Hữu Lũng (Lạng Sơn) điểm sáng trong công tác bình đẳng giới

Bài cuối: Phụ nữ tiếp tục khẳng định vị thế

Nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của phụ nữ đối với sự phát triển chung của địa phương, những năm qua, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ. Tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để chị em phát huy vai trò, năng lực trên mọi lĩnh vực. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của mình.

“Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Có mặt từ sớm tại huyện Hữu Lũng, phóng viên có cơ hội được gặp và nói chuyện với Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) Phan Thị Toán. Được biết, bà Toán đã có nhiều năm công tác, kinh qua nhiều vị trí từ giáo viên, cán bộ quản lý trường học, Phó Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo, Chánh Văn phòng Huyện ủy, đến nay là Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện và luôn là người đi đầu trong công tác tuyên truyền về bình đẳng giới.

Trao đổi với chúng tôi bà Toán cho rằng, mặc dù pháp luật không có sự phân biệt nam nữ, nhưng định kiến của xã hội, của gia đình và của nam giới đối với nữ giới vẫn còn tồn tại. Những công việc nội trợ, chăm sóc gia đình chủ yếu vẫn tập trung vào người phụ nữ. Bên cạnh đó, một số phụ nữ vẫn còn tâm lý e ngại, mặc cảm, thiếu tự tin, chưa có ý chí phấn đấu vươn lên xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng xã hội để khẳng định vị thế của mình.

Bài cuối: Phụ nữ tiếp tục khẳng định vị thế -0
Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn)Phan Thị Toán.
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện nay, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng có 209 cán bộ quản lý, trong đó nữ 165/209 chiếm tỷ lệ 78,9%; 2/3 lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện là nữ. Đáng chú ý, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai sâu rộng trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng. Cụ thể, nội dung bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong các trường Tiểu học và trường THCS, nhờ đó, thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em trai và gái trong tiếp cận giáo dục ở các vùng; phát triển mở rộng mô hình câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; mở các lớp xóa mù chữ giúp hàng trăm phụ nữ dân tộc thiểu số được học tiếng phổ thông, xây dựng gia đình hành phúc, tiến bộ văn minh....

Trên cương vị người lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, bà Toán quan niệm, một người nữ cán bộ lãnh đạo cần có sức khỏe, biết quan tâm chăm sóc bảo vệ và giữ gìn sức khỏe bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ đối với gia đình, cơ quan và xã hội. “Không ngừng tu dưỡng đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, trau dồi kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay. Tích cực tuyên truyền vận động phát huy tốt vai trò phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và khẳng định hình ảnh, phẩm chất cao quý của người phụ nữ ‘Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang’” bà Toán nhấn mạnh.

Tăng cường bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Trong nửa nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Hội cấp trên, sự phối hợp của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, phong trào phụ nữ huyện Hữu Lũng đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó vượt 5 chỉ tiêu, đạt 4 chỉ tiêu.

Nổi bật như: 24/24 cơ sở hội thực hiện tuyên truyền nhân rộng 168 mô hình/cách làm sáng tạo, 203/203 chi hội duy trì 1-2 hoặc 3 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất, đạo đức, kiến thức, kỹ năng; Giúp 1.144 hộ hội viên thoát nghèo; Giúp 770 hộ đạt tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch"; Trong 3 năm đã kết nạp mới 992 hội viên, xem xét giới thiệu 248 hội viên ưu tú đã có 169 hội viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng;100% cơ sở hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó 28% đạt xuất sắc nhiệm vụ).

Bài cuối: Phụ nữ tiếp tục khẳng định vị thế -0
Chủ tịch Hội LHPN Huyện Phạm Thị Thuỷ vinh dự được nhận bằng khen của Trung Ương Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Nhiên

Trong giai đoạn 2021-2024, Hội thành lập mới 72 câu lạc bộ trên các lĩnh vực. Vận động được trên 39.000 lượt hội viên và Nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải. Phối hợp tổ chức 46 lớp/2.639 hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật; 18 lớp học nghề/623 hội viên. Đồng thời, hỗ trợ thành lập, ra mắt mới 9 tổ hợp tác với 150 thành viên, thông qua sự tích cực hoạt động của cấp Hội đã thu hút chị em phụ nữ tham gia, sinh hoạt và cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng Trần Quốc Phong cho biết, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là một trong những mục tiêu được các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm, từ khâu rà soát lại số cán bộ nữ.

Công tác quy hoạch và đề ra chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu, tăng cường đội ngũ cán bộ nữ nói chung và cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý nói riêng, từng bước lồng ghép giới vào chính sách phát triển nguồn nhân lực, tổ chức cán bộ và nền hành chính công. Thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam và nữ trong tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, giới thiệu, ứng cử, bổ nhiệm phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện đến thời điểm hiện tại: Cấp huyện là 12/35 người, chiếm tỷ lệ 34,28%; tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ là 13/37 chiếm tỷ lệ 35,14%.

Bài cuối: Phụ nữ tiếp tục khẳng định vị thế -0
Hội LHPN huyện Hữu Lũng biểu dương 11 hộ gia đình phụ nữ tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong xây dựng vun đắp giá trị gia đình Việt Nam năm 2024. Ảnh: Nguyễn Nhiên

Ông Phong cho biết thêm, trong thời gian tới, huyện tiếp tục phấn đấu thực hiện bảo đảm 100% chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch hành động của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, xã.

Tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, ngành có liên quan trong thực hiện tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn toàn huyện, nhất là tại địa bàn khó khăn, vùng dân tộc, thiểu số.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031 và những năm tiếp theo. Quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nữ. Triển khai và duy trì các hoạt động của mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới và mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh cộng đồng, Câu lạc bộ bình đẳng giới, Hôn nhân và gia đình…. Chú trọng nêu gương tốt, điển hình trong thực hiện bình đẳng giới. Xử lý nghiêm các vụ bạo hành gia đình, bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em…

Trên đường phát triển

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…