Bà Rịa – Vũng Tàu: Ngư dân có tàu dài trên 15m mong muốn được đánh bắt ven bờ khi biển có sóng to

Theo quy định, tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên bắt buộc phải đánh bắt hải sản vùng khơi, không được hoạt động vùng ven bờ, vùng lộng; tuy nhiên nhiều ngư dân vẫn mong muốn được sử dụng loại tàu này để khai thác, đánh bắt tại vùng lộng, ven bờ để bảo đảm an toàn trong điều kiện sóng gió.

Ngư dân đề nghị tiếp tục cho tàu cá có chiều dài trên 15m được phép khai thác, đánh bắt tại vùng lộng, ven bờ
Ngư dân đề nghị tiếp tục cho tàu cá có chiều dài trên 15m được phép khai thác, đánh bắt tại vùng lộng, ven bờ

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Thị Na, thời gian qua, nhiều ngư dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ và Long Điền đã đến cơ quan chức năng bày tỏ bức xúc việc tàu cá có chiều dài trên 15m bị phạt khi đi đánh bắt hải sản trên biển tại vùng lộng, ven bờ. Cùng với đó, ngư dân đề nghị tiếp tục được phép khai thác, đánh bắt tại vùng lộng, ven bờ như trước đây.

Căn cứ quy định của Luật Thủy sản số 18/2017/QH14, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, Nghị định 37/2024/NĐ-CP, Nghị định 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ thì các phương tiện có chiều dài từ 15m trở lên bắt buộc phải đánh bắt hải sản vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ, vùng lộng.

Nhưng trên thực tế, nhóm tàu cá của ngư dân có chiều dài lớn nhất là 15m, chiều rộng từ 3-4m, chiều cao từ 1-2m, công suất dưới 400CV, chủ yếu đánh bắt nghề lưới vây, lưới rê…, thời gian đánh bắt đi về trong ngày và chỉ có thể đánh bắt ở vùng lộng, không thể đi đánh bắt hải sản vùng khơi do tàu cá này không bảo đảm an toàn trong điều kiện sóng gió.

Nếu thực hiện theo các quy định hiện hành, ngư dân đi hoạt động thì vi phạm, không đi đánh bắt thì không có thu nhập để nuôi sống gia đình, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của ngư dân và tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

Trước tình hình trên, Sở NN-PTNT đã kiến nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ NN-PTNT xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định đối với ngành nghề khai thác thủy sản đặc thù của địa phương.

Đề nghị cho phép tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên làm ngành nghề đặc thù
Đề nghị cho phép tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên làm ngành nghề đặc thù

Cụ thể, đề nghị cho phép tàu cá có chiều dài 15m trở lên làm ngành nghề đặc thù (lưới rê cá trích, lưới rê cá mai, lưới rê ghẹ, lưới rê cá đổng, lưới rê mực nang...) của địa phương được đánh bắt hải sản tại vùng lộng, ven bờ; hoặc cho phép cải hoán giảm chiều dài dưới 15m; hoặc quy định lại qui cách đo chiều dài lớn nhất đối với tàu cá dạng xỏng của tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần bảo đảm an toàn cho ngư dân đánh bắt hải sản trên biển cũng như ổn định đời sống của ngư dân.

Bên cạnh đó, Sở cũng kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương sửa đổi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí đặc thù; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh, cho phép tàu cá được cải hoán kích thước chiều dài từ 15m trở lên xuống dưới 15m, để phù hợp với thực tế.

Trước nội dung trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát thực trạng, thống kê đầy đủ số lượng tàu cá chiều dài trên 15m có nhu cầu đánh bắt tại vùng lộng, ven bờ để tỉnh có căn cứ báo cáo và kiến nghị Bộ NN-PTNT giải quyết.

UBND tỉnh, cũng đề nghị các ngành chức năng và địa phương tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động bà con ngư dân hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật; đồng thời có phương án hỗ trợ đời sống cho bà con đang gặp khó khăn để yên tâm, tin tưởng rằng chính quyền luôn quan tâm và đang từng bước giải quyết những vướng mắc của ngư dân.

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.