội phạm xâm hại trẻ em có chiều hướng gia tăng
Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra 16 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó, điểm nóng phải kể đến huyện Đắk Glong khi xảy ra 5 vụ với 6 đối tượng xâm hại tình dục trẻ em.
Thực tế cho thấy, nạn nhân và đối tượng trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em là những người thân thiết, quen biết, hàng xóm của nhau và xảy ra ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, có trường hợp quen biết qua mạng xã hội rồi yêu nhau dẫn đến quan hệ tình dục với nhau; có trường hợp đối tượng và bị hại đều dưới 16 tuổi và là bạn bè quen biết rồi rủ nhau đi nhậu, ép bạn gái uống rượu say rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
Đơn cử như trường hợp đối tượng N. V. T (SN 1987), trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong đã có hành vi nhiều lần xâm hại tình dục con đẻ của mình là cháu N. T. A (SN 2009) trong nhiều năm liền.
Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ việc xâm hại trẻ em; trong đó các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em chưa nhận thức đầy đủ kiến thức, hậu quả của các hành vi xâm hại trẻ em; thiếu sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ về tâm tư, tình cảm, chỉ chăm lo cho các em về mặt vật chất; chủ quan trong việc quản lý hoặc do gia đình không được hạnh phúc, cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm lý các em, khiến cho các em dễ bị dụ dỗ, sa ngã và bị lợi dụng xâm hại.
Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi có nguy cơ xâm hại trẻ em; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được quan tâm đúng mức, gia đình, nhà trường và xã hội chưa làm tốt công tác giáo dục, quản lý, quan tâm đến trẻ em.
Nâng cao cao ý thức, kỹ năng phòng vệ
Theo Công an tỉnh Đắk Nông, khó có thể đánh giá hết những ảnh hưởng tiêu cực việc xâm hại tình dục trẻ em gây ra. Xâm hại tình dục trẻ em đã để lại những vết thương không phai mờ trong gia đình, người thân nạn nhân, trong ký ức cộng đồng nơi trẻ bị gây hại. Sự việc này cũng để lại hậu quả lâu dài đến sức khỏe cũng như sự phát triển toàn diện của trẻ.
Để ngăn chặn tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em trong thời gian tới, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, đòi hỏi phải có sự chung tay, vào cuộc của các cấp, các ngành; sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp từng đối tượng, nhằm phát huy hiệu quả, chất lượng; chú trọng tại các khu vực trọng điểm, các trường học, các xã, thôn, buôn, bản vùng sâu, vùng xa và các đối tượng dễ bị lợi dụng, xâm hại.
Song song với đó, đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật toàn dân, từ đó làm cho người dân nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật và phương thức, thủ đoạn của các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em để cảnh giác và tự phòng ngừa; giáo dục kỹ năng bảo vệ cho trẻ em; hướng dẫn trẻ em tự phòng tránh các hành vi bị người khác xâm hại.
Đồng thời, phối hợp mở các phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Hoạt động tuyên truyền còn được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng như hội thi, hội diễn, phát thanh nội bộ… Qua đó, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức cũng như trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho các bậc phụ huynh và các em tự bảo vệ trước vấn nạn xâm hại tình dục.
Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, cần phát huy vai trò của nhà trường và từng gia đình. Thông qua lồng ghép nội dung và các hoạt động ngoại khóa, các trường học cần chú trọng trang bị cho học sinh những kiến thức, hiểu biết nhất định về giới tính cũng như kỹ năng phòng tránh bị xâm hại và tự phòng vệ trước những mối nguy hiểm.
Trong từng gia đình, mỗi bậc phụ huynh cần đề cao trách nhiệm, tình thương yêu trong việc giám sát, quản lý, nắm bắt hành vi, sự thay đổi về tâm, sinh lý của con cái; kịp thời có biện pháp quản lý, giáo dục, trang bị kiến thức cần thiết để con em có khả năng nhận thức và tự phòng vệ trước những mối nguy hiểm.