Nữ sinh trường làng trở thành thủ khoa thi Đánh giá năng lực: Không học tủ, ôn thi nhẹ nhàng

Với 126/150 điểm, em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội trở thành thủ khoa đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025.

Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 16.3 công bố kết quả thi đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2025. Đợt thi này có gần 11.000 thí sinh tham gia dự thi, điểm cao nhất là 126/150, điểm cao thứ hai là 125/150.

Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội là thủ khoa của đợt 1 với 40/50 điểm phần thi Toán học và Xử lý số liệu, 41/50 điểm phần Văn học - Ngôn ngữ và 45/50 điểm phần lựa chọn (Tiếng Anh).

z6417978536727-44dab4928b06e00b5a4e41df465852fd.jpg
Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội - thủ khoa đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2025 (Ảnh: NVCC)

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Phương Thảo tâm sự, ngay khi hoàn thành bài thi và nhận mức điểm 126/150, em rất vui và bất ngờ bởi đây là con số vượt ngoài mong đợi. Trước đó, Thảo từng tham gia thi thử một số lần nhưng chưa từng đạt mức điểm cao như vậy. Nữ sinh mừng vì đã làm tốt, tuy nhiên không nghĩ rằng mình có thể trở thành thủ khoa.

“Vì kỳ thi quy tụ rất nhiều bạn giỏi nên em không nghĩ mình sẽ là người có điểm cao nhất. Hôm công bố kết quả thi, em lướt các trang mạng xã hội và thấy 126/150 là điểm cao nhất đợt này. Lúc đó em vừa vui mừng, vừa thấy run và lo lắng. Bạn bè, người thân gọi điện chúc mừng em rất nhiều. Đến bây giờ, em vẫn có cảm giác chưa thật lắm khi mình trở thành thủ khoa, nhưng em cũng rất vui vì được mọi người chúc mừng”, Thảo tâm sự.

Phương Thảo sinh ra trong một gia đình cơ bản tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội với bố làm công nhân, mẹ làm kế toán. Thảo là con lớn trong nhà. Từ nhỏ, em đã bộc lộ khả năng tiếp thu nhanh và sự chắc chắn trong năng lực học tập. Thảo học đều tất cả các môn, trong đó giỏi nhất là môn tiếng Anh. Em nhiều lần đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện môn tiếng Anh từ cấp tiểu học tới khi lên THPT. Cuối tháng 11.2024, em thi đạt IELTS 7.5.

Chia sẻ về bí quyết ôn thi Đánh giá năng lực, Phương Thảo chia sẻ em không có bí quyết đặc biệt mà chỉ ôn tập nhẹ nhàng. Do nội dung thi HSA trải dài cả kiến thức lớp 10 tới lớp 12, Thảo cho rằng việc em có nền tảng kiến thức tốt ở cả 3 năm học đã giúp quá trình ôn thi hiệu quả hơn.

z6417978513928-2442e669c0b6ca6e4e30960fb1a1c5c9.jpg
Phương Thảo cùng các bạn lớp 12A6, Trường THPT Hoài Đức A (Ảnh: NVCC)

Thực tế, Thảo chỉ thực sự dành thời gian ôn thi HSA sau dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Toán là môn học duy nhất Phương Thảo đi học thêm 1 buổi/tuần nhằm bổ trợ kiến thức nâng cao. Với môn Văn, em tự hệ thống lại toàn bộ kiến thức và đọc lại nhiều lần trước kỳ thi. Tiếng Anh là môn thế mạnh nên nữ sinh không mất nhiều thời gian ôn luyện.

“Em không thức đêm ôn luyện mà chủ yếu chỉ học trên lớp. Khi thầy cô giảng, em cố gắng chú ý để nghe đến đâu tiếp thu đến đó, học đến đâu chắc đến đó. Khi về nhà, em làm khá nhiều bài tập, đặc biệt với môn Toán nên nhớ khá chắc kiến thức”, Thảo chia sẻ.

Khi vào phòng thi, bí quyết của Phương Thảo là “làm lơ” mọi thứ xung quanh, không chú ý đến thao tác, tốc độ của các bạn khác mà chỉ tập trung vào bài làm của mình. Đặc biệt, trước ngày thi, em luôn đi ngủ sớm, đảm bảo ngủ đủ giấc để tránh bị buồn ngủ, mất đi sự tỉnh táo.

Phương Thảo nhìn nhận, một trong những điều quan trọng giúp em đạt điểm cao trong kỳ thi là việc đã nắm chắc kiến thức và học đều tất cả các môn.

Được biết, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phương Thảo dự định đăng ký vào các ngành khối Kinh tế của Trường Đại học Ngoại thương hoặc Đại học Kinh tế Quốc dân.

z6418010637775-920368e192b3e4c3b3ad84895bdc0921.jpg
Cô Nguyễn Thị Dịu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6 trao phần thưởng cho Phương Thảo (ngoài cùng bên phải) và các bạn (Ảnh: NVCC)

Theo cô giáo Nguyễn Thị Dịu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, Trường THPT Hoài Đức A, Phương Thảo là học sinh rất thông minh, chăm chỉ, học đều các môn. Em luôn chỉn chu trong học tập, đi học rất nghiêm túc. Ở lớp, Thảo là tổ trưởng, dù tính cách có phần hướng nội, ít nói nhưng em luôn tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp, bất kể việc gì được cô giao đều hoàn thành một cách chỉn chu.

Cô Dịu nhìn nhận, kỳ thi Đánh giá năng lực đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức cả 3 năm học. Điều này là thế mạnh của Thảo khi em không học tủ, không ôn thi gấp gáp mà ngay từ nhỏ đã học rất chăm chỉ tất cả các môn, không lơ đễnh trong bất cứ môn học nào.

“Thảo học không vất vả như nhiều bạn khác mà học rất nhẹ nhàng. Gia đình cũng không có điều kiện để em đi học ở các trung tâm nổi tiếng, chủ yếu em chỉ tự học và học ở trường”, cô Dịu chia sẻ.

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, bài thi Đánh giá năng lực được thiết kế dựa trên khoa học khảo thí đo lường hiện đại. Cấu trúc đề thi và nội dung câu hỏi thi phân bố từ lớp 10 đến lớp 12 theo tỷ lệ 10 - 15%, 30 - 40%, 50 - 60% tương ứng.

Theo nhận định sơ bộ ban đầu, điểm trung bình của bài thi Đánh giá năng lực năm 2025 sẽ cao hơn các năm trước do thí sinh được lựa chọn phần thi thứ ba để phát huy năng lực và sở trường cá nhân.

“Việc ôn luyện trong thời gian ngắn không mang lại hiệu quả cao cho thí sinh. Đơn vị tổ chức thi cũng khuyến nghị thí sinh nên có kế hoạch học tập và ôn tập khoa học, quá trình thay vì sa lầy theo các nhóm luyện thi quảng bá”, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Chủ tịch hội đồng thi nhấn mạnh.

Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội mở 6 đợt thi HSA, với khoảng 90.000 chỗ thi. Đợt thi tiếp theo dự kiến diễn ra các ngày 29 và 30.3, đợt thi cuối cùng dự kiến vào ngày 17 và 18.5.

Giáo dục

Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị yêu cầu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
Giáo dục

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 18/3/2025 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế”.

“Từ khoảnh khắc xuất thần của cá nhân tới sự chuyển mình của tổ chức”
Giáo dục

“Từ khoảnh khắc xuất thần của cá nhân tới sự chuyển mình của tổ chức”

Chiều 18.3, Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Tọa đàm Đổi mới sáng tạo: “Từ khoảnh khắc xuất thần của cá nhân tới sự chuyển mình của tổ chức”. Tọa đàm nằm trong khuôn khổ chương trình Thạc sĩ Quốc tế - IMD@NEU, hợp tác giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học UWE Bristol (Anh).

Tuyên dương trao Giải thưởng Lý Tự Trọng tới 100 cán bộ Đoàn xuất sắc
Giáo dục

Tuyên dương trao Giải thưởng Lý Tự Trọng tới 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

Tối 18.3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự chương trình.

Chuỗi hội thảo "Thắp lửa cùng tiến lên" năm 2025 sẽ quy tụ hơn 200 các nhà quản lý giáo dục trên cả nước
Giáo dục

Chuỗi hội thảo "Thắp lửa cùng tiến lên" năm 2025 sẽ quy tụ hơn 200 các nhà quản lý giáo dục trên cả nước

Năm 2025, chuỗi hội thảo "Thắp lửa cùng tiến lên" trở lại với chủ đề "Gather new strengths - Hội tụ sức mạnh mới", tiếp tục sứ mệnh kết nối, đổi mới và lan tỏa những giá trị giáo dục tiên tiến, quy tụ hơn 200 các nhà quản lý giáo dục trên cả nước. Hội thảo dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 29 - 30.3 tại Quảng Ninh.

Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền đam mê gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật hát Then
Giáo dục

Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền đam mê gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật hát Then

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn được phát huy và bảo tồn nhờ những thế hệ trẻ có niềm đam mê với nghệ thuật. Lăng Thùy Linh, sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những gương mặt tiêu biểu góp phần gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật hát Then và đàn Tính.