Các địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, không né tránh

Để nắm rõ tình hình địa phương và tháo gỡ kịp thời các tồn tại, khó khăn, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng đoàn công tác đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo TP Bảo Lộc và huyện Đơn Dương.

Thành phố Bảo Lộc - 11 công trình trọng điểm “đang nằm trong giấy”

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, năm 2022, tổng giá trị sản xuất ước đạt 17.445 tỷ đồng, tăng 9,5% so với kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 2.900 tỷ đồng, bằng 124% so với dự toán được giao. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 176 triệu USD, giảm 12,8%. 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 5.551 tỷ đồng, vượt 0,9% so với kế hoạch và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021. Giải quyết việc làm cho 5.300 lao động; trong đó, có trên 65% lao động qua đào tạo. 

Toàn thành phố hiện có 57/77 trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,5%; Bảo Lộc còn lại 198 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,42% và 597 hộ cận nghèo, chiếm 1,26%.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Các địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, không né tránh -0
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao kết quả mà TP Bảo Lộc đã đạt được, nhưng chính quyền thành phố cũng cần nhìn thẳng vào vấn đề để thấy được những khó khăn, tồn tại

Về công tác đầu tư công, năm 2022, TP Bảo Lộc quản lý hơn 420 tỷ đồng sử dụng đầu tư cho 67 công trình chuyển tiếp, 52 công trình khởi công mới và 2 công trình chuẩn bị đầu tư. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 405,912 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng triển khai ước đạt 367,5 tỷ đồng, bằng 90,54% kế hoạch vốn được giao và đã giải ngân đạt 367,2 tỷ đồng, bằng 90,48% kế hoạch vốn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bảo Lộc gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn tại trên một số lĩnh vực: Tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công chưa đảm bảo tiến độ; công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 triển khai chậm; vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, khai thác khoáng sản vẫn còn xảy ra gây bức xúc trong dự luận; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi nhiều loại tội phạm diễn biến phức tạp; việc thu gom, xử lý rác thải còn nhiều tồn tại ảnh hướng đến môi trường và mỹ quan đô thị…

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương nêu nhiều vấn đề mà chính quyền TP Bảo Lộc, trong đó tập trung chỉ ra những nguyên nhân để xảy ra các vướng mắc, tồn tại, yếu kém trên từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách nói riêng và toàn thành phố nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Trần Văn Hiệp ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà TP Bảo Lộc đã đạt được trong năm qua trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đánh giá cao sự phục hồi mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh; đời sống người dân từng bước ổn định, công tác thu ngân sách đạt kết quả cao so với mặt bằng chung của tỉnh.

Song song với đó, TP Bảo Lộc cũng cần nhìn thẳng vào vấn đề ở từng lĩnh vực cụ thể để thấy được những khó khăn, tồn tại, như: 11 công trình trọng điểm trên địa bàn hiện đang nằm trong giấy, chưa có bước đi, hình thức cụ thể để thực hiện; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; việc chấp hành ý kiến chỉ đạo cấp trên chưa nghiêm túc, chưa chủ động, thiếu quyết tâm; công tác cải cách hành chính còn nhiều yếu kém, song chưa có giải pháp để khắc phục. 

Theo báo cáo của UBND TP Bảo Lộc, đến hiện tại, TP Bảo Lộc đang có 11 dự án, công trình trọng điểm và phần lớn chưa thể triển khai xây dựng. Cụ thể như Dự án xây dựng hệ thống mạng lưới cấp thoát nước; Dự án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải; Khu liên hợp Nhà Thiếu nhi TP Bảo Lộc; Dự án hồ B’Lao Sirê; Dự án hồ Nam Phương 1, hồ Nam Phương 2; Dự án xây dựng trung tâm thương mai tại khu chợ cũ Bảo Lộc và Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa chất lượng cao… Các dự án, công trình trọng điểm chưa thể triển khai do nguyên nhân trực tiếp là việc đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; giá cả vật tự, nhiên liệu tăng khiến các dự án, công trình bị đội vốn… Đối với các dự án ngoài ngân sách Nhà nước, địa phương chưa kêu gọi được các nhà đầu tư có tâm huyết và đủ năng lực về tài chính.

Trong thời gian tới, Bảo Lộc cần lập tức thay đổi lề lối, phương thức làm việc; đoàn kết, đồng thuận tuyệt đối lấy lợi ích tập thể của địa phương, của Nhân dân đặt lên hàng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Các địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, không né tránh -0
Sau khảo sát, Chủ tịch tỉnh đề nghị chuyển toàn bộ diện tích đất sân bay Lộc Phát về cho tỉnh quản lý phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Khai thác du lịch, nông nghiệp hiệu quả cao tại huyện Đơn Dương

Bước qua đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền huyện Đơn Dương đã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. Theo đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi mạnh mẽ; phương án sản xuất đảm bảo an toàn, trật tự xây dựng, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến. Các hoạt động thu hút đầu tư được đẩy mạnh; nhiều doanh nghiệp đã quan tâm, đến khảo sát và đề nghị đầu tư các dự án trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn huyện. An sinh xã hội được đảm bảo, triển khai kịp thời các chương trình, chính sách hỗ trợ cho các đối hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, thu ngân sách nhà nước đạt 292 tỷ đồng, tăng 39,3% so KH, tăng 32,8% cùng kỳ năm trước; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 0,07% (KH 0,12%). Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 94,5% (KH 94,2%). Trong năm, có hai xã Đạ Ròn, Tu Tra được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 6/8 xã, đạt 75%; hiện có 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện còn gặp khó khăn, hạn chế như: Tình trạng san gạt, cải tạo mặt bằng, khai thác khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp, lấn chiếm hàng lang công trình thuỷ lợi vẫn còn diễn ra trên một số địa bàn.  

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Các địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, không né tránh -0
Huyện Đơn Dương tập trung quan tâm khai thác tối đa tiềm năng du lịch, nông nghiệp hiệu quả cao

Bên cạnh đó, tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản tại một số công trình trọng điểm còn thấp. Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; Công tác lập quy hoạch của huyện và các xã, thị trấn còn chậm… Chương trình xây dựng nông thôn mới tuy tập trung thực hiện nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, nhất là triển khai các mô hình kiểu mẫu trong sản xuất; một số chỉ tiêu hạng mục xây dựng nông thôn mới chưa có sự bứt phá, chuyển biến mới. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và các ngành thẳng thắn trao đổi, phân tích rõ những khó khăn, thuận lợi; các mặt đạt và chưa đạt để cùng đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời như: Dự án đầu tư nhà máy nước sạch Kazam; triển khai quy hoạch đô thị Phi Nôm - Thạnh Mỹ; vấn đề đầu tư y tế, tăng số giường bệnh, bác sỹ cho người dân; giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ; công tác phát triển Đảng…

Thông qua chuyến đi thực tế, ghi nhận được nhiều kiến nghị, khó khăn cũng như các mặt công tác mà huyện Đơn Dương còn tiếp tục tập trung trong thời gian tới.

Qua ghi nhận thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Huyện cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; căn cứ văn bản, phân công cụ thể về đơn vị thực hiện; cân đối nguồn lực, rà soát các nhiệm vụ chưa hoàn thành để có kế hoạch cụ thể hoàn thành mục tiêu. Quan tâm công tác y tế, bệnh viện chất lượng cao. Chuẩn bị công tác chăm lo tết cho nhân dân và các đối tượng chính sách. Chú trọng công tác phòng chống thiên tai, làm tốt công tác thu chi ngân sách. Làm tốt công tác cải cách hành chính, chú trọng chăm lo sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Huyện cần tập trung quan tâm khai thác tối đa tiềm năng du lịch, nông nghiệp hiệu quả cao.

Trên đường phát triển

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…