Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ở Đắk Lắk

Bài cuối: Góp phần giữ bình yên cao nguyên Đắk Lắk

Công tác tín dụng chính sách là nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị Đắk Lắk quan tâm, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, công tác này càng trở nên ý nghĩa hơn khi trở thành cánh tay đắc lực của Chính phủ trong thực hiện công cuộc phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trong năm 2021, triển khai chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chi nhánh NHCSXH Đắk Lắk đã giải ngân cho 12 người sử dụng lao động để thực hiện trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 902 lượt người lao động, với số tiền cho vay là 2.853 triệu đồng; đầu năm 2022 đã triển khai thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…

NHCSXH Đắk Lắk luôn đồng hành với đồng bào. Ảnh: TTXVN
Ngân hàng chính sách xã hội Đắk Lắk luôn đồng hành với đồng bào. Ảnh: TTXVN

Song song với nhiệm vụ cho vay phục hồi và phát triển kinh tế, NHCSXH Đắk Lắk không lơ là với 18 chương trình cho vay khác đang thực hiện. Nhờ đó, đã có trên 803.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn, tạo việc làm cho nhiều người lao động; giúp 87,5 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để mua máy tính, thiết bị học tập và trang trải các chi phí để đến trường; thu hút tạo việc làm cho 37,8 nghìn lao động, xây dựng được trên 139.000 công trình nước sạch và 136 nghìn công trình vệ sinh môi trường theo chuẩn quốc gia; xây được 19.000 căn nhà cho hộ nghèo không có nhà ở, 1,6 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài…

Đặc biệt từ khi triển khai Nghị quyết 11 (đầu năm 2022) đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phục hồi kinh tế cho các đối tượng chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đặc biệt, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 4.410 lao động, hỗ trợ xây nhà ở xã hội cho 117 hộ gia đình, giúp cho 82 học sinh, sinh viên có điều kiện trang bị máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; 48 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay vốn mua sắm trang thiết bị giáo dục, y tế, sửa chữa cơ sở do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và 405 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay vốn hỗ trợ xây nhà để ở, tạo đất sản xuất và chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 264 nghìn hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10,94% vào năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Ngăn ngừa tín dụng đen

Đắk Lắk là một tỉnh miền núi nằm ở Trung tâm của khu vực Tây Nguyên, có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng về an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Toàn tỉnh có hơn 1,9 triệu người với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) hơn 667 nghìn người, chiếm 35,7% dân số toàn tỉnh, phân bổ rải rác ở đều khắp 184/184 xã, phường, thị trấn.

Với địa bàn phức tạp, đông đồng bào DTTS, trình độ dân trí không đồng đều nhất và sự khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra đã khiến không ít đồng bào rơi vào bẫy tín dụng đen. Chủ tịch UBND huyện Ea H’ Leo, Nguyễn Văn Hà chia sẻ, trên địa bàn Ea H’Leo, tình trạng hoạt động tín dụng đen vẫn diễn ra. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo công an xây dựng các chuyên án để triệt phá các băng nhóm.

Qua điều tra, các băng nhóm tín dụng đen này là những người nơi khác đến thuê nhà trọ, thuê cơ sở kinh doanh để trá hình, núp đằng sau hoạt động tín dụng đen. Một số bà con đã bị mắc lừa, bị lôi kéo vào hoạt động tín dụng đen. Bên cạnh đó, cũng có những đối tượng cầm đầu tín dụng đen đến đòi nợ rồi gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Huyện đã chỉ đạo quyết liệt các ngành chức năng trên địa bàn cùng vào cuộc xử lý vấn nạn này.

"Một mặt, chúng tôi phối hợp với các tổ chức tín dụng, đặc biệt là NHCSXH tỉnh rà soát nhu cầu vay vốn của bà con, giúp bà con tiếp cận được nguồn vốn khi cần, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra" - Chủ tịch Nguyễn Văn Hà nói.

Trước tình hình trên, Chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn chú trọng nắm bắt tình hình nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách; chủ động khơi thông nguồn vốn bằng những giải pháp thiết thực như triển khai xe ngân hàng lưu động tới các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; phối hợp với chính quyền và các tổ chức rà soát linh hoạt trong thủ tục để người dân có thể tiếp cận được nguồn vốn kịp thời, đúng đối tượng chính.

Hiện, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk có 183 điểm giao dịch đến tận các xã vùng sâu vùng xa, với trên 190.000 hộ nông dân được tín chấp vay vốn để đầu tư sản xuất, làm nhà ở hoặc nuôi con học đại học. Tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 7.117 tỷ đồng, tăng 786,9 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 12,43%, với trên 167 nghìn hộ vay còn dư nợ.

Cùng với đó, NHCSXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện Đề án đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trình HĐND tỉnh Đắk Lắk để bố trí nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH. Đồng thời, đẩy mạnh huy động tiền gửi đối với tổ chức, cá nhân, nhận tiền gửi qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2023. Tăng cường hoạt động cho vay theo kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình được giao năm 2023, bao gồm nguồn vốn Trung ương và địa phương (kể cả nguồn vốn quay vòng); tiếp tục phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 0,2%...

"Chúng tôi sẽ nỗ lực chủ động nguồn vốn, kịp thời đáp ứng nhu cầu khi hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách cần. Đây cũng là cách NHCSXH tỉnh góp phần gìn giữ sự bình yên cho vùng đất đầy nắng gió này" - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đào Thái Hòa nói.

Xã hội

Tập đoàn Đèo Cả đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 (vượt tiến độ 8 tháng so với hợp đồng).
Giao thông

Dồn lực thi công đưa dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hoàn thành vượt tiến độ

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là dự án thành phần có quy mô lớn và phức tạp nhất trong dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 với chiều dài 88km và 3 hầm xuyên núi. Sau khi được địa phương bàn giao đủ 100% mặt bằng, và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km cao tốc vào năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, Tập đoàn Đèo Cả đã tăng cường nhân sự, máy móc thiết bị, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để đẩy nhanh sản lượng, đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 (vượt tiến độ 8 tháng so với hợp đồng).

3 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức
Xã hội

3 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27.11.2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21.2.2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, từ ngày 17.9.2024, có 3 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh miền Trung
Xã hội

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh miền Trung

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 làm độ ẩm đất ở một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo một số khu vực tại 6 tỉnh miền Trung có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong những giờ tới.

Gần 1.000 người hưởng ứng ngày hiến máu Chủ nhật đỏ cùng Amway
Xã hội

Gần 1.000 người hưởng ứng ngày hiến máu Chủ nhật đỏ cùng Amway

Ngày 20.9.2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Amway Việt Nam tiếp tục phối hợp với báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ tại Amway Center TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút gần 1.000 nhân viên, Nhà phân phối và khách hàng của Amway tham gia, đóng góp hơn 400 đơn vị máu vào quỹ máu của bệnh viện, bệnh xá Đảo Trường Sa.

 Kiểm soát chặt báo cáo đánh giá tác động công nghệ xử lý rác
Môi trường

Kiểm soát chặt báo cáo đánh giá tác động công nghệ xử lý rác

Để đánh giá, thẩm định công nghệ các dự án xử lý rác thải, chất thải rắn hiệu quả, đầu tiên chúng ta cần thực hiện tốt cơ chế kiểm soát, lập báo cáo đánh giá tác động tới môi trường xem các công nghệ đó có phát sinh những chất thải độc hại ra môi trường hay không? Đây là nhấn mạnh của Tổng Thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Trưởng Ban khoa học, GS.TS Hoàng Xuân Cơ khi đề cập đến vấn đề xử lý rác thải ở nước ta. 

Hòa Bình: Cấm phương tiện lưu thông qua cầu Ngòi Móng do sụt lún
Xã hội

Hòa Bình: Cấm phương tiện lưu thông qua cầu Ngòi Móng do sụt lún

Ngay sau khi cầu Ngòi Móng (Km0+265) trên đường tỉnh lộ 445, phường Kỳ Sơn đi xã Hợp Thành (thành phố Hòa Bình) bất ngờ bị nứt, sụt mố cầu lúc nửa đêm, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã tiến hành phân luồng giao thông, cấm đường lên cầu để bảo đảm an toàn cho người dân.

Nghĩa tình Hà Tĩnh hướng về miền Bắc
Xã hội

Nghĩa tình Hà Tĩnh hướng về miền Bắc

Tính đến ngày 19.9, tỉnh Hà Tĩnh đã quyên góp được hơn 46 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, Hà Tĩnh còn nhanh chóng huy động nhiều lực lượng trực tiếp đến các khu vực chịu thiệt hại nặng để tham gia vào công tác khắc phục hậu quả sau bão.

Vụ cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám": Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao kiểm tra, Công an đang xác minh
Xã hội

Vụ cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám": Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao kiểm tra, Công an đang xác minh

Sáng ngày 20.9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan tới vụ việc cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám" sau khi phản ánh về sự bất thường trong thu tiền học thêm, dạy thêm tại trường TH,THCS,THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân).