Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tiếp xã giao Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tại Việt Nam

Ngày 4.8, tại Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường có cuộc tiếp xã giao Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Almatrooshi. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tiếp xã giao Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam
Chủ tỉnh UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tại Việt Nam Bader Almatrooshi. Nguồn: laocai.gov.vn

Tại cuộc tiếp, Chủ tỉnh UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Almatrooshi, tới thăm và làm việc tại Lào Cai. Đồng thời giới thiệu, trao đổi về tình hình và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (kinh tế cửa khẩu; tiềm năng phát triển công; nông, lâm nghiệp; phát triển du lịch) và thông tin về cơ chế chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh Lào Cai.

Tỉnh Lào Cai được hưởng toàn bộ các chính sách ưu đãi đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư và quy định hiện hành của Trung ương như: Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; Về cơ chế giải phóng mặt bằng; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Hỗ trợ Doanh nghiệp về lao động; Các quy định về ưu đãi, thu hút đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tiếp xã giao Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường tặng Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tại Việt Nam đặc sản chè hữu cơ của tỉnh. Nguồn: laocai.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: UAE là một trong những đối tác quan trọng nhất tại khu vực Trung Đông của Việt Nam, UAE là một trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính, du lịch, logistics hàng đầu của thế giới và khu vực Trung Đông. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt gần 8 tỷ USD và hiện còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, du lịch, tài chính, đổi mới sáng tạo.

Tỉnh Lào Cai đề xuất với Đoàn công tác của Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam quan tâm giúp tỉnh Lào Cai kết nối, mời gọi các doanh nghiệp UAE nghiên cứu, đầu tư vào một số lĩnh vực tại Lào Cai như năng lượng tái tạo; năng lượng sạch; công nghiệp chế biến sâu các loại khoáng sản; các ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu; xây dựng khu thương mại, khu công nghiệp, khu logistic tại Lào Cai. Tỉnh Lào Cai cam kết tạo mọi điều kiện ưu đãi tốt nhất cho các doanh nghiệp UAE đến đầu tư, kinh doanh tại Lào Cai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tiếp xã giao Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam
Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam tặng Chủ tịch UBND tỉnh sản phẩm chà là xuất khẩu của UAE. Nguồn: laocai.gov.vn

Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Almatrooshi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh, đồng thời rất ấn tượng trước sự thân thiện, hiếu khách của tỉnh Lào Cai. Ông nhấn mạnh: Những thông tin giới thiệu của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về tiềm năng phát triển kinh tế rất hữu ích để 2 bên thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển kinh tế.

Ông Bader Almatrooshi cho biết, trong 30 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-UAE ngày càng phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động và du lịch. Bên cạnh hợp tác song phương, hai nước cũng tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương; nâng cao hiệu quả của cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; phát huy vai trò của Việt Nam và UAE trong quan hệ giữa ASEAN và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tiếp xã giao Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam chụp hình lưu niệm. Nguồn: laocai.gov.vn

Với tiềm năng hợp tác sẵn có, cùng với nỗ lực của cả hai bên, quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và UAE sẽ phát triển năng động, hiệu quả hơn, vì lợi ích chung của Nhân dân hai nước.

Qua chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai, đoàn công tác sẽ khảo sát, tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội, khả năng tăng cường hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và Đại sứ quán UAE, các đối tác UAE trong thời gian tới, đặc biệt liên quan đến cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực: Năng lượng, nông nghiệp, logistics, công nghệ thông tin, thương mại và du lịch. Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam đề xuất tỉnh Lào Cai gửi thông tin về các lĩnh vực hợp tác đầu tư, Đại sứ sẽ giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư của UAE tới Lào Cai đầu tư kinh doanh tại tỉnh.

Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân
Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định rằng, mặc dù Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND có điều chỉnh tăng giá đất, nhưng về cơ bản, nghĩa vụ tài chính của người dân không thay đổi nhiều. Khi so sánh giá đất giữa các quyết định, mức thuế và tiền sử dụng đất phải nộp của người dân vẫn giữ nguyên.

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…