Chuẩn bị cho kinh tế ban đêm

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng theo các chuyên gia đây là khoảng thời gian để các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm một cách kỹ lưỡng, vẹn toàn hơn theo tinh thần Đề án Phát triển kinh tế ban đêm được Thủ tướng phê duyệt tháng 7.2020.

Khởi động lập đề án 

Là một trong những địa phương lấy ngành du lịch làm mũi nhọn phát triển kinh tế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang trong quá trình bàn thảo Đề án hoàn thiện và phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ ban đêm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 gắn chặt với xây dựng hình ảnh Huế “Xanh - Sạch - Sáng”, “Thành phố Festival của Việt Nam”, “Thành phố xanh Quốc gia”. Các lĩnh vực trong đề án bao gồm hoạt động văn nghệ, nghệ thuật, lễ hội, Ca Huế, Đại Nội về đêm, sông Hương về đêm...; thương mại điện tử; nhiều sản phẩm Huế nổi tiếng, đặc sản đặc trưng, hàng lưu niệm, làng nghề, nghề truyền thống;...

Một tháng trước (14.1.2021), UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030. Đề án nghiên cứu tập trung vào các hoạt động thương mại và dịch vụ chính trong lĩnh vực văn hóa, vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm và du lịch vào ban đêm; đồng thời, đề xuất các chính sách, mô hình tổ chức quản lý và điều hành đối với hoạt động kinh tế ban đêm.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Nhiều địa phương cũng dần thay đổi cách làm, chú trọng hơn vào phát triển không gian du lịch, không còn gói gọn trong chợ đêm hay nhà hàng đêm như trước. Để thu hút và giữ chân du khách, góp phần phục hồi ngành du lịch, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã có những hành động thiết thực quan tâm hơn đến phát triển kinh tế ban đêm. Bước đầu, trong năm 2021, để làm đặc sắc thêm cho sản phẩm du lịch về đêm, thành phố sẽ tổ chức các loại hình du lịch khám phá Vườn quốc gia Phú Quốc, kết hợp cắm trại, các hoạt động thể thao ban đêm. Ngoài ra, khu phi thuế quan Phú Quốc tại xã Hàm Ninh với quy mô khoảng 101ha cũng là nơi hứa hẹn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế về đêm kết hợp mua sắm, giải trí.

Chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, phát triển kinh tế ban đêm có thể đóng góp nhiều cho nền kinh tế. Việt Nam đã có những khu phố tập trung nhiều khách nước ngoài và hàng quán ở đó đều mở cửa rất muộn như phố Bùi Viện (TP Hồ Chí Minh), phố Tạ Hiện và các khu phố cổ ở Hà Nội… Mở cửa nền kinh tế ban đêm cũng sẽ giúp thu hút thêm một lượng du khách nhất định, ngoài ra còn là cách hữu hiệu để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tổng Giám đốc Công ty AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho biết, theo các nghiên cứu, nếu khách du lịch chi tiêu 1 đồng vào ban ngày thì có thể chi tiêu 3,4 đồng cho những hoạt động vui chơi giải trí ban đêm. Nếu có thể phát triển dựa trên những định hướng, chính sách của Nhà nước và huy động được nguồn lực thì kinh tế ban đêm sẽ phát huy tiềm năng lớn cũng như là đòn bẩy cho du lịch phát triển. Những ngành nghề kèm theo như dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí cũng sẽ được đẩy mạnh.

Quan điểm của Chính phủ là phát triển kinh tế ban đêm phải dựa trên cơ sở tôn trọng và hài hòa cả cung và cầu trên thị trường, không áp đặt tư duy chủ quan của cơ quan quản lý. Chính phủ cũng không khuyến khích phát triển hoạt động kinh tế ban đêm một cách đại trà mà có trọng tâm, trọng điểm. Trước mắt, cho phép một số thành phố, một số trung tâm du lịch lớn của cả nước có tính biểu tượng, theo không gian và thời gian riêng biệt, chủ động lựa chọn những dịch vụ mới và/hoặc có nhu cầu cao về ban đêm ở những địa bàn đông khách du lịch. Phải đầu tư bài bản trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển cẩn thận, đồng bộ, dài hạn, có lộ trình phát triển và nguồn lực thực thi phù hợp.

Hoàn thiện chính sách và khung pháp lý

Tuy nhiên, TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng chỉ rõ, về mặt xã hội, nếu không xây dựng được hệ thống phương thức quản lý phù hợp, kinh tế ban đêm có thể gây ra một số ảnh hưởng tới đời sống dân sinh cũng như các hành vi vi phạm pháp luật, ô nhiễm tiếng ồn… Bởi, hiện các địa phương chưa có khu vực riêng dành cho các hoạt động vui chơi giải trí về đêm, hầu hết các tuyến phố đi bộ hay hoạt động về đêm đều nằm cạnh khu dân cư. Bên cạnh đó, kinh tế ban đêm ở Việt Nam bước đầu mới chỉ thu hút được du khách nước ngoài, tiềm năng của khách nội địa thì vẫn đang bị bỏ ngỏ do chưa có những yếu tố mới lạ thu hút họ.

Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng theo các chuyên gia đây cũng là khoảng thời gian để các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm một cách kỹ lưỡng, vẹn toàn hơn. TS. Cấn Văn Lực cho rằng, kinh tế ban đêm là vấn đề mới nên các địa phương cũng như bộ, ban, ngành chưa có kinh nghiệm quản lý. Tư duy "không quản được thì cấm" của cơ quan quản lý với những mặt sau của kinh tế đêm cũng là một rào cản.

Để phát triển kinh tế ban đêm, ông Lực đề xuất trước hết phải xây dựng được hành lang pháp lý tổng thể, chặt chẽ, hợp lý và không nên quá cứng nhắc. Cần có những cơ chế “mềm” như ưu đãi về thuế phí, tiền điện nước… cho các cơ sở kinh doanh và cơ chế riêng cho thù lao của lực lượng quản lý kinh tế đêm. Bên cạnh đó, cần đầu tư về hệ thống giao thông đi lại, y tế,… phù hợp, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, tránh ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Nhà nước cũng cần quy định rõ ràng về những sản phẩm, dịch vụ được kinh doanh trong hình thái kinh tế ban đêm. Một số nước trên thế giới cho phép hoạt động lễ hội, tham quan du lịch, nhà hàng, khách sạn, quán bar, thương mại và nghệ thuật. Theo ông Lực, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của các nước như Singapore, Trung Quốc, Mỹ để xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với đặc điểm kinh tế của mình.

Xã hội

Quảng Ninh: Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, hù doạ bệnh nhân để "moi tiền" tại phòng khám ngay trung tâm TP Hạ Long
Xã hội

Quảng Ninh: Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, hù doạ bệnh nhân để "moi tiền" tại phòng khám ngay trung tâm TP Hạ Long

Không có sổ khám bệnh, lấy máu không đeo găng tay y tế, “vẽ bệnh” hù doạ bệnh nhân để moi tiền … là những thông tin nhóm PV điều tra Báo Đại biểu Nhân dân thu thập được tại Phòng khám đa khoa Hoàng Anh, Tổ 2, khu 4A (phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo
Xã hội

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo

Hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Giang luôn tận tâm, tận lực chuyển tải các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với mong muốn làm sao để Hà Giang không còn hộ nghèo và một ngày không xa, đồng bào địa phương sẽ tiến kịp miền xuôi về mọi mặt...

Toàn cảnh tọa đàm
Xã hội

"Quỹ nhà ở quốc gia" thiết kế như thế nào?

Tại Tọa đàm “Giải pháp đảm bảo có ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội” do Báo Nông thôn ngày nay (danviet.vn) tổ chức ngày 1.4, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, bộ đang đang nghiên cứu về việc thành lập 'Quỹ nhà ở quốc gia'. Dựa trên bài học kinh nghiệm của các quốc gia khác, Quỹ hướng đến việc hình thành quỹ nhà ở của Nhà nước để cho thuê.

Toàn cảnh cuộc làm việc
Xã hội

Nestlé Việt Nam nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam vừa có buổi làm việc để trao đổi về kết quả hợp tác chiến lược giữa hai bên giai đoạn 2020 - 2024 và phương hướng triển khai hoạt động giai đoạn 2025 - 2027.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thăm, tặng quà người có công
Địa phương

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thăm, tặng quà người có công

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2.4.1975 - 2.4.2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Hữu Hoàng đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình người có công trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Hà Tĩnh: Nhung hươu giúp người dân vươn lên làm giàu
Xã hội

Hà Tĩnh: Nhung hươu giúp người dân vươn lên làm giàu

Hà Tĩnh là một trong những địa phương có truyền thống nuôi hươu sao lấy nhung lâu đời. Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp và nguồn thức ăn dồi dào từ tự nhiên, nghề này đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tại các huyện Hương Sơn.

Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tuyển sinh
Đời sống

Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tuyển sinh

Sáng nay, 31.3, tại Trường Trung học phổ thông Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, gần 1.500 học sinh đã tham gia buổi giáo dục kỹ năng sống vô cùng bổ ích do giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Qua đó, giúp các em trang bị kiến thức thực tiễn, góp phần định hướng tương lai, hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện và khuyến khích tinh thần vượt khó.