Bình Dương: Nhà xưởng hơn 7.000m2 xây trái phép trên đất nông nghiệp ngang nhiên tồn tại nhiều năm ở TP. Tân Uyên

Dù phát hiện và xử phạt hành chính từ năm 2020, nhưng 4 năm sau, UBND TP. Tân Uyên vẫn chưa thực hiện việc buộc tháo dỡ, cưỡng chế nhà xưởng có diện tích hơn 7.000m2 của Công ty TNHH Thép và xây dựng Đại Quang Long xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Nhà xưởng "khủng" xây trái phép trên đất nông nghiệp

nhà xưởng Tân Uyên 1.jpg
Nhà xưởng có diện tích hơn 7.000m2 của Công ty Đại Quang Long xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Vừa qua, cử tri và người dân ở TP. Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) bức xúc về việc nhà xưởng có diện tích hơn 7.000m2 xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của Công ty TNHH Thép và xây dựng Đại Quang Long ngang nhiên tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo phản ánh, Công ty TNHH Thép và xây dựng Đại Quang Long (Công ty Đại Quang Long, trụ sở tại TP. Thuận An) do ông Phạm Quang Long (SN 1976, thường trú ấp 1, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) làm đại diện pháp luật đã ngang nhiên xây dựng nhà xưởng cơ khí với diện tích hơn 7.000m2 tại thửa đất số 45, 90, 92 tờ bản đồ số 11, phường Vĩnh Tân (TP. Tân Uyên) từ cuối năm 2019.

nhà xưởng Tân Uyên 4.jpg
Lượng lớn xỉ, mạt sắt được thải ra khu đất phía sau nhà xưởng

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, nhà xưởng của Công ty Đại Quang Long bị nghi ngờ đã xả thải ra khu đất phía sau nhà xưởng lượng lớn xỉ, mạt sắt gây ô nhiễm môi trường. Sau nhiều ngày, khối lượng đã chất thành đống khá lớn. Khi mưa lớn, kim loại nặng này sẽ theo dòng chảy ra sông suối, thấm vào mạch nước ngầm gây ô nhiễm, nguy hại cho môi trường.

Xử phạt 4 năm vẫn chưa cưỡng chế, buộc tháo dỡ

nhà xưởng Tân Uyên 3.jpg
Công trình xây dựng trái phép được phát hiện và xử phạt từ năm 2020, nhưng sau đó không hiểu vì sao vẫn hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Mặc dù đây là công trình xây dựng cực "khủng", có diện tích lớn nhưng đến ngày 30.9.2020, khi công trình gần hoàn thiện xong thì UBND phường Vĩnh Tân mới phát hiện và lập biên bản xử lý.

Biên bản vi phạm hành chính số 33/BB-VPHC của UBND phường Vĩnh Tân nêu rõ, Công ty Đại Quang Long đã xây dựng công trình nhà xưởng không có giấy phép xây dựng (GPXD) trên các thửa đất số 45, 90, 92 tờ bản đồ số 11, phường Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên (nay là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Đến ngày 7.10.2020, Chủ tịch UBND TX. Tân Uyên (nay là TP. Tân Uyên) Đoàn Hồng Tươi đã ban hành Quyết định số 4695 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đại Quang Long.

Theo quyết định xử phạt, Công ty Đại Quang Long đã tổ chức thi công xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng (nhà xưởng) không có GPXD mà theo quy định phải có GPXD với tổng diện tích xây dựng vi phạm là 7.002,6m2. Mức phạt tiền là 40 triệu đồng.

Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt (tính từ ngày 7.10.2020), Công ty Đại Quang Long phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD. Nếu hết thời hạn này, Công ty Đại Quang Long không xuất trình người có thẩm quyền xử phạt GPXD thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.

Tuy nhiên, hơn 60 ngày sau, Công ty Đại Quang Long chỉ chấp hành nộp phạt số tiền vi phạm 40 triệu đồng, và không thể xuất trình được GPXD cũng như chấp hành việc tháo dỡ công trình vi phạm mà tiếp tục cho xây dựng hoàn thiện nhà xưởng để đưa vào sử dụng.

Đến ngày 13.12.2020, UBND phường Vĩnh Tân tiếp tục làm việc với ông Phạm Quang Long, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đại Quang Long và ghi nhận hiện trạng công trình đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng làm nhà xưởng sản xuất thép.

UBND phường Vĩnh Tân xác định, ông Phạm Quang Long, người đại diện của Công ty Đại Quang Long đã có hành vi vi phạm trật tự xây dựng nhưng chỉ mới chấp hành việc nộp phạt vi phạm hành chính, còn việc khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm chưa được thực hiện.

Hơn 3 năm sau, ngày 5.3.2023, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân Đoàn Minh Tuấn có Thông báo số 269/TB-UBND về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với Công ty Đại Quang Long.

Nội dung thông báo cho biết, đến nay Công ty Đại Quang Long chưa thực hiện đúng theo quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND TP. Tân Uyên, vì vậy yêu cầu công ty phải tự tháo dỡ công trình vi phạm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo. Nếu hết thời hạn mà công ty không thực hiện sẽ bị cưỡng chế, buộc tháo dỡ theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên đến nay, hơn 1 năm trôi qua, nhà xưởng xây trái phép có diện tích hơn 7.000m2 của Công ty Đại Quang Long vẫn ngang nhiên tồn tại, hoạt động một cách công khai, rầm rộ thể hiện sự thách thức pháp luật và chính quyền địa phương.

nhà xưởng Tân Uyên 2.jpg
Dư luận bức xúc vì công trình có diện tích "khủng" của Công ty Đại Quang Long xây dựng trái phép nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm

Như vậy, đến nay đã 4 năm kể từ thời điểm phát hiện vi phạm, chính quyền TP. Tân Uyên vẫn chưa thể đưa ra biện pháp cứng rắn đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng của Công ty Đại Quang Long.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND TP. Tân Uyên Đoàn Hồng Tươi cho biết, đã giao cho cấp dưới xử lý.

Phòng Quản lý đô thị TP. Tân Uyên thông tin thêm, sẽ tiếp tục đề nghị UBND phường Vĩnh Tân làm việc với chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan củng cố hồ sơ tham mưu UBND TP. Tân Uyên áp dụng biện pháp cưỡng chế để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Cử tri bức xúc, dư luận bất bình và hoài nghi rằng, liệu UBND phường Vĩnh Tân có dấu hiệu buông lỏng quản lý khi công trình vi phạm của Công ty Đại Quang Long nằm trên trục đường lớn nhiều người qua lại và công trình "khủng" này được xây dựng trong thời gian dài nhưng cấp có thẩm quyền, cán bộ chuyên trách của phường Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên lại không phát hiện?

Tân Uyên là thành phố trẻ thuộc tỉnh Bình Dương được Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố vào ngày 13.2.2023. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tình trạng xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đang có dấu hiệu “băm nát” quy hoạch đô thị Tân Uyên, gây ra nhiều hệ lụy như: mất an toàn, đường giao thông dễ xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ…, đặc biệt sẽ tạo ra một đô thị nhếch nhác, nhà máy xen giữa khu dân cư.

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.