Triển lãm ảnh chủ đề Biến đổi khí hậu qua ảnh đang diễn ra tại Nhà Sàn collective, 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội và tại Sao La gallery, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Đây là kết quả Giải thưởng Tài năng 2014 do Quỹ Phát triển và trao đổi văn hóa, Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên. Các tác giả đã nắm bắt và phản ánh tác động đa dạng của biến đổi khí hậu đối với sinh hoạt hàng ngày của người Việt Nam, qua đó mong muốn cộng đồng nâng cao nhận thức và thay đổi hành động để ứng phó với hiện tượng này.
![]() | |
Biển Phan Thiết | Ảnh: Trương Thanh Tùng |
Tình trạng rác thải, chặt phá rừng, ngập lụt, hạn hán... đang diễn ra ở nhiều nơi. Với tác phẩm Khốc liệt từ mẹ thiên nhiên chụp tại mũi cực Nam - đất mũi Cà Mau, tác giả Phan Thanh Tùng chia sẻ: mảnh đất này là một trong những khu vực ven biển chịu nặng nề bởi biến đổi khí hậu trên dải đất hình chữ S. Sự tàn phá rừng ngập mặn hay phát thải khí nhà kính do sự trở mình của nền kinh tế làm cho Mẹ tự nhiên giận dữ, gây nên tần suất bão nhiều hơn hay những hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, mưa lớn, lũ lụt... Bộ ảnh Phía sau thành phố của tác giả Phạm Doãn Tuấn phản ánh làng sản xuất giấy tại phường Phong Khê, TP Bắc Ninh - nơi ô nhiễm rác thải bậc nhất của cả nước. Những bãi rác ngày một phình to, môi trường bị đe dọa nghiêm trọng. Con sông Ngũ Huyện Khê hiền hòa thuở nào giờ đang thoi thóp do quá nhiều chất thải độc hại từ làng nghề xả xuống. Nguồn nước cạn kiệt từng ngày, môi trường sinh sống cho các loài thủy sinh dần biến mất... Qua ảnh, các tác giả muốn kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức bảo vệ môi trường, thay đổi thái độ với thiên nhiên. Bên cạnh đó, các tác phẩm cho thấy nhiều hành động đẹp đang được thực hiện để giữ môi trường xanh như: thu gom rác, tuyên truyền đổi túi nylon và các vật dụng tái chế lấy túi tự hủy sinh học...
Chủ đề về biến đổi khí hậu trong nhiếp ảnh sẽ không bao giờ bị lạc hậu, vì mỗi năm hậu quả của biến đổi khí hậu lại trở nên nghiêm trọng hơn - giám khảo người Đan Mạch Michael Daugaard nhận định. Với chủ đề này, các nhiếp ảnh gia có cơ hội thuật lại câu chuyện cho người khác về hậu quả của biến đổi khí hậu ở địa phương mình đang sống. Chất lượng các tác phẩm dự thi khá tốt và cách lựa chọn góc độ kể chuyện cũng rất tốt. Còn theo Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen: “Trong một thế giới đang phát triển nhanh chóng, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với những hậu quả của biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường... Tôi hy vọng những bức ảnh này sẽ giúp nâng cao nhận thức và kiến thức của mọi người và xã hội về tác động của biến đổi khí hậu và những gì mỗi chúng ta có thể làm, ngay từ những việc nhỏ để tạo ra một thay đổi lớn”.
Việt Nam là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Bên cạnh sự đầu tư cho các công trình trực tiếp ứng phó, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, hành vi của con người với biến đổi khí hậu cũng từng bước được chú trọng. Ông Trương Đức Trí, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho rằng: Giải thưởng Tài năng 2014 cho thấy nghệ thuật có cách biểu đạt riêng biệt mà các phương tiện truyền thông thông thường khó có thể làm được. Hy vọng cuộc thi đã góp phần lột tả chân thực về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam cũng như các giải pháp ứng phó với hiện tượng này.
Giải thưởng Tài năng 2014 đã nhận được 120 tác phẩm của 50 tác giả và Ban giám khảo chấm vòng 1 chọn ra 50 tác phẩm để triển lãm. Lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra ngày 21.11, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Workshop chia sẻ kinh nghiệm nhiếp ảnh với công chúng cũng sẽ được tổ chức dịp này. |