"thị xã Hoài Nhơn"

Bài cuối: Khơi dậy sức trẻ
Đời sống

Bài cuối: Khơi dậy sức trẻ

Không có hộ nghèo là thanh niên! Đây là điểm đặc biệt của thị xã Hoài Nhơn, Bình Định trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hậu Covid-19 và cho thấy sự kịp thời trong hỗ trợ vốn cũng như khơi dậy sức trẻ của NHCSXH thị xã đối với lực lượng thanh niên khi giúp họ khởi nghiệp ngay trên đồng đất quê hương. Đồng thời, thể hiện sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương khi ủy thác nguồn ngân sách sang NHCSXH để cho thanh niên và các đối tượng đặc thù vay…

Bài 2: Chuyển từ bị động sang chủ động
Xã hội

Bài 2: Chuyển từ bị động sang chủ động

Nếu 10 năm trước ở Hoài Nhơn, việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách chỉ là phần việc của NHCSXH, tín dụng chính sách cũng chỉ là một chính sách hỗ trợ có điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; thì nay, nó đã trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là công cụ đắc lực của cấp ủy chính quyền trong giảm nghèo và giảm nghèo bền vững. Đây chính là sự thay đổi quan trọng nhất của Chỉ thị số 40: Biến từ thế bị động thành chủ động!

Bài 1: Nhất quán từ quan điểm đến hành động
Đời sống

Bài 1: Nhất quán từ quan điểm đến hành động

Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội" (Chỉ thị 40), bộ mặt nông thôn, ven biển và miền núi tỉnh Bình Định nói chung và thị xã Hoài Nhơn nói riêng đã có bước chuyển vượt bậc cả về đời sống vật chất, tinh thần. Kết quả ấy là cả quá trình nỗ lực, nhất quán từ tư duy tới hành động của hệ thống chính trị; là sự tâm huyết, hết mình vì những người yếu thế của các cán bộ tín dụng chính sách…