Bố mẹ nghỉ làm, vượt đường xa đưa con đi thi vào lớp 10
Để đảm bảo an toàn, an tâm hơn khi con tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT, vợ chồng chị Ngọc Anh quyết định xin nghỉ làm, phân chia công việc đưa đón con.
Để đảm bảo an toàn, an tâm hơn khi con tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT, vợ chồng chị Ngọc Anh quyết định xin nghỉ làm, phân chia công việc đưa đón con.
Số chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh được đánh giá đã tăng một cách bất thường, có ngành tăng chỉ tiêu tới 91 lần sau 2 năm. Bộ GD - ĐT nói gì về vấn đề này?
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa có thông báo hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp, xét tuyển thẳng và liên thông đại học năm 2023.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Theo đó, nhà trường đã quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2023.
Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường kinh tế toàn cầu đưa ra yêu cầu bắt buộc hệ thống quản trị chất lượng, trong đó có quản trị chất lượng giáo dục phải được ưu tiên hàng đầu.
Điều này mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên theo học ngành Quản trị chất lượng giáo dục. Trong khi đó, với sự phát triển nhanh chóng của nền giáo dục hiện đại, các cơ sở giáo dục ngày càng trở nên đa dạng hơn, cũng đem lại rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho cử nhân ngành Quản trị trường học.
Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai tuyển sinh, đào tạo 2 ngành học Quản trị trường học, Quản trị chất lượng giáo dục ở bậc cử nhân.
Để tìm hiểu rõ hơn về 2 ngành học này, Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thuý Nga, Phó Chủ nhiệm Khoa - Phụ trách Khoa Quản trị Chất lượng, Trường Đại học Giáo dục và TS. Mai Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục.
Tại Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non vừa ban hành, Bộ GD-ĐT đã lưu ý thí sinh một số mốc thời gian quan trọng trong mùa tuyển sinh năm 2023.
Những lĩnh vực có tỷ lệ thí sinh trúng tuyển và nhập học thấp gồm nhóm ngành: Nông Lâm Thủy sản, Khoa học cơ bản, Dịch vụ xã hội, Khoa học tự nhiên.
“Thí sinh có được nộp phiếu xét tuyển cùng lúc nhiều phương thức?”, “Dự đoán điểm chuẩn thế nào?”, “Nguyên tắc và cách thức xét tuyển năm nay ra sao?”,… là những câu hỏi Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân liên tục nhận được trong mùa tuyển sinh năm nay.
Sau khi báo chí phản ánh thông tin về hiện tượng giáo viên vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ngay lập tức có công văn gửi Trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã; yêu cầu xử lý nghiêm nếu có tình trạng này.
Chuyên gia giáo dục Lê Đình Hiếu cho rằng, cảm giác yên tâm từ nhà tuyển dụng chỉ giúp bạn bước vào được công ty. Tuy nhiên nếu chỉ có “mác trường top” nhưng không đủ bộ kỹ năng, bạn sẽ bị đào thải rất nhanh.
Năm 2023, Trường Đại học Phenikaa tăng gần 2000 chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng chính sách học bổng lên tới 50 tỷ đồng, phát triển 5 ngành học mới.
PGS.TS Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương cho rằng, thí sinh không nên chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất hay đặt toàn bộ nguyện vọng vào các chương trình có mức yêu cầu rất cao. Thay vào đó, nên sắp xếp nguyện vọng theo 3 nhóm để tăng cơ hội trúng tuyển.
Vụ phụ huynh cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực tố bữa ăn của con bị cắt xén; Bộ GD-ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT, kế hoạch tuyển sinh đại học 2023, học sinh lớp 9 bị đâm tử vong, điểm mới tuyển sinh khối trường công an, quân đội...là những sự kiện giáo dục nổi bật tuần qua.
Ngày 7.4, Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó thông tin chi tiết về thời gian thi các môn.
Đại học Bách khoa Hà Nội vừa ban hành Quy định phương thức xét tuyển tài năng đối với tuyển sinh đại học hệ chính quy.
Trường Đại học Ngoại thương được biết đến là một trong những cơ sở giáo dục đại học có danh tiếng và uy tín, luôn thu hút số lượng lớn thí sinh đăng ký xét tuyển qua các năm, trong đó có nhiều học sinh giỏi trên toàn quốc.
Năm 2022, có tới 5 thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng chọn Ngoại thương, cho thấy sức hút rất lớn của trường.
Năm 2023, kế hoạch tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại thương có gì mới? Thí sinh cần làm thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường?
Trong chương trình Tư vấn tuyển sinh ngày 6.4, Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi trực tiếp với PGS.TS Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương để giải đáp các thắc mắc nói trên tới thí sinh và phụ huynh.
Từ ngày 10.7 đến 17 giờ ngày 30.7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.
Ngày 27.3 tới đây, Trường Đại học Thuỷ lợi sẽ mở cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến vào đại học chính quy năm 2023 theo phương thức dựa vào kết quả học THPT (học bạ), khuyến khích ưu tiên cho 5 nhóm thí sinh đặc biệt.
PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Phenikaa cho rằng, thí sinh có thể yên tâm lựa chọn các ngành học mới nếu thấy phù hợp với năng lực, đam mê, sở thích, điều kiện tài chính và điểm thi của mình. Đây thậm chí còn là một sự lựa chọn thông minh.
Năm 2023, điểm thi của thí sinh càng cao, mức điểm ưu tiên càng thấp. Thí sinh đạt 30 điểm không còn được cộng điểm ưu tiên. Như vậy, không thí sinh nào có điểm xét tuyển vượt quá 30, các ngành điểm cao sẽ cạnh tranh công bằng hơn.