Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

Cần quan tâm đầu tư công để xử lý các dòng sông ô nhiễm

Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về giải pháp xử lý các dòng sông ô nhiễm trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, giải pháp căn cơ là phải giữ được nước, nước chảy tự nhiên với lưu lượng nước lớn, điều hòa được dòng chảy; bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư công để xử lý các dòng sông ô nhiễm.

Cần quan tâm đầu tư công để xử lý các dòng sông ô nhiễm -0
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Chưa đủ nguồn lực đầu tư cho hệ thống thu gom, xử lý nước thải

Giải pháp và kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới để hồi sinh các “dòng sông chết” do ô nhiễm trầm trọng, không thể sử dụng nước sông vào bất cứ mục đích gì, trong đó có hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải là câu hỏi được ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) đặt ra với Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay, 4.6. 

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, Luật Tài nguyên nước đã có nội dung về phục hồi các "dòng sông chết". Hiện nay, các sông Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cầu thực chất đang ô nhiễm nặng còn “dòng sông chết” nghĩa là vừa ô nhiễm vừa không có dòng chảy. “Các sông nói trên không phải dòng sông chết", Bộ trưởng nói.

Cần quan tâm đầu tư công để xử lý các dòng sông ô nhiễm -0
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Thời gian qua, các địa phương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực nhưng chưa cải tạo được bao nhiêu các dòng sông ô nhiễm, nguyên nhân chính là do các khu công nghiệp và làng nghề xả thải ra các dòng sông này cũng như chưa đủ nguồn lực đầu tư cho hệ thống thu gom, hệ thống xử lý nước thải. 

Nhấn mạnh giải pháp căn cơ là phải giữ được nước, nước chảy tự nhiên với lưu lượng nước lớn, điều hòa được dòng chảy, Bộ trưởng cho rằng, các địa phương cần chung tay với nhau để thu gom, xử lý nước thải đồng bộ. Về vấn đề quản lý, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7 tới.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng cho biết, sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập ngay Ủy ban Quản lý lưu vực sông, tức là trách nhiệm chung các tỉnh, các bộ, ngành để điều phối vấn đề này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị trong giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ cần quan tâm đầu tư công để xử lý các dòng sông ô nhiễm này.

Quan trọng là tạo được dòng chảy để hòa tan, lưu thông

Ở góc độ khác, ĐBQH Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) nêu rõ, theo báo cáo của Bộ, nước thải từ đô thị, làng nghề, nước thải công nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu nuớc thải phát sinh. Trong khi đó, nước thải thu gom đạt tỷ lệ thấp.

Cần quan tâm đầu tư công để xử lý các dòng sông ô nhiễm -0
Đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

"Đây là vấn đề đã nêu qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội". Nhấn mạnh điều này, đại biểu Mai Thị Phương Hoa đề nghị Bộ trưởng cho biết đánh giá như thế nào về tình trạng nơi nào xả thải càng nhiều thì xử lý nước thải càng ít, và tình trạng đô thị xả thải còn nông thôn thì gánh chịu ô nhiễm. Bộ đã xử lý trường hợp vi phạm nào chưa?

Ngoài giải pháp thành lập Ủy ban Lưu vực sông, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương thuộc lưu vực có các đô thị, làng nghề lớn và bộ, ngành có liên quan để giải quyết tình trạng gây ô nhiễm nước sông Nhuệ - Đáy như thế nào?

Trả lời nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy nhiều năm gần đây đúng là ô nhiễm và chưa được cải thiện, đặc biệt là nguồn thải của Hà Nội vào sông Nhuệ - Đáy chiếm 65%. Toàn sông Nhuệ - Đáy có khoảng 1.982 nguồn xả từ các cơ sở ở làng nghề; 1.662 nguồn thải từ cơ sở sản xuất kinh doanh; 39 nguồn thải từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Thời gian qua, Bộ đã tăng cường hệ thống quan trắc và phân tích môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Hiện nay có 5 điểm quan trắc tự động, 42 điểm quan trắc định kỳ môi trường nước mặt.

Ngoài ra, các điểm xả thải có lưu vực lớn và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được thiết lập quan trắc thường xuyên và liên tục, kết nối dữ liệu online. Bộ cũng sẽ tổ chức đánh giá sức chịu tải của các dòng sông, trao đổi với các địa phương có giải pháp xử lý phù hợp.

Về thu gom, xử lý chất thải, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khẳng định, cần có sự vào cuộc của tất cả các địa phương, chung sức, đồng lòng cùng xử lý nguồn thải, tạo dòng chảy. Đồng thời, đề nghị các địa phương tuyên truyền vận động Nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp chung tay bảo vệ.

"Thời gian tới, đầu tư công cũng cần quan tâm tới hệ thống thủy lợi, lĩnh vực thu gom, xử lý nước thải", Bộ trưởng nói. 

Cần quan tâm đầu tư công để xử lý các dòng sông ô nhiễm -0
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn (Lai Châu) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tranh luận với Bộ trưởng về xử lý các “dòng sông chết” cần thời gian và nguồn lực, ĐBQH Nguyễn Hữu Toàn (Lai Châu) cho biết, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy đã được thành lập đến nay là 5 nhiệm kỳ. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn không giảm. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ cần thời gian bao lâu nữa và việc xây dựng, triển khai đề án về nguồn lực để xử lý tổng thể tình trạng ô nhiễm các dòng sông hiện nay?

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, thực chất các dòng sông ô nhiễm liên quan đến nước thải sinh hoạt, cụm công nghiệp, làng nghề. Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Công an, các địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt các vi phạm liên quan đến môi trường; trong đó, kiểm tra, giám sát những nơi đã có hệ thống xử lý nước thải.

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các địa phương trên các lưu vực sông đã tăng cường đầu tư hệ thống quan trắc, giám sát và sau đó có những kiểm tra đột xuất cũng như xử lý nghiêm các vi phạm.

"Quan trọng là phải tạo được dòng chảy để hòa tan, lưu thông. Thời gian tới, sẽ có trạm bơm ở khu vực Bắc Hưng Hải; xây dựng dự án nạo vét trầm tích, bùn lắng đọng để khơi thông, tạo thêm dòng chảy cho các sông. Bộ cũng đang xây dựng đề án thí điểm tổng thể đối với sông Bắc Hưng Hải và sông Nhuệ - Đáy", Bộ trưởng cho biết. 

Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên họp thẩm tra dự án Luật Việc làm (sửa đổi); Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB; Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà giáo; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB

Chiều 17.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khó đến đâu gỡ đến đó, phải làm đến nơi đến chốn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm 6 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo quy trình tại một kỳ họp; các Bộ trưởng phải trực tiếp xem xét dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng. Chúng ta xác định khó đến đâu gỡ đến đó, tắc đến đâu thông đến đó, phải làm đến nơi đến chốn để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Sáng nay, 17.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội kinh tế văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Vũng Tàu.