10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tại thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

Bài 1: Nhất quán từ quan điểm đến hành động

Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội" (Chỉ thị 40), bộ mặt nông thôn, ven biển và miền núi tỉnh Bình Định nói chung và thị xã Hoài Nhơn nói riêng đã có bước chuyển vượt bậc cả về đời sống vật chất, tinh thần. Kết quả ấy là cả quá trình nỗ lực, nhất quán từ tư duy tới hành động của hệ thống chính trị; là sự tâm huyết, hết mình vì những người yếu thế của các cán bộ tín dụng chính sách…

Từ Chỉ thị của Ban Bí thư

Hơn 20 năm triển khai, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành điểm tựa cho công tác giảm nghèo của tỉnh Bình Định nói chung, thị xã Hoài Nhơn nói riêng.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hoài Nhơn Đặng Thị Hương khẳng định, Chỉ thị 40 và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư đã thật sự đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã xem việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên.

Qua đó, quyết liệt huy động nguồn lực, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội giảm nghèo bền vững.

   Ảnh: Buổi giao ban hoạt động tín dụng chính sách giữa Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH phường Hoài Đức - Trần Văn Cường với các tổ chức nhận ủy thác. Ảnh: Đức Kiên
 Buổi giao ban hoạt động tín dụng chính sách giữa Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH phường Hoài Đức - Trần Văn Cường với các tổ chức nhận ủy thác. Ảnh: Đức Kiên

Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên quan tâm đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao hiệu quả giám sát xã hội đối với việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, thông qua việc lồng ghép hoạt động tín dụng với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm.

Cùng với đó, chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã cũng được nâng lên rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở được quan tâm và thực hiện thường xuyên qua nhiều kênh đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã tạo điều kiện về địa điểm, phương tiện, an ninh, an toàn đối với các phiên giao dịch lưu động của NHCSXH tại Điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã, phường giúp cho việc triển khai tín dụng chính sách xã hội được thuận tiện, nhanh chóng và ngày càng gần với dân hơn, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của người dân.

Đến Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Chỉ thị 40 là việc huy động và tập trung nguồn lực; để bảo đảm có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo việc huy động và tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tính đến 30.4.2024, tổng nguồn vốn của NHCSXH thị xã Hoài Nhơn đạt 776,059 tỷ đồng, tăng 523,687 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 590,017 tỷ đồng, tăng 352,776 tỷ đồng so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 76,03% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân đạt 85,383 tỷ đồng, tăng 72,028 tỷ đồng so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 11% tổng nguồn vốn. Đặc biệt, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 100,659 tỷ đồng, tăng 98,860 tỷ đồng, gấp 55 lần so với trước khi thực hiện Chỉ thị 40, chiếm 12,97% tổng nguồn vốn. Trong đó, nguồn vốn ngân sách thị xã ủy thác 27,641 tỷ đồng, tăng 27,641 tỷ đồng so với thời điểm trước khi thực hiện Chỉ thị 40.

Nhờ có nguồn vốn ngân sách địa phương, 10 năm qua đã giải quyết việc làm cho 2.452 lao động, duy trì và khôi phục các làng nghề truyền thống, ổn định cuộc sống; giúp cho 290 lao động đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ 616 hộ gia đình có vốn đầu tư tái đàn lợn hơn 2.000 con sau bệnh dịch tả lợn châu Phi, góp phần bình ổn giá lợn hơi trên địa bàn thị xã; giúp cho 198 lao động được vay vốn, tái đàn hơn 300 con bò sau dịch bệnh viêm da nổi cục; giúp cho 183 lao động, hộ gia đình có vốn đầu tư sản xuất, chuyển đổi nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống sau dịch Covid-19; giúp cho 80 lượt lao động người tàn tật được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; giúp cho 670 hộ xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường tại khu vực đô thị.

Đến 20.6.2024 (sau nửa năm Nghị quyết 37/2023/NQ-HĐND có hiệu lực), tổng dư nợ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn đạt 16 tỷ đồng với khoảng gần 800 hộ gia đình người dân khu vực đô thị đang có dư nợ.

Đặc biệt, Nghị quyết 37/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Định ngày 6.12.2023 quy định đối tượng cho vay xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH, có thể coi là một điển hình trong các quyết sách của địa phương khi triển khai Chỉ thị 40 cũng như các chương trình tín dụng chính sách. Bởi đây là lần đầu tiên, Bình Định có một chính sách hỗ trợ tín dụng cho đối tượng không phải là hộ nghèo, cận nghèo hay gia đình chính sách nhưng rất hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Được biết, Nghị quyết 37/2023/NQ-HĐND ra đời trong bối cảnh Hoài Nhơn mới được công nhận là thị xã với rất nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt, trong đó có chỉ tiêu người dân được sử dụng nước sạch. Đơn cử, thời điểm gần cuối năm 2023, tỷ lệ người dân của thị xã được sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường rất thấp, đạt 69%. Một trong những lý do khiến tỷ lệ này thấp là bởi chi phí cho các đường đấu nối nước từ nhánh chính đến các hộ dân rất cao, bà con không có đủ nguồn lực để thực hiện.

Tuy nhiên, với tâm huyết của những người làm tín dụng chính sách, vấn đề này đã được các cán bộ tín dụng NHCSXH Hoài Nhơn đề xuất, kiến nghị tới các cơ quan chức năng. Kết quả, không chỉ người dân Hoài Nhơn mà bà con các khu vực đô thị trong toàn tỉnh đã được thụ hưởng sự hỗ trợ đặc biệt này.

Đời sống

Công bố Quyết định thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXH
Đời sống

Nghệ An: Thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 26.3.2025 về thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại tỉnh Nghệ An.

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 4.4.2025. Ảnh: ITN
Đời sống

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 315/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.Theo đó, thủ tục hành chính chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 4.4.2025).

Những trái cam mọng nước
Xã hội

Cam xanh nghĩa tình - Mô hình nông nghiệp sẻ chia

Giữa mùa thu hoạch nhưng đầu ra bấp bênh, trái cam sành miền Tây không chỉ được “giải cứu” mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia trong chương trình “Cam xanh nghĩa tình” - mô hình đã mở rộng thành giải pháp nông nghiệp bền vững, kết nối người nông dân, người tiêu dùng và cộng đồng trên nền tảng số.

3 tháng đầu năm 2025, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện kịp thời. Ảnh: TCBHXH
Đời sống

Chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người tham gia và thụ hưởng chính sách

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 3 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar


Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Vietnam Airlines vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Ảnh minh họa
Khoa học - Công nghệ

Phát triển công nghệ lõi và bài toán an ninh phi truyền thống trong bối cảnh quốc tế biến động

TS. Vũ Đức Lợi - Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, phát triển công nghệ lõi và các công nghệ phụ trợ trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Gần đây, việc Hoa Kỳ áp thuế 46% với hàng Việt Nam đã đặt ra những thách thức mới cần giải quyết, đồng thời cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước khi yêu cầu tập trung vào phát triển công nghệ lõi.

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.