
(Ảnh: NVCC)
Vẫn tiếc nuối khi môn Địa Lý chỉ đạt 9,5 điểm
Chia sẻ với Báo Đại biểu nhân dân, Minh Châu cho biết, khi được thông báo về kết quả thi, thật sự vượt ngoài mong đợi của em và gia đình. Xuất phát từ dân chuyên sử nên em khá hài lòng về điểm môn Lịch sử và niềm vui cũng được nhân lên khi biết mình trở thành Á khoa toàn quốc.
Tuy nhiên, nữ sinh Bắc Ninh cảm thấy hơi tiếc nuối ở phần thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT.
Ở bài thi này, Minh Châu đạt được 9,5 điểm. Em cho biết mình làm sai câu biểu đồ và câu vận dụng về vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: "Em có chút dao động trong câu trả lời khi chọn đáp án đúng nhất, dẫn đến tiếc nuối khi không đạt được số điểm tối đa tại môn này. Dù vậy, em rất vui khi đã hoàn thành được bài thi bằng hết năng lực của mình ".
Minh Châu tâm sự, chỉ một ngày trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, đó là ngày sinh nhật của em. Điều này khiến kỳ thi trở thành một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tuổi 18 của em, khi phải trưởng thành và đối mặt với trách nhiệm lựa chọn cho tương lai của mình. Nguyện vọng của em vào chuyên ngành Quan hệ Công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Chia sẻ về phương pháp học tập, để tập trung ôn tập thi tốt nghiệp, Minh Châu đã phân bổ thời gian học một cách hợp lý. Khi tham gia học trên lớp, nữ sinh luôn cố gắng nắm chắc kiến thức cơ bản. Bên cạnh đó, về nhà em dành thời gian tự học bổ sung kiến thức bằng cách tìm đọc tài liệu tham khảo và các khóa học trên mạng để mở rộng kiến thức và hiểu sâu hơn về môn học.
Trái ngược với phần lớn mọi người khi học sẽ tập trung vào buổi sáng sớm, á khoa toàn quốc lại tỏ ra hiệu quả cao khi học về đêm. Khoảng thời gian từ 22 giờ đến 2, 3 giờ sáng là thời gian Minh Châu tập trung tối đa và thu nhận kiến thức một cách nhanh chóng.
Vào những ngày gần thi, Minh Châu dành thời gian ôn luyện lại một lượt kiến thức cơ bản để đảm bảo nhớ và áp dụng thành thạo, tránh bỏ lỡ bất cứ công thức quan trọng nào. Việc rèn luyện trí nhớ “cơ bắp” thường xuyên, giúp Minh Châu có một trí nhớ tốt, hình thành phản xạ tự nhiên với vấn đề đã ghi nhớ.
Bên cạnh tâm lý thoải mái và không áp lực do đã trúng tuyển vào một số trường thông qua các phương thức xét tuyển sớm, Minh Châu đã chuẩn bị tốt nền tảng về mặt kiến thức, kỹ năng trước khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Điều này giúp nữ sinh tập trung hơn vào việc chinh phục những bài thi đòi hỏi sự tự tin và kiên nhẫn.
Á khoa toàn quốc cho hay, trong thời gian đầu quay trở lại ôn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT sau kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, em đã gặp một số khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức các môn tổ hợp.
Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ tận tình từ nhà trường và thầy cô, cùng với việc tạo điều kiện giúp đỡ học bù các môn trong khối xét tuyển, Minh Châu đã nhanh chóng vượt qua và ôn luyện lại các kiến thức cần thiết.

Nhận Huy chương Vàng môn Lịch sử
Cô Nguyễn Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm nữ sinh chia sẻ, hoàn cảnh gia đình của Minh Châu khá đặc biệt trong lớp khi bố mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 anh em ăn học. Mặc dù vậy, em luôn cố gắng, nỗ lực chăm chỉ trong quá trình học tập.
Bản thân Minh Châu là một học sinh có tố chất thông minh, ngay từ lớp 9, em đã đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử và được tuyển thẳng vào trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Sau khi theo học cấp 3, em cũng đã thể hiện được năng lực, kỹ năng và niềm đam mê của mình đối với bộ môn lịch sử.
Bên cạnh đó, năm học lớp 11, nữ sinh Bắc Ninh nhận tấm Huy chương Vàng môn Lịch sử của kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.
Trong suốt 3 năm học cấp ba, Minh Châu luôn được coi là "hạt nhân" của đội tuyển Sử tại trường. Đồng thời, hai năm liền trên cương vị thành viên của đội tuyển Sử quốc gia, tham gia vào kỳ thi em đều được giải ba.
Cô Thảo cho biết thêm, “ Khi Minh Châu thi từ đội tuyển quốc gia quay về, việc ôn luyện thi tốt nghiệp của em rất vất vả. Bản thân em cũng đã phải nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT để có kết quả tốt như vậy.” .