Chiến dịch phục hồi 50ha rừng của Vietnam Airlines

Với 18.000 cây bản địa được phục hồi, 27 hecta rừng xanh hóa chỉ trong vòng hơn 70 ngày là hành trình đầy nỗ lực mà Vietnam Airlines cùng nhiều đơn vị chung tay thực hiện trong chiến dịch “Góp lá vá rừng - Vì một Việt Nam xanh và Phát triển bền vững”.

Chiến dịch "Góp lá vá rừng - Vì một Việt Nam xanh và Phát triển bền vững” là sáng kiến của Vietnam Airlines và Momo cùng nhiều đơn vị phối hợp phục hồi 50ha rừng trong vòng hơn 6 tháng. Đến nay, chỉ chưa đầy 3 tháng, 18.000 cây xanh và hơn 27 hecta rừng đã được xanh hóa.

Ngày 20.8.2024, tại xã Hang Kia (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), Vietnam Airlines, MoMo, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Hang Kia - Pà Cò cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức sự kiện "Góp lá vá rừng - Vì một Việt Nam xanh và Phát triển bền vững” để trồng phục hồi rừng tại Khu BTTN Hang Kia - Pà Cò và đánh dấu những thành quả đầu tiên của chương trình.

Chiến dịch phục hồi 50 hecta rừng của Vietnam Airlines -0
"Góp lá vá rừng - Vì một Việt Nam xanh và Phát triển bền vững”chính thức được phát động vào đầu tháng 6.2024. Ảnh: VNA

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu, bao gồm đại diện chính quyền địa phương, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, người dân hai xã Hang Kia và xã Pà Cò, các doanh nghiệp tại địa bàn, các tình nguyện viên yêu thiên nhiên từ Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác nhau.

Chương trình "Góp lá vá rừng - Vì một Việt Nam xanh và Phát triển bền vững” chính thức được phát động vào đầu tháng 6.2024. Đây là sáng kiến của Vietnam Airlines và Momo hướng tới cam kết trồng tổng số 30.000 cây, nhằm phục hồi 50 hecta rừng trên hành lang kết nối giữa Mai Châu (Hòa Bình) và Vân Hồ (Sơn La). Chiến dịch được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12.2024, tức hơn 6 tháng.

Ngay trong đợt đầu tiên, 16.000 cây đã phủ lấp trên diện tích 24ha tại Khu BTTN Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Cùng thời gian này, cộng đồng tại xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cũng tiếp tục phủ xanh 3ha tại khu vực hành lang nối dài với Khu BTTN Hang Kia - Pà Cò. Tổng diện tích phục hồi cả hai địa bàn là 27ha với 18.000 cây bản địa. Diện tích còn lại sẽ được tiến hành tại khu vực Hang Kia - Pà Cò và Vân Hồ trong đợt tiếp theo.

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Đặng Anh Tuấn, chia sẻ: “Với vai trò là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines luôn hướng đến các hoạt động thúc đẩy phát triển bền vững, giúp bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí CO2. Chúng tôi rất tự hào khi được chung tay phục hồi 50ha rừng ở Hòa Bình và Sơn La trong năm 2024 thông qua Chiến dịch "Góp lá vá rừng - Vì một Việt Nam xanh và Phát triển bền vững”. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức và Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đồng hành với các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, nhằm góp phần giảm phát thải ròng và ngăn chặn biến đổi khí hậu đang gia tăng trên toàn cầu”.

Chiến dịch phục hồi 50 hecta rừng của Vietnam Airlines -0
Đại diện Vietnam Airlines, MoMo, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Hang Kia - Pà Cò cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức sự kiện Góp Lá Vá Rừng - Vì Một Việt Nam Xanh và Phát triển Bền Vững. Ảnh: VNA

“Góp lá vá rừng” là một trong những chương trình mà Vietnam Airlines thực hiện trong chiến lược phát triển bền vững, khẳng định cam kết trách nhiệm lâu dài của Hãng hàng không Quốc gia đối với sự phát triển của toàn cộng đồng xã hội.

Với Vietnam Airlines, “Góp lá vá rừng” sẽ không chỉ dừng lại ở hàng vạn cây mà sẽ còn tiếp tục nhân rộng lớn với hàng triệu, triệu cây.

Từ nhiều năm qua, Vietnam Airlines đã không ngừng nỗ lực chung tay cùng cộng đồng giải quyết bài toán “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”. Trước đó, Đoàn thanh niên Vietnam Airlines đã ký thỏa thuận cam kết thực hiện cùng với Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng thực hiện dự án “Trồng rừng Đặc dụng bảo vệ môi trường sinh thái tại Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đây là dự án nhằm hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và thực hiện chỉ tiêu trồng mới 30 triệu cây xanh theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”.

Đến năm 2022, dự án triển khai trồng được 5ha rừng ở Bạch Mã. Một năm sau, Vietnam Airlines và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai hoạt động duy trì chăm sóc 5 hecta rừng đã trồng này.

Cũng trong năm 2023, Đoàn thanh niên Vietnam Airlines đã phối hợp với Đoàn Lâm Nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ ra quân phát động trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” tại tỉnh Hoà Bình. Tại chương trình này, người lao động Vietnam Airlines đã thực hiện trồng 10.000 cây xanh. Riêng tại Hà Tĩnh, hơn 3.000 cây lim xanh tại Rừng phòng hộ Ngàn Phố cũng được Đoàn Thanh niên Vietnam Airlines thực hiện.

Chiến dịch phục hồi 50 hecta rừng của Vietnam Airlines -0
Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 100 người tham gia. Ảnh: VNA

Bên cạnh phủ xanh đất rừng, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm phát thải ròng như tối ưu sử dụng nhiên liệu từng hành trình bay, nâng cấp đội máy bay sử dụng động cơ giảm khí thải, giảm tiếng ồn, giảm sản phẩm nhựa trên máy bay và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn... Đây là nỗ lực chung tay vào bài toán giảm phát thải ròng bằng "0" đến năm 2050 của Vietnam Airlines. Hơn hết, đó còn là khát vọng của Vietnam Airlines ”Vì một Việt Nam xanh”.

Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải
Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải

Tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 18.9, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã chỉ ra 5 nhóm công nghệ chủ chốt thế giới đang dùng để xử lý chất thải rắn, cùng các bài học kinh nghiệm về vấn đề xử lý rác trên thế giới. 

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%
Môi trường

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%

Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn nhận định, hiện tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp tái chế là rất lớn. Tuy nhiên, trong khoảng 60.000 tấn rác thải phát sinh thì chúng ta chỉ có 15% được thu gom thái chế, sử dụng.

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp
Xã hội

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp

Tại tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam nhấn mạnh hiệu quả xử lý rác trên thực tế hiện đang rất thấp.

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường
Xã hội

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9.